Ngày 12-4, trong chuyến thăm chính thức Ý, tại TP Milan, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp bà Sandra Scagliotti, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino; gặp đại diện trí thức tiêu biểu và sinh viên Việt Nam ở Ý.
Chủ tịch Quốc hội cho biết chuyến thăm chính thức Ý diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Ý đang phát triển hết sức tích cực sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm triển khai khuôn khổ Đối tác chiến lược.
Chủ tịch Quốc hội thông tin trong những ngày tới sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm với lãnh đạo cấp cao nhất của Ý. Tại các cuộc gặp, hai bên sẽ trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác toàn diện, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý, hướng tới nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti cuốn sách về 80 năm Quốc hội Việt Nam Ảnh: DAIBIEUNHANDAN
Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao vừa được kiện toàn, Việt Nam sẽ thực hiện thành công các quyết sách chiến lược, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới trên cơ sở một nền kinh tế tự chủ, tự cường, hướng đến cuộc sống hạnh phúc của người dân.
Bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành mà bà Sandra Scagliotti dành cho Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò tích cực của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Torino; các tổ chức nhân dân hai nước như Hội Hữu nghị Ý - Việt Nam, các chi hội hữu nghị tại địa phương, Phòng Thương mại Ý - Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các hoạt động nghiên cứu, xuất bản nhiều tác phẩm về Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Văn phòng Lãnh sự và Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Torino.
Ghi nhận các đề xuất cụ thể của Lãnh sự danh dự Sandra Scagliotti nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Lãnh sự danh dự, Văn phòng Lãnh sự danh dự và bạn bè Ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ý trong các hoạt động cộng đồng và hướng về Việt Nam; tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và làm cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.
Bình luận (0)