Tính an toàn của hệ thống chiếu sáng dân lập ở các quận trên địa bàn TPHCM hầu như không được các nơi quan tâm nhiều mặc dù kết quả khảo sát cho thấy có nhiều điều đáng báo động. UBND TPHCM cũng đã ban hành quy định về lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng dân lập, tuy nhiên, hầu như không địa phương nào biết đến quy định này mà mạnh ai nấy làm.
Chưa an toàn trong sử dụng
Ngày 17-9, tiếp tục khảo sát tình trạng hệ thống đèn chiếu sáng dân lập, chúng tôi nhận thấy đèn chiếu sáng trong nhiều con hẻm có đủ loại: đèn dây tóc, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn natri... Tại phường 8, quận Phú Nhuận, đèn chiếu sáng dân lập phần lớn là đèn compact, treo lủng lẳng . Còn phường 5, quận 3 dùng đèn huỳnh quang, được giăng trên không trung ở giữa hẻm.
Kết quả khảo sát mới đây của Trung tâm Tư vấn – Kiểm toán năng lượng (Trường ĐH Kiến trúc TPHCM) trên địa bàn phường 1, quận Phú Nhuận khiến nhiều người không khỏi giật mình và đặt dấu hỏi về độ an toàn của hệ thống chiếu sáng dân lập: Trong 209 đèn chiếu sáng dân lập đang sử dụng ở phường 1 chủ yếu là đèn compact công suất từ 15W đến 26W đi kèm với chóa (chụp) đèn nông, thô sơ, hệ thống dây dẫn là loại dùng trong nhà, đấu nối trực tiếp từ lưới điện hạ áp của điện lực.
Công tắc đèn chiếu sáng dân lập được gắn sơ sài, dễ gây chạm mạch khi trời mưa (ảnh chụp tại hẻm 231 và hẻm 184 Lê Văn Sỹ, phường 10 và 14, quận Phú Nhuận). Ảnh: T.THẠNH
Mỗi đèn chiếu sáng đều được đóng cắt bằng công tắc riêng biệt tại trụ điện nơi câu mắc đèn. Công tắc đèn, các mối nối điện với đèn chiếu sáng để trực tiếp ngoài trời. Các chóa đèn không bảo vệ được đèn khỏi bụi, nước mưa. Từ thực tế trên, Trung tâm Tư vấn – Kiểm toán năng lượng đánh giá: Hệ thống dây dẫn hiện tại chưa bảo đảm an toàn điện, dễ gây chập điện, cháy nổ khi có mưa bão, dây điện là loại dây sử dụng trong nhà nên tuổi thọ không cao.
Tổng quan cho thấy hệ thống chiếu sáng của phường 1, quận Phú Nhuận chưa đạt các yêu cầu về chiếu sáng đô thị, chưa an toàn trong sử dụng, phòng chống cháy nổ và chưa đạt các tiêu chí về tiết kiệm năng lượng. Đó cũng là tình hình chung ở rất nhiều quận trên địa bàn TPHCM.
Mỗi nơi một cách
Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2003, UBND TPHCM đã ban hành Quy định 11/2003/QĐ-UB về lắp đặt mới, cải tạo và quản lý hệ thống đèn chiếu sáng dân lập trên toàn địa bàn TP. Tuy nhiên, rất ít địa phương biết đến quy định này. Lãnh đạo của phường 8, quận Phú Nhuận thừa nhận chưa từng thấy và cũng không nghe ai nói về quy định trên.
Tương tự, lãnh đạo của phường 5, quận 3 cũng không biết gì về quy định trên. Theo quy định này, địa phương khi có nhu cầu lắp đặt, cải tạo hệ thống chiếu sáng dân lập đều phải xin phép Sở GTVT thông qua Công ty Chiếu sáng Công cộng. Các chủ đầu tư có thể thuê công ty có chuyên môn thực hiện bản vẽ thiết kế kỹ thuật nhưng phải có sự thống nhất của Công ty Chiếu sáng Công cộng để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.
Khảo sát toàn bộ đèn chiếu sáng dân lập Quận Phú Nhuận đang hợp tác với Trung tâm Tư vấn – Kiểm toán năng lượng khảo sát toàn hệ thống chiếu sáng dân lập trên địa bàn quận nhằm xây dựng đề án thay thế góp phần bảo đảm an toàn điện. Sau khi có kết quả khảo sát quận sẽ phác thảo sơ đồ hệ thống đèn, vị trí khoảng cách, nguồn điện đấu nối, tủ điều khiển... |
Chúng tôi đặt trường hợp phường có nhu cầu lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống chiếu sáng dân lập trên địa bàn thì sẽ tiến hành các bước thế nào? Lãnh đạo phường 8, quận Phú Nhuận cho biết phường sẽ báo cáo về quận và thuê một cá nhân có chuyên môn đến khảo sát để lắp đặt. Còn phường 5, quận 3 thường liên hệ Công ty Điện lực Sài Gòn để bảo đảm an toàn điện trong những trường hợp sửa chữa tương đối nhiều.
Khi thay thế bóng đèn và các thiết bị hư hỏng, Điện lực Sài Gòn sẽ dùng các thiết bị do đơn vị này bán để lắp đặt, không theo quy định kỹ thuật và chủng loại vật tư như trong Quy định 11/2003/QĐ-UB.
Ông Trần Xuân Lâm, Phó Giám đốc kinh doanh của Công ty Điện lực Gia Định, cho biết khi các phường lắp thêm đèn chiếu sáng hầu như không thông báo cho Điện lực Gia Định mà tự làm, tự câu mắc mặc dù Điện lực Gia Định có yêu cầu phường đăng ký. Tình trạng này diễn ra rất phổ biến ở các quận.
Bình luận (0)