Ngày 18-3, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026.
Khởi tố mới 1.151 vụ án
Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất đánh giá, từ sau phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo (ngày 25-12-2025) đến nay, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khẩn trương, nghiêm túc thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, đạt nhiều kết quả tích cực.
Theo đó, từ đầu năm đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố mới 1.151 vụ án/2.367 bị can, truy tố 757 vụ án/1.847 bị can, xét xử sơ thẩm 604 vụ án/1.733 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Tính đến nay đã có 1.023 dự án được các bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo đã xử lý, tháo gỡ và không còn khó khăn, vướng mắc; 2.347 dự án đã có chủ trương xử lý, tháo gỡ.
Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.
Đồng thời, tập trung điều tra, xử lý các vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các cơ quan liên quan; Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương; Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan. Bên cạnh đó là các vụ việc sai phạm tại Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Công ty Xây dựng 470 liên quan đến gói thầu dự án đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An); vụ việc sai phạm liên quan đến gói thầu số 03, 04 đường tránh Đông TP Buôn Ma Thuột (thuộc giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An).
Thường trực Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, cơ sở, gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.
"Nói ít làm nhiều, làm đến cùng"
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XIV của Đảng, thống nhất cao là phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.
Theo Tổng Bí thư, tinh thần chung là nói ít làm nhiều, làm đến cùng; mỗi việc đều có những kết quả cụ thể; sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có những chuyển biến rõ ràng, thực chất để nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ.
Tổng Bí thư lưu ý phải tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng. Trọng tâm là hoàn thiện nghị quyết Trung ương về tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với chương trình hành động; tiếp tục khẳng định quyết tâm đấu tranh chống "giặc nội xâm", gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Tổng Bí thư quán triệt đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý dứt điểm các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: HIỀN HÒA
Theo Tổng Bí thư, trước yêu cầu mới, Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để giải quyết hiệu quả các bài toán vừa phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường phân cấp, giao quyền cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan chức năng Trung ương tăng cường hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo yêu cầu Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ, sớm trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù để thể chế hóa các chủ trương của Đảng về xử lý vi phạm pháp luật. Đảng ủy Chính phủ và các bộ, ngành theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc thực hiện; đẩy nhanh tiến độ xử lý đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp.
Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ" xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.
Phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ
Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì phiên họp chuyên đề về công nghệ chiến lược của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo).
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược; lựa chọn 6 sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên làm ngay, gắn với xây dựng lộ trình triển khai từng sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn chung cách thức triển khai còn lúng túng; đến nay, chưa có sản phẩm công nghệ chiến lược hiện hữu được triển khai bài bản, đóng góp rõ nét vào nền kinh tế.
Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phát triển công nghệ phải xuất phát từ nhu cầu phát triển của nền kinh tế và lợi ích lâu dài của quốc gia. Danh mục công nghệ chiến lược cần tiếp cận theo cơ cấu 2 nhóm: nhóm công nghệ chiến lược thuộc ngành, lĩnh vực đã có thị trường và có tác động lớn, trực tiếp, trước mắt; nhóm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Tổng Bí thư khẳng định phát triển công nghệ chiến lược là việc không thể chậm trễ hơn nữa, phải hành động mạnh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. Điều đất nước cần lúc này không chỉ là quyết tâm chính trị, mà là kết quả cụ thể; không chỉ là những văn bản đúng, mà là những việc làm đúng và làm đến cùng; không chỉ là sự vào cuộc trên giấy tờ, mà là sự chuyển động thực sự của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và toàn xã hội.
Đ.Bắc
Bình luận (0)