
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng
Chiều 10-4, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, phóng viên đề nghị bình luận và cho biết các biện pháp sắp tới của Việt Nam trước việc ngày 9-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tạm dừng áp thuế đối ứng trong 90 ngày với hơn 75 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: "Chúng tôi cho rằng quyết định của Mỹ ngừng đánh thuế đối ứng trong 90 ngày đối với các mặt hàng xuất khẩu của các nước sang Mỹ, trong đó có Việt Nam là bước đi tích cực".
"Trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Việt Nam sẽ cùng Mỹ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau nhằm đạt được các giải pháp thỏa đáng hướng đến thương mại công bằng, bền vững và đáp ứng lợi ích của người dân và doanh nghiệp hai nước"- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump hôm 2-4 tuyên bố áp dụng mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập khẩu từ hơn 180 nền kinh tế.
Ngoài ra, một nhóm nền kinh tế phải chịu các mức thuế đối ứng, bắt đầu có hiệu lực hôm 9-4. Các mức thuế này dao động từ 11% đến 50%. Trong đó, hàng hoá Việt Nam chịu mức 46%.
Đến ngày 9-4, chỉ vài giờ sau khi hàng hóa từ gần 90 nền kinh tế bắt đầu phải chịu mức thuế cao hơn, Tổng thống Donald Trump đã hạ mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết đối tác thương mại của Mỹ xuống còn 10% trong vòng 90 ngày nhằm tạo điều kiện cho đàm phán thương mại với các nền kinh tế đó.
Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông sẽ nâng mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc lên 125%, "có hiệu lực ngay lập tức" do Bắc Kinh "thiếu tôn trọng" đối với thị trường thế giới.
Chiều 9-4, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ với tư cách là Đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm để trao đổi về các vấn đề kinh tế - thương mại song phương, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã gặp Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer.
Phó Thủ tướng đề nghị mặc dù Mỹ đã quyết định hoãn áp thuế 90 ngày, nhưng hai nước cần sớm đàm phán một thoả thuận thương mại song phương nhằm tạo khuôn khổ lâu dài thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại ổn định, cùng có lợi, phù hợp khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Đại diện Thương mại Mỹ nhất trí hai bên khởi động đàm phán về một thoả thuận thương mại đối ứng, trong đó sẽ bao gồm các thoả thuận về thuế và đề nghị các cấp kỹ thuật của hai bên tiến hành trao đổi ngay.
Bình luận (0)