xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng

Đào Tùng

Thi đấu thăng hoa tại World Cup luôn có ý nghĩa quyết định đến cuộc đua tranh danh hiệu Quả bóng vàng. Sự thống trị của bộ đôi Messi - Ronaldo suốt 10 năm qua chắc chắn sẽ thay đổi

Argentina và Bồ Đào Nha đều đã chia tay sớm World Cup 2018, vì thế cơ hội của Messi hay Ronaldo cho danh hiệu trên đều vơi đi ít nhiều, nhất là khi thành tích của cả hai ở cấp độ CLB mùa giải vừa qua cũng không thật sự trọn vẹn. Hy vọng chưa phải đã hết với Messi và Ronaldo. Tuy nhiên, nếu một trong những ứng viên sau đây đưa được đội tuyển của mình đến đỉnh cao danh vọng tại World Cup 2018 thì cơ may giành Quả bóng vàng của họ sẽ lớn hơn bao giờ hết.

Harry Kane

Không chỉ là chân sút hay nhất World Cup 2018 với 6 bàn thắng, Harry Kane mùa giải vừa qua luôn khẳng định được thế mạnh trên mọi đấu trường. 30 bàn ở Giải Ngoại hạng Anh, 7 lần xé lưới đối phương ở Champions League cùng 4 pha lập công ở FA Cup chính là bệ phóng đưa anh đến vai trò "sát thủ" số 1 của tuyển Anh ở chiến dịch World Cup 2018.

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 1.

Việc "Tam sư" phá bỏ được lời nguyền sau 7 phen đối mặt với thách thức ở các loạt đá luân lưu, giành quyền vào đến tứ kết VCK World Cup 2018 có đóng góp không nhỏ của tiền đạo thuộc biên chế Tottenham. Ra sân 3 trận và đều ghi bàn, gồm cả cú hat-trick ở trận gặp Panama, Harry Kane trở thành niềm hy vọng lớn nhất của làng cầu xứ sở sương mù.

Tuyển Anh không giấu tham vọng chinh phục thành công World Cup sau hơn nửa thế kỷ và nếu đoàn quân HLV G.Southgate bước lên bục chiến thắng cao nhất vào ngày 15-7, thủ quân Harry Kane cũng sẽ có cơ hội cho riêng mình ở cả 2 cuộc đua Vua phá lưới và Quả bóng vàng.

Neymar

Nếu như Brazil luôn được xem là ứng viên vô địch tại mọi giải thì cơ hội chiến thắng của đoàn quân áo vàng - xanh tại World Cup 2018 càng trở nên rõ ràng hơn khi nhiều đối thủ mạnh đã nói lời chia tay vòng chung kết. Selecao chỉ còn đúng 3 trận quyết chiến để bước lên đỉnh vinh quang tại World Cup.

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 2.

Brazil thành công, cơ hội để Neymar phá thế thống trị của Messi và Ronaldo, giành Quả bóng vàng là rất sáng sủa. Chuyển đến Paris Saint-Germain với giá chuyển nhượng cao nhất thế giới, Neymar tuy phải nghỉ 3 tháng cuối mùa giải do chấn thương nhưng cũng kịp "bỏ túi" 29 bàn thắng và 16 đường chuyền kiến tạo. Trở lại sân cỏ ngay trước thềm World Cup, siêu sao này đã thi đấu thăng hoa với Selecao, ghi 2 bàn và có 1 pha kiến tạo sau 4 trận đấu, đưa đội nhà vào tứ kết. FIFA chắc chắn sẽ không ngần ngại trao ngay danh hiệu Quả bóng vàng cho Neymar nếu Brazil lần thứ 6 vô địch thế giới, cú áp-phe thương hiệu không gì sánh bằng.

Kylian Mbappe

Tài năng trẻ người Pháp đang là mục tiêu thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, nếu không muốn nói là tất cả, tại World Cup 2018. Đầu quân cho Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn, Mbappe đã có một mùa giải thành công với 21 bàn thắng, 11 pha kiến tạo.

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 3.

Được trao trọng trách trên hàng công tuyển Pháp, Mbappe đã không gây thất vọng. Ba pha lập công, trong đó "cú đúp" tiễn chân Argentina về nước ở vòng 1/8 đã nói lên tất cả phẩm chất của chân sút thiên tài này. Nếu tiếp tục tỏa sáng theo cách tương tự để giúp tuyển Pháp lần thứ nhì vô địch World Cup, lịch sử Quả bóng vàng sẽ gọi tên Mbappe!

Kevin de Bruyne

Từng bị người Anh ruồng rẫy, tiền vệ tài hoa người Bỉ có câu trả lời đích đáng khi đưa Man City giành chức vô địch Ngoại hạng mùa giải 2017-2018. Ngôi sao 27 tuổi này ghi đến 12 bàn thắng, thực hiện 20 pha kiến tạo để trở thành chân chuyền hay nhất sân cỏ xứ sương mù.

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 4.

Ở tuyển Bỉ, De Bruyne cũng là hạt nhân quan trọng trong chiến dịch vòng loại World Cup. Ở vòng bảng vừa qua trên đất Nga, anh lại đóng vai trò điều phối thế trận phía sau cặp "sát thủ" Romelu Lukaku và Eden Hazard. Danh hiệu Quả bóng vàng sẽ khó thoát khỏi tay De Bruyne nếu anh và đồng đội giúp tuyển Bỉ lên ngôi vô địch lần này.

Luka Modric

Đội bóng non trẻ Croatia chỉ mất 8 năm để giành vị trí hạng 3 tại World Cup 1998 ngay ở lần đầu góp mặt. 20 năm sau, Croatia có cơ hội cải thiện thứ hạng tại đấu trường thế giới nhờ dàn sao đang ở độ chín sự nghiệp, trong đó nổi bật cánh chim đầu đàn Luka Modric. Tiền vệ 32 tuổi này là ngòi nổ quan trọng, góp công lớn đưa Real Madrid đến chức vô địch Champions League thứ ba liên tiếp ở mùa giải 2017-2018. Với trọng trách thủ quân tuyển Croatia, Modric đã kịp ghi 2 bàn quan trọng, trong đó có pha phá lưới Argentina ở vòng bảng. Phong độ ổn định ở mức rất cao, Modric có cơ hội lớn giành Quả bóng vàng nếu đưa Croatia đăng quang World Cup 2018. 

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 5.

Mời bạn đọc hãy tranh thủ tham gia dự đoán để gửi phiếu sớm nhất đến chương trình trận đấu giữa hai đội Brazil - Bỉ để có cơ hội nhận giải thưởng 1 triệu đồng tại đây.

CÁC ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH:

HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 7. HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 7. HARRY KANE: Đua Vua phá lưới lẫn Quả bóng vàng - Ảnh 7.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo