Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xung đột Trung Đông lan rộng

ANH THƯ

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết "một số" máy bay chiến đấu của Mỹ đã gặp nạn tại quốc gia này

Iran và các lực lượng dân quân được Tehran hậu thuẫn đã phóng tên lửa vào Israel và các quốc gia Ả Rập hôm 2-3. Trong khi đó, Israel và Mỹ tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Iran. Theo AP, cuộc xung đột mới nhất ở Trung Đông đang leo thang và lan rộng với những tuyên bố thách thức và số lượng thương vong gia tăng.

Riêng tại Kuwait, khói và lửa cũng bốc lên từ bên trong khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ. Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết "một số" máy bay chiến đấu của Mỹ đã gặp nạn tại quốc gia này nhưng không cung cấp chi tiết về nguyên nhân hoặc số lượng máy bay bị ảnh hưởng. Các phi công đã được đưa đến bệnh viện và tình trạng ổn định. Trước đó, Tổng thống Donald Trump xác nhận 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến với Iran và cảnh báo con số này có thể còn tăng.

Trong diễn biến đáng chú ý, lực lượng Hezbollah ở Lebanon hôm 2-3 tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để trả đũa vụ ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, dẫn đến hành động quân sự đáp trả từ Israel. Quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở gần 50 ngôi làng ở miền Đông và miền Nam Lebanon sơ tán. Trong ngày 2-3, các tuyến đường ở miền Nam Lebanon cũng như các cửa ngõ phía Nam thủ đô Beirut tắc nghẽn nghiêm trọng khi người dân tìm cách rời đi.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một vụ tấn công bằng UAV nghi là nhằm vào căn cứ Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh Akrotiri đặt tại Cyprus. Không có thương vong trong vụ việc. Vụ tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này đã cho phép Mỹ tấn công cơ sở tên lửa Iran từ các căn cứ quân sự của Anh.

Xung đột Trung Đông lan rộng - Ảnh 1.

Dòng xe kẹt cứng trên một cao tốc ở TP Sidon hôm 2-3 khi người dân chạy khỏi miền Nam Lebanon để tránh các cuộc không kích của IsraelẢnh: AP

Theo đài CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-3 cho biết chiến dịch của Mỹ có thể kéo dài 4 tuần. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí The Atlantic, ông Donald Trump cho biết giới lãnh đạo mới của Iran muốn nối lại đàm phán và ông đã đồng ý nói chuyện với họ, nhưng không nêu rõ khi nào các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu. Đáp lại, ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh tối cao quốc gia Iran, hôm 2-3 bác bỏ khả năng nối lại đàm phán với Mỹ.

Một số chuyên gia nhận định động thái đáp trả của Iran phát đi tín hiệu nước này không có ý định hạ nhiệt căng thẳng. Theo họ, phạm vi, tốc độ và mức độ đáp trả ban đầu của Iran - bao gồm cả việc nhắm vào các quốc gia vùng Vịnh (trừ Oman) - cho thấy nguy cơ tình hình nhanh chóng leo thang thành cuộc xung đột rộng lớn hơn và gây gián đoạn trên diện rộng. Thực tế, hoạt động hàng không trong khu vực đã gần như tê liệt, còn lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đang sụt giảm.

Ở chiều ngược lại, theo đài Al Jazeera, các quốc gia vùng Vịnh đang đứng trước lựa chọn khó khăn: Phản công và chấp nhận rủi ro bị coi là đứng về phía Israel, hoặc im lặng và để các thành phố của mình chìm trong khói lửa. Các quốc gia vùng Vịnh không muốn cuộc đối đầu này, thể hiện rõ qua nỗ lực của Oman làm trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran. Bà Monica Marks, chuyên gia của ĐH New York Abu Dhabi (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất), nhận định với đài Al Jazeera rằng các quốc gia vùng Vịnh cuối cùng có thể sẽ lựa chọn hành động, nhưng theo cách thức và điều kiện riêng của họ. Chẳng hạn như các nước có thể tự ra tay hoặc thông qua nỗ lực chung của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh hoặc đơn giản là mở không phận cho các chiến dịch của Mỹ và Israel. 

Cuộc tranh luận tại Mỹ

Các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran đã gây ra cuộc tranh luận về cơ sở pháp lý của chúng vì chỉ có Quốc hội mới có quyền tuyên chiến theo Hiến pháp. Giới phân tích chỉ ra rằng Quốc hội không ủy quyền cho hành động quân sự và Tổng thống Donald Trump cũng không hành động để đáp trả một cuộc tấn công đột ngột vào Mỹ. Theo trang Politico, Nhà Trắng giải thích quyết định tấn công phủ đầu Iran là nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ nước này nhưng không có nhiều thông tin chi tiết được công bố.

Bên cạnh đó, các nhà lập pháp của Đảng Dân chủ còn bày tỏ lo ngại cuộc chiến ở Trung Đông có nguy cơ kéo dài và tốn kém. Một số người cho rằng việc binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột này cho thấy cần sớm thông qua nghị quyết về quyền hạn chiến tranh, theo đó mọi hành động quân sự tiếp theo đều phải được Quốc hội phê chuẩn trước khi triển khai.

Ở chiều ngược lại, nhiều nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ ủng hộ thông điệp của ông Donald Trump về Iran dù điều này mâu thuẫn với lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông. Khi đó, theo đài Al Jazeera, nhà lãnh đạo này cam kết chấm dứt "các cuộc chiến vô tận" và ngừng can thiệp vào các vấn đề quốc tế. Ông Doug Bandow, chuyên gia tại Viện Cato (Mỹ), lưu ý thêm rằng phần lớn người Mỹ không muốn bị vướng vào một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Vì thế, Đảng Dân chủ sẽ theo sát phản ứng của dư luận đối với cuộc chiến - vấn đề chắc chắn sẽ phủ bóng lên chiến dịch vận động tranh cử trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.

Hoàng Phương


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo