xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Viên chức gặp khó khi không được vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô

T.Yên

(NLĐO) - Theo Thông tư số 33/2024/TT-NHNN, nhóm lao động có hợp đồng làm việc không còn được vay vốn của tổ chức tài chính vi mô

Thông tư số 33/2024/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hiệu lực từ ngày 1-7-2024 quy định cán bộ, công nhân viên chức lao động đang làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp muốn vay vốn của các tổ chức tài chính vi mô phải thỏa các điều kiện, trong đó có yếu tố "người lao động làm việc theo hợp đồng lao động" có thu nhập thấp.

Như vậy, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang (không làm việc theo hợp đồng lao động) sẽ không còn thuộc đối tượng được vay vốn kể từ ngày thông tư này có hiệu lực.

Theo báo cáo của Tổ chức Tài chính Vi mô CEP - mô hình tổ chức tài chính vi mô thuộc Liên đoàn Lao động TP HCM - năm 2024, có khoảng 32.000 công chức, viên chức, lực lượng vũ trang là khách hàng vay vốn của tổ chức này với tổng dư nợ lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Viên chức gặp khó khi không được vay vốn của Tổ chức Tài chính vi mô- Ảnh 1.

Người lao động được tư vấn vay vốn tại Chi nhánh CEP quận 8

Do vậy, việc áp dụng quy định về đối tượng cho vay vốn theo Thông tư 33 thời gian qua khiến nhiều viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập gặp nhiều khó khăn.

Ông Dương Châu Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (quận 7) cho biết trước đây, Công đoàn trường phối hợp với Chi nhánh CEP quận 8 để viên chức, lao động tại đơn vị được vay các khoản vay nhỏ giải quyết khó khăn tạm thời. 

Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1-2025, CEP không thể giải quyết vốn vay cho các trường hợp có hợp đồng làm việc nữa mà chỉ giải quyết cho nhóm lao động ký hợp đồng lao động như bảo vệ, bảo mẫu, phục vụ được vay vốn. 

"Nhiều trường hợp viên chức cũng gặp khó khăn song lại không thể tiếp cận nguồn vốn vay. Đây là một bất cập không nhỏ, vì vậy tôi rất mong Liên đoàn Lao động TP và Tổ chức Tài chính Vi mô CEP tiếp tục kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc trên"- anh Tuấn kiến nghị tại buổi tiếp xúc với lãnh đạo quận 7 và Liên đoàn Lao động TP.

Rơi vào trường hợp không thể vay vốn, chị Trần Thị Thùy Trang (giáo viên tại một trường THCS ở quận 6) cũng rất băn khoăn. 

Vợ chồng chị Trang đều là giáo viên tại trường công lập, cuộc sống không dư dả do các con còn độ tuổi ăn học, cha mẹ hai bên lại lớn tuổi, hay đau bệnh nên thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống và chi phí thuốc men, bồi dưỡng cho ông bà. 

Trước đây, mỗi khi cần sắm sửa đồ dùng hay thiết bị học tập, giảng dạy, vợ chồng chị sẽ liên hệ Công đoàn trường để được hỗ trợ vay vốn từ CEP sau đó trả dần để đỡ áp lực tài chính. 

"Tuy nhiên mới đây khi triển khai đợt vay mới, tôi mới được biết do các quy định mới nên giáo viên làm việc theo hợp đồng làm việc như tôi không còn được vay vốn từ CEP cũng như các tổ chức tài chính vi mô nữa. Điều này khiến tôi khá lo về tình hình tài chính của gia đình thời gian tới"- chị Trang bày tỏ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo