xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên tội phạm nguy hiểm bị hạ trong tích tắc

Theo báo CAĐN

Dù bị gí dao vào cổ, nhưng chỉ cần 2 phút bình tĩnh xử lý, anh Hạnh đã quật ngã Giáp, khống chế giao nộp cho Công an.

Những tưởng khống chế nhân viên bán xăng dầu để cướp ít tiền tiêu Tết, song đen cho Thái Mạnh Giáp (1994, trú xã Kim Hoa, H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) khi gặp phải “thanh niên cứng” Đặng Ngọc Hạnh (1991, trú H. Đô Lương, Nghệ An). 

Theo đó, tối 17-1, khi anh Hạnh đang đứng bán tại cửa hàng xăng dầu Nầm (đóng ở thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, Hương Sơn) thì có một vị khách là nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 38H1- 128.48 vào đổ xăng. “Cho đầy bình đi”- vị khách nói. Theo yêu cầu từ “thượng đế”, anh Hạnh bắt đầu bơm xăng.

Tuy nhiên, khi mới bơm được khoảng 13 ngàn đồng thì anh Hạnh bị khựng lại bởi một ánh thép sắc lẹm gí vào cổ với giọng điệu đe dọa: “Vào mở két sắt đưa tiền nhanh không tao cắt cổ”. Trước tình thế nguy cấp, anh Hạnh vội đáp “chờ tý” rồi hướng tên cướp đi vào phòng khách- nơi có chiếc camera an ninh ghi hình.

Tên tội phạm nguy hiểm bị hạ trong tích tắc - Ảnh 1.

Thái Mạnh Giáp

Không một mảy may nghi ngờ, tên cướp “dính bẫy” của anh nhân viên cây xăng. Để đánh vào tâm lý tên cướp, anh Hạnh nói: “Hiện trong két không còn tiền vì kế toán đã đem gửi ngân hàng lúc chiều. Hơn nữa, chìa khóa cũng không có nên không thể mở. Giờ tôi có 500 ngàn đồng đây, anh cầm lấy rồi chạy đi, tôi sẽ không báo công an”.

“Đòn gió” này của anh Hạnh khiến tên cướp dao động, di chuyển con dao từ cổ xuống phần bụng. Lợi dụng tình thế này, anh Hạnh vội nắm lấy tay tên cướp, giằng co và quật ngã xuống nền nhà. 

Tước được con dao trên tay tên cướp, anh Hạnh khống chế, bẻ tay và ghì chân lên lưng khóa chặt tên cướp dưới nền nhà. Cùng đó, hô hoán người dân xung quanh tới hợp sức trói tên cướp, bàn giao cho công an.

Tại cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn, tên cướp khai nhận tên: Thái Mạnh Giáp (1994, trú xã Kim Hoa, H.Hương Sơn). Giáp khai làm ở miền Nam, mới về quê ăn Tết, do túng tiền nên tính việc đi cướp tài sản. 

Theo đó, tối 17- 1, Giáp thủ con dao gọt hoa quả trong túi áo ngực, đi xe máy từ nhà riêng ở xã Kim Hoa ra ngã ba Nầm (H. Hương Sơn). Đến cửa hàng bán lẻ xăng dầu Nầm ở thôn Bãi Trạm, xã Sơn Châu, thấy vắng người, Giáp rẽ vào vờ đổ xăng rồi gây án. Tuy nhiên, do gặp phải “cao thủ” nên Giáp bị anh Hạnh quật ngã giao nộp cho CAH Hương Sơn.

Sau khi hoàn tất hồ sơ phạm tội, cơ quan CSĐT CAH Hương Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái Mạnh Giáp về tội “Cướp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo