xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Deschamps còn giấu bài?

Anh Dũng

"Pháp đang có một cuộc phiêu lưu đặc biệt ở World Cup. Không thể so sánh 2 thế hệ cách nhau 20 năm nhưng chúng tôi đủ sức tái hiện France 98 trong 9 ngày nữa" - HLV Deschamps chia sẻ

Đội tuyển Pháp chỉ còn cách chiếc cúp vàng FIFA World Cup đúng 9 ngày, một quãng thời gian ngắn nhưng đã mất 20 năm chờ đợi của người hâm mộ. Là người mang khuynh hướng hoài cổ đặc trưng Pháp, HLV Didier Deschamps có lẽ chưa bao giờ quên khoảnh khắc cùng đồng đội nâng cao cúp vàng thế giới, bởi đó là động lực lớn để ông cùng các học trò tái hiện những gì lứa "France 98" đã làm được.

"Những điều đã xảy ra tương tự như năm 1998. Tất nhiên, không thể so sánh 2 thế hệ cách nhau 20 năm nhưng chúng tôi đang có trong tay một đội tuyển đoàn kết, chơi rất tập trung, rất cố gắng và không ngừng tiến bộ qua từng trận đấu. Người Pháp đang sống trong một cuộc phiêu lưu đặc biệt và mọi người đều rất hạnh phúc" - HLV Deschamps trả lời kênh TF1 của Pháp, sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay ở vòng tứ kết.

Đối thủ của Pháp ở bán kết không phải Brazil mà là Bỉ, quốc gia chung đường biên giới, với 40% dân số nói tiếng Pháp. Bỉ có Lukaku, Fellaini vốn chơi thân với Paul Pogba của Pháp trong màu áo M.U. Hay Kante của Pháp và Hazard của Bỉ là cặp bài trùng đáng sợ nhất của hàng tiền vệ Chelsea. Chính sự tương đồng văn hóa, sự thân thiết của các cầu thủ trên sân sẽ khiến con đường đến với cúp vàng thế giới của thầy trò HLV Deschamps trở nên chông gai hơn. Tuy nhiên, những gì người Pháp thể hiện, đem đến cho người hâm mộ Les Bleus một niềm tin lớn, bởi cách mà ông Deschamps dẫn dắt học trò, gợi nhớ đến thuyền trưởng Aime Jacquet của 20 năm trước. "Đó là một tinh thần thi đấu "chỉn chu, tinh tế" mang hơi hướm hoài cổ. Không "phớt Ăng-lê" kiểu Anh, lạnh lùng kiểu Ý hay xuề xòa như Tây Ban Nha, Pháp của Deschamps là Pháp của "France 98". Chỉ còn thiếu một chút bùng nổ và mạo hiểm nữa là Pháp không có đối thủ trên đường chạm tay vào cúp vàng" - phóng viên Barney Ronay của The Guardian bình luận sau trận tứ kết trên sân Nizhny Novgorod.

Deschamps còn giấu bài? - Ảnh 1.

Rất khó đoán được HLV Deschamps đã tung hết "chiêu" ở World Cup 2018 ra hay chưa, nên người Pháp rất tin đội nhà sẽ tái hiện ngôi vô địch như France 98. Ảnh: REUTERS

Tại sao Pháp lại thiếu một chút bùng nổ và mạo hiểm? Pháp vẫn chơi tấn công trọn 5 trận đấu, nhờ hàng công đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên như Daily Mail bình luận, HLV Deschamps "cẩn trọng đến từng milimet", ông không bao giờ cho phép các học trò mạo hiểm đá theo kiểu "ăn tươi nuốt sống đối thủ". Bản thân Mbappe, Antoine Griezmann, Giroud và Pogba đã là những ngôi sao có khuynh hướng khoan thẳng về khung thành đối thủ, chưa kể nhiệm vụ "dọn dẹp" sau lưng đã có Kante, Maituidi cáng đáng nhưng Pháp luôn duy trì mạch kiểm soát bóng dao động trong khoảng từ 41%-59%, trừ trận thủ tục với Đan Mạch nhích lên 61%.

"Điều đó cho thấy sự lựa chọn của HLV Deschamps là cân bằng tấn công và phòng ngự sao cho đạt đến hoàn hảo. Pháp vẫn ghi bàn nhưng trừ trận Argentina, đội bóng của HLV Deschamps không ghi quá 2 bàn/trận. 20 năm trước, lứa Zidane, Deschamps, Blanc, Thuram thắng đậm ở vòng bảng nhưng bắt đầu từ vòng 1/8 trở đi, "gà trống Gaulois" thiên hẳn về toan tính thực dụng nên 2/4 trận phải giải quyết bằng luân lưu, chỉ có bán kết và chung kết, khi đã hoàn thành chỉ tiêu tốp 4, HLV Aime Jacquet mới giải phóng những đôi chân, từ đó Pháp lại thắng tưng bừng Đan Mạch (2-1) và Brazil (3-0). Chín ngày tới đây, Deschamps cũng sẽ tái hiện đúng cách lứa "France 98" đã làm, tức đã đến lúc người Pháp bùng nổ" - Barney Ronay phân tích.

Liệu trong 9 ngày, với 2 trận đấu, Pháp của HLV Deschamps có trở thành một phần lịch sử hay không, vẫn là một câu hỏi thú vị.

Quốc gia dưới 40 triệu dân, sao vô địch?

Với vai trò khách mời bình luận trên beIN Sports, cựu HLV CLB Arsenal Arsene Wenger hào hứng dự đoán trận chung kết World Cup 2018 sẽ có sự góp mặt của tuyển Pháp. Nguyên nhân mà nhà cầm quân lừng danh người Pháp không đánh giá khả năng Bỉ vô địch là do dân số thấp.

"Tôi đánh giá cao sức mạnh của Croatia cũng như Bỉ. Nhưng kể từ khi World Cup ra đời, có quốc gia nào dân số dưới 40 triệu người lại vô địch World Cup hay không? Tôi nhớ Bỉ có khoảng 11 triệu người, nên tôi tin rằng đội bóng quê hương sẽ đánh bại Bỉ để vào chung kết. Nếu chọn nhà vô địch, tôi tin là Pháp. Trận chung kết, tôi đoán Pháp sẽ chạm trán Anh".

A.DŨNG

Kể từ vòng bán kết, giải thưởng cho mỗi trận là 1 giải nhất 1 triệu đồng, 1 giải nhì 500.000 đồng. Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Pháp – Bỉ để có cơ hội nhận giải thưởng hấp dẫn tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo