xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xung đột Dải Gaza: "Lò lửa” Rafah chực chờ bùng phát

Huệ Bình

(NLĐO) – Israel ngày 8-5 tiếp tục ném bom TP Rafah ở Dải Gaza giữa lúc lực lượng mặt đất tiến hành “các cuộc tìm diệt”.

Bất chấp sự phản đối của quốc tế, xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã tiến vào TP Rafah vào sáng sớm 7-5, kiểm soát một cửa khẩu vốn là tuyến đường chính đưa viện trợ vào Gaza. Rafah là thành phố ở phía Nam Dải Gaza, giáp biên giới Ai Cập, và đang là nơi trú ẩn của nhiều người Palestine di tản.

Quân đội Israel ngày 8-5 thông báo mở lại một cửa khẩu biên giới Kerem Shalom và Erez để cho phép hàng viện trợ được chuyển vào Gaza.

Thế nhưng, Cơ quan Liên Hiệp Quốc (LHQ) về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết cửa khẩu Kerem Shalom (nơi Israel đóng cửa sau vụ tấn công bằng tên lửa của Hamas khiến 4 binh sĩ thiệt mạng ngày 5-5) vẫn đóng cửa.

Phía Nhà Trắng lên án sự gián đoạn trong việc vận chuyển hàng nhân đạo.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 8-5 cho biết các bệnh viện ở phía Nam của Dải Gaza chỉ còn nhiên liệu dùng cho 3 ngày vì các cửa khẩu ở khu vực biên giới bị đóng cửa. Theo một bác sĩ cấp cứu làm việc ở Rafah và Khan Younis, do khả năng tiếp cận nhân đạo bị ảnh hưởng nên tình hình nhân đạo rất "thảm khốc".

Xe tăng của Israel. Ảnh: Reuters

Xe tăng của Israel. Ảnh: Reuters

Israel cũng thực hiện chiến dịch không kích ở Rafah giữa thời điểm các bên đang thảo luận thỏa thuận ngừng bắn.

Quân đội Israel tuyên bố đang tiến hành "các cuộc tấn công có mục tiêu" phần bên phía Gaza của cửa khẩu Rafah (nối Gaza với Ai Cập). Theo quân đội Israel, họ đã tấn công hơn 100 mục tiêu trên khắp Dải Gaza vào ngày 7-5.

Trong khi đó, văn phòng truyền thông do Hamas điều hành ở Dải Gaza cho biết các nhân viên y tế phát hiện ít nhất 49 thi thể từ bệnh viện Al-Shifa ở TP Gaza. Al-Shifa từng là bệnh viện lớn nhất Dải Gaza, bị tàn phá đến mức "hoàn toàn không thể hoạt động" sau hai tuần quân Israel bao vây hồi tháng 3. Không có bình luận ngay lập tức từ Israel về thông tin này.

Tại phiên điều trần ở Thượng viện ngày 8-5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố quyết định hoãn chuyển giao đạn dược có trọng tải lớn vì tin rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào TP Rafah sẽ gây nguy hiểm cho dân thường ở Dải Gaza.

Theo tờ The Time of Israel, đây là lần đầu tiên Mỹ dừng chuyển vũ khí cho Israel kể từ khi xung đột giữa quân đội nước này và Hamas nổ ra.

Hãng tin Reuters cho biết Washington cũng đang xem xét một số lô hàng hỗ trợ an ninh ngắn hạn tới Tel Aviv.

Mặc dù nhấn mạnh cam kết của Mỹ với Israel vẫn "bền chắc", nhưng ông Austin cũng bày tỏ việc Mỹ không mong có trận chiến lớn nào diễn ra ở Rafah và bất kỳ hoạt động nào của Israel cũng phải bảo vệ mạng sống cho dân thường.

Ông Austin nói "số phận" của lô hàng bị tạm hoãn vẫn chưa được quyết định.

Về vấn đề đàm phán, Kênh truyền hình Al-Qahera News dẫn một nguồn tin cấp cao của Ai Cập cho biết vòng đàm phán mới nhất nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza diễn ra tại Cairo ngày 8-5 với sự tham gia của các phái đoàn từ Qatar, Mỹ và Hamas. Trước mắt đã đạt được một số tiến triển mặc dù các bên vẫn còn một số điểm gây tranh cãi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo