Dù lãnh đạo TPHCM đã có nhiều nỗ lực giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 19 HĐND TPHCM khóa VII, tuy nhiên, vẫn còn không ít vấn đề không chỉ cử tri mà ngay cả đại biểu (ĐB) HĐND TP vẫn còn trăn trở và đặt ra đề nghị UBND TP, các sở ngành sớm giải quyết.
Khi nào hết sụp, lún, ngập nước?
Đó là câu hỏi của nhiều cử tri quận 3, 11, Thủ Đức nêu ra với lãnh đạo Sở GTVT và đề nghị sở này cần làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh đạo các đơn vị có liên quan đến tình trạng sụp, lún mặt đường, gây tai nạn giao thông trên địa bàn TP trong thời gian qua.
Thống kê với hơn 50 vụ lún, sụp xảy ra trên đường trong vài tháng qua, ĐB HĐND TP Đặng Văn Khoa hỏi lãnh đạo Sở GTVT: “Đó là hệ quả của điều gì? Trách nhiệm quản lý Nhà nước ra sao?”. Không quy trách nhiệm chung chung, ĐB Tăng Cẩm Vinh đề nghị lãnh đạo Sở GTVT chỉ rõ ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước nhân dân?
Đi đôi với hiện tượng bất thường xuất hiện nhiều “hố tử thần”, cử tri vẫn chưa thể yên tâm với tình trạng ngập nước mỗi khi trời mưa. Kiến nghị với Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP, cử tri quận 3, 11 đề nghị có biện pháp giải quyết triệt để vấn đề ngập nước mỗi khi mưa lớn, triều cường trên địa bàn TP.
Xe tải sụp “hố tử thần” tại giao lộ Nguyễn Thái Sơn - Phan Văn Trị tối 29-11. Ảnh: TẤN THẠNH
Cử tri quận Bình Thạnh đề nghị TP xem xét và chọn đề án chống ngập phù hợp với điều kiện thực tế. Cử tri quận Tân Phú đề nghị khắc phục tình trạng ngập nước nhiều năm khu vực chợ Tân Hương, đoạn Gò Dầu – Trương Vĩnh Ký, kênh Tân Hóa – Lò Gốm, ngã tư Tân Quý – Tân Hương.
“Vì sao càng chống lại càng ngập trên diện rộng? Hiệu quả đầu tư chống ngập như thế nào? Chất lượng công trình thoát nước có đúng thiết kế và phù hợp với việc biến đổi khí hậu, triều cường không?...”. Đây là các câu hỏi được ĐB đặt ra và đề nghị Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP phải có câu trả lời thuyết phục với cử tri.
Có biện pháp bình ổn giá hiệu quả
Nhiều cử tri đã thẳng thắn nêu lên nhiều vấn đề bức xúc liên quan đến việc đầu tư xây dựng, quy hoạch “treo”, quy định về chính sách nhà ở và nóng bỏng nhất hiện nay là việc kiểm soát giá cả trong dịp Tết.
|
Kỳ họp lần thứ 19 HĐND TPHCM khóa VII diễn ra từ ngày 7 đến 10-12. Đây là kỳ họp cuối năm nên HĐND TP sẽ tập trung bàn nhiều đến việc đánh giá tình hình thực hiện kinh tế – xã hội năm 2010; kế hoạch, giải pháp cho năm 2011 và xem xét thông qua 9 tờ trình của UBND TP. |
Cử tri các quận huyện kiến nghị TP có biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa dịp Tết, nhất là những mặt hàng thiết yếu. Thực tế hơn, cử tri quận 8 đề nghị TP nghiên cứu tổ chức các điểm bán hàng lưu động tại các chợ, khu đông dân cư nghèo để thực hiện chương trình bình ổn giá phục vụ người nghèo.
Vẫn là bức xúc cũ, cử tri các huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ tiếp tục đề nghị UBND TP xem xét, điều chỉnh cho hợp lý ở từng địa phương về Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND quy định diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa vì quyết định này đã gây khó khăn đối với người dân có diện tích đất nhỏ muốn chia đất cho con nhưng không bảo đảm quy định về diện tích đất được tách thửa.
Cử tri quận Tân Bình kiến nghị TP xem xét cho người dân mua nhà theo Nghị định 61 tại số 270 (khu C30) đường Lý Thường Kiệt. Cử tri quận Thủ Đức đề nghị TP cho biết khi nào công bố quy hoạch lại làng đại học.
Liên quan đến “con đường tai tiếng” Nguyễn Hữu Cảnh, cử tri quận Thủ Đức đề nghị TP cho biết việc tạm ứng ngân sách để sửa chữa cầu Văn Thánh bao giờ sẽ thu hồi được?
Tương tự, nhiều ĐB HĐND TP đề nghị UBND TP tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan khi TP phải bỏ ra cả trăm tỉ đồng để sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh, rồi sắp tới đây sẽ phải chi thêm vài trăm tỉ đồng nữa để tiếp tục sửa chữa con đường này.
|
Ông Thái Kim Hùng, Phó Bí thư khu phố 3, phường 7, quận 3 – TPHCM:
Khổ vì ngập nước!
Một số tuyến đường tại quận 3 thường xuyên ngập nước mỗi khi mưa lớn hoặc triều cường khiến sinh hoạt người dân gặp rất nhiều khó khăn.
Tôi mong rằng trong thời gian tới, TP nên đẩy mạnh những biện pháp chống ngập như xây dựng lại hệ thống cống thoát nước ở quận 3, đồng thời nâng cao ý thức của người dân bằng các biện pháp tuyên truyền và giáo dục để hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi gây nghẹt cống...
Người dân hy vọng trong mùa mưa năm sau không còn phải khốn đốn vì chuyện ngập nước.
Ông Phạm Đắc Tiếng, Tổ trưởng tổ 22, khu phố 1, phường 17, quận Bình Thạnh – TPHCM:
Nhức nhối nạn mại dâm, đua xe
Tại quận Bình Thạnh, hai vấn đề “nóng” đang diễn ra đó là tệ nạn mại dâm và đua xe trái phép.
Tại khu phố tôi, có nhiều gái mại dâm từ nơi khác đến mướn khách sạn rồi xảy ra mâu thuẫn tiền nong với khách, gây mất trật tự khu phố.
Trong thời gian gần đây, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập xe biểu diễn, lạng lách gây bất an cho người dân diễn ra ngày nhiều hơn dù đã có nhiều “quái xế” bị bắt, đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố...
Tôi kiến nghị trong dịp Tết sắp đến, TP nên tăng cường các đội CSGT, lập thêm nhiều chốt dân phòng để lập lại an ninh trật tự đường phố.
Khi dân gọi điện trình báo, cơ quan chức năng nên có mặt kịp thời để người dân không lúng túng khi xử lý vấn đề.
P.Dũng-T.Hồng ghi |
Bình luận (0)