xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha

Quang Liêm

(NLĐO) - Đêm 1-7 sẽ kéo dài hơn 12 giờ, đó là điều chắc chắn cho cả CĐV Nga và Tây Ban Nha sau khi Akinfeev trở thành người hùng đẩy được 2 quả 11 m giúp đội chủ nhà đánh bại Tây Ban Nha 4-3 ở loạt sút luân lưu sau 120 phút hòa nhau 1-1

Với người Nga, đêm 1-7 sẽ là một đêm tuyệt vời khi trước World Cup 2018, họ chỉ đứng 70 trong bảng xếp hạng của FIFA.

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Niềm vui lan toả từ sân Luzhniki ra đến phố

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 2.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Ngại gì trao nhau niềm vui

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 4.

Nhưng cũng đừng vui quá, một CĐV quá khích Nga bị bắt

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 5.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 6.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 7.

Dễ dàng thấy được quốc kỳ Nga tung bay khắp nơi từ phố đông

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 8.

..đến Quảng trường Đỏ

Và khi người Nga mở hội ăn mừng thì phía bên kia cầu trường, những CĐV xứ bò tót ngồi lặng lẽ đâu đó với bao để chợt hỏi rằng: "Tại sao sự khắc nghiệt của bóng đá lại rơi ngay chúng tôi!"

Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 9.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 10.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 11.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 12.
Nước Nga không ngủ sau chiến thắng trước Tây Ban Nha - Ảnh 13.

Không chỉ tại Nga, một nhà hàng món Tây Ban Nha tại El Toro - Thuỵ Sĩ cũng trở nên trầm lắng sang hơn 120 phút của trận đấu. Ảnh: REUTERS


HLV Cherchesov gây sốc, Akinfeev khiêm nhường


Khi được hỏi cảm nghĩ về trận thắng, nhà cầm quân râu rậm của Nga tuyên bố ngắn gọn: "Xúc cảm thật đơn giản: Tôi đang nghĩ về trận đấu kế tiếp, như vậy đó".

Còn người hùng Akinfeev thốt lên sau khi được trao Nhân vật xuất sắc nhất trận: "Tôi không phải là người xuất sắc nhất trận. Danh hiệu này thuộc về cả đội và dành cho CĐV".

akinfeev

Trên đoạn clip đăng trên mạng xã hội Twitter, các cầu thủ Nga ăn mừng không quá phấn khích trong phòng thay đồ dù tiền đạo Smolov có leo cả lên bàn nhảy nhót.

Đây là lần thứ hai Nga (tính luôn Liên Xô cũ) vào đến tứ kết World Cup kể từ sau lần đầu năm 1966.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo