Sau gần 4 tháng tăng giá liên tục và đặc biệt là 6 tuần thăng hoa với thanh khoản bùng nổ, VN-Index bất ngờ quay đầu giảm khi tiến sát vùng đỉnh lịch sử 1.550 điểm. Chốt tuần giao dịch 28-7 đến 1-8, chỉ số chính của thị trường lùi sâu về mốc 1.495 điểm, giảm tới 2,35% so với cuối tuần trước.
VN-Index giảm sâu, nhà đầu tư nhỏ nên làm gì?
Áp lực chốt lời đã xuất hiện dồn dập trong hai phiên cuối tuần, khiến nhiều nhóm cổ phiếu quay đầu giảm sâu. Các ngành như bán lẻ, công nghệ - viễn thông, thủy sản, nông nghiệp, thép hay bất động sản đều không nằm ngoài làn sóng điều chỉnh.
Một số nhóm ngành vẫn trụ vững được phần lớn thời gian trong tuần, như cổ phiếu chứng khoán hay vận tải biển.
Tuy nhiên, đến phiên cuối cùng của tuần, áp lực bán cũng lan rộng, khiến nhiều mã mất giá. Thanh khoản thị trường đạt kỷ lục trong tuần qua, với giá trị trung bình mỗi phiên giao dịch lên tới gần 49.000 tỉ đồng. Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài lại gây bất ngờ khi bán ròng hơn 4.750 tỉ đồng trên HoSE chỉ trong một tuần.

VN-Index giảm mạnh sau chuỗi tăng liên tiếp trong nhiều tháng qua
Sau chuỗi mua ròng mạnh tay trong tháng 7, khối ngoại bất ngờ "quay xe" trong những phiên gần đây. Phiên 29-7, đúng thời điểm VN-Index chạm mốc 1.550 điểm và thị trường sôi động nhất, nhà đầu tư nước ngoài "xả hàng" với giá trị ròng hơn 880 tỉ đồng.
Anh Trần Khánh, một nhà đầu tư tại TP HCM, chia sẻ: "Tôi thấy mấy ngày thị trường tăng điểm rất mạnh nhưng khối ngoại vẫn bán ròng liên tiếp. Hai phiên cuối tuần bán hơn 4.000 tỉ đồng. Không rõ đây có phải dấu hiệu cho thấy thị trường chuẩn bị điều chỉnh mạnh hơn không?"
Theo dấu dòng tiền thông minh
Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần nhìn nhận khách quan hơn trước động thái của khối ngoại. Tại talkshow chứng khoán gần đây do Báo Người Lao Động tổ chức, ông Lê Hữu Thoại, Giám đốc Phòng Khách hàng trực tuyến của Công ty Chứng khoán Rồng Việt, nhấn mạnh không nên coi động thái của nhà đầu tư ngoại là kim chỉ nam cho chiến lược đầu tư cá nhân.

Khối ngoại bán ròng hơn 4.700 tỉ đồng trong tuần qua trên thị trường chứng khoán
Ông Thoại dẫn chứng trong 6 tháng đầu năm, khối ngoại từng bán ròng tới 40.000 tỉ đồng nhưng đầu tháng 7 lại mua ròng nhanh chóng 11.000 tỉ đồng. Dù tổng thể vẫn là bên bán ròng, song chỉ số VN-Index vẫn liên tục lập đỉnh. Điều đó cho thấy hành động của khối ngoại chỉ nên mang tính tham khảo, chứ không phải yếu tố quyết định.
Tuy vậy, việc gọi dòng vốn ngoại là "dòng tiền thông minh" cũng không phải không có cơ sở. Theo phân tích từ một số công ty chứng khoán, khi VN-Index còn ở vùng 1.280 – 1.300 điểm, nhà đầu tư ngoại đã bắt đầu mua vào rất mạnh. Và chỉ trong 2 tuần sau khi chỉ số vượt 1.400 điểm, họ tiếp tục rót thêm 11.000 tỉ đồng – một mức mua ròng cho thấy sự quyết đoán và nhạy bén với xu hướng thị trường.
Ông Võ Diệp Thành Thoại, Trưởng Phòng Khách hàng cao cấp của Công ty Chứng khoán DNSE, chia sẻ rằng từng có thời điểm thị trường lên 1.400 điểm đã bị ví von là "đu đỉnh" do khối ngoại mua ròng quá mạnh. Nhưng thực tế, VN-Index tiếp tục vượt ngưỡng 1.500 điểm sau đó, phản ánh rằng dòng tiền ngoại vẫn rất chiến lược trong cách tiếp cận thị trường.
Theo ông Thành Thoại, nhà đầu tư không nên quá chú trọng vào các mốc điểm tuyệt đối như 1.400 - 1.500, bởi điều này dễ tạo cảm giác "cao" hay "thấp" không thực tế. Điều quan trọng hơn là theo dõi xem dòng tiền ngoại đang ưu tiên nhóm ngành nào, cổ phiếu nào, và từ đó đưa ra quyết định phù hợp với xu hướng chung thay vì chỉ phản ứng theo tin tức hoặc biến động ngắn hạn.
Bình luận (0)