Ngay sau khi Báo NLĐ đăng bài đầu tiên trong loạt bài phản ánh về tình trạng xây dựng không phép xảy ra rầm rộ trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM, ngày 17-4, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, bà Võ Thị Hằng, thừa nhận: "Những vấn đề Báo NLĐ thông tin là đúng và có cơ sở. Một số đối tượng "cò" (như Vinh, Vũ) bao thầu xây nhà trái phép đúng là có hoạt động trên địa bàn phường và đã bị lực lượng thanh tra xây dựng phường lập biên bản, cưỡng chế một vài căn nhà do các đối tượng này đứng ra xây dựng. Bà Hằng cũng cho rằng: "Đến giờ chưa thể khẳng định cán bộ nhà đất của phường có tiêu cực hay không nhưng trước mắt, lãnh đạo phường sẽ kiểm tra lực lượng thanh tra xây dựng, nếu phát hiện bắt tay với "cò" sẽ kỷ luật, cách chức hoặc cho thôi việc cán bộ vi phạm ngay".
Quý I/2009: Xử phạt 20 trường hợp
Dấu hiệu sai phạm của cán bộ nhà đất phường Hiệp Bình Chánh không phải là không có cơ sở bởi theo bà Hằng, năm 2006-2007 phường đã xử lý cho thôi việc 4 cán bộ phụ trách nhà đất nhận tiền bảo lãnh để "chạy" xây dựng nhà. Chính vì vậy, bà Hằng thừa nhận: "Tôi vẫn chưa tin tưởng cán bộ thuộc cấp!".
Nhận định về tình hình xử lý xây dựng trái phép trên địa bàn, ông Trần Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, cho biết trong quý I/2009, UBND phường đã ra quyết định xử phạt 20 trường hợp xây dựng không phép, sai phép, trong đó có 11 trường hợp bị cưỡng chế.
|
Về tình trạng xây dựng ồ ạt nhưng hạ tầng bị bỏ mặc, ông Hải lý giải: Hiện nay quận là đơn vị cấp phép xây dựng. Vì vậy, nếu khu đất không tranh chấp, phù hợp quy hoạch thì quận cấp. Chính quyền địa phương không có khả năng tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng nên nhiều nơi người dân tự đầu tư một cách chắp vá. Theo UBND phường Hiệp Bình Chánh, việc tồn tại quá nhiều dự án nhà ở trên địa bàn cũng là khó khăn trong quản lý xây dựng theo quy hoạch.
Lờn thuốc?
Cũng liên quan đến vấn đề Báo NLĐ phản ánh, sáng 17-4, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Lê Văn Lộc đã ký văn bản chỉ đạo chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh yêu cầu kiểm tra cụ thể các trường hợp "bao" xây dựng trái phép mà Báo NLĐ đã nêu, báo cáo cho UBND quận trước ngày 21-4. Lãnh đạo UBND quận Thủ Đức cũng yêu cầu chủ tịch UBND phường, chánh thanh tra xây dựng phối hợp kiểm tra địa bàn khu phố, tổ dân phố để kịp thời phát hiện các trường hợp xây dựng trái phép, kiên quyết tháo dỡ ngay từ đầu.
Cần nhắc lại rằng tình trạng xây dựng nhà không phép trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh đã được báo chí rất nhiều lần lên tiếng, Thanh tra Nhà nước cũng đã thanh tra, yêu cầu xử lý... thế nhưng tình trạng xây dựng không phép vẫn cứ tiếp diễn, bất chấp pháp luật. Do đó, dư luận hoàn toàn có cơ sở để đặt câu hỏi về những chỉ đạo kiểm tra, xử lý lần này của quận Thủ Đức và phường Hiệp Bình Chánh liệu có chấm dứt được tình trạng này hay không?
Xử lý thiếu kiên quyết Theo Thanh tra TPHCM, từ 1-7-2004 (Luật Xây dựng có hiệu lực thi hành) đến ngày 30-6-2008, trên địa bàn 9 khu phố của phường Hiệp Bình Chánh có 1.015 trường hợp chuyển nhượng trên 179.000 m2 đất của 702 cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia nhận chuyển nhượng đất không thông qua chính quyền địa phương. Trong số 1.015 căn nhà này, chỉ có 60% là phù hợp quy hoạch, còn lại khoảng 40% (400 căn) nằm trong phạm vi dự án khu đầu mối giao thông - dân cư Bình Triệu rộng hơn 200 ha nhưng chính quyền địa phương không kịp thời phát hiện để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đến khi dư luận phản ánh, chính quyền mới bắt tay xử lý nhưng vẫn thiếu kiên quyết. |
Bình luận (0)