xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băn khoăn với ứng xử của lớp trẻ

Gia Minh

Cách ứng xử thiếu văn hóa tại những nơi công cộng của không ít người trẻ đang là một thực trạng đáng lo ngại

Ngày 29-3, Thành đoàn TP HCM tổ chức tọa đàm "Văn hóa ứng xử của người trẻ nơi công cộng", nhằm đánh giá thực trạng và đề xuất các ý kiến, giải pháp định hướng sự chuẩn mực trong ứng xử văn hóa nơi công cộng hiện nay, đặc biệt là với những người trẻ.

Chia sẻ tại tọa đàm, nhà văn Khương Huyền thốt lên: "Chúng ta hãy hành động, phải hành động, bởi ý thức và văn hóa ứng xử tiêu cực của nhiều người trẻ hiện nay đáng báo động. Không chỉ thái độ, lời nói khiếm nhã khi giao tiếp mà một bộ phận giới trẻ hiện rất thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường". Bà Huyền dẫn chứng nhiều câu chuyện về tình trạng xả rác, phá hoại cảnh quan diễn ra tràn lan, thậm chí ở cả những địa điểm linh thiêng.

Theo nghệ sĩ Lê Thị Ngọc Mai, thái độ yêu, ghét, trọng, khinh... của nhiều người hiện đang vượt quá chuẩn mực của xã hội nhưng lại có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào. Bà Mai nhìn nhận thực trạng đáng nhức nhối là nhiều trang mạng xã hội, kênh truyền hình, chương trình giải trí chạy theo doanh thu, có nội dung và văn hóa chưa phù hợp nhưng vẫn phổ biến, gây tác động không nhỏ đến suy nghĩ, nhận thức của giới trẻ.

Băn khoăn với ứng xử của lớp trẻ - Ảnh 1.

Hành vi xả rác tràn lan ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) ở mỗi dịp lễ, Tết là thực trạng diễn ra phổ biến

Ông Dương Trọng Phúc, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP, nhìn nhận sự tác động của mạng xã hội hiện nay rất lớn. Trong đó, nhiều trào lưu hình thành trong giới trẻ và dễ lan tỏa nên nếu không kiểm soát thì tiềm ẩn nguy cơ gây ra những tiêu cực. Chưa kể, nhiều người sử dụng mạng xã hội hiện đang có lối sống thực dụng, ích kỷ, dẫn tới những hành vi thiếu chuẩn mực trong ứng xử, giao tiếp nơi công cộng.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP, nói việc định hướng các chuẩn mực trong ứng xử văn hóa và nếp sống văn minh nơi công cộng phải được xem là một cuộc cách mạng, cần kiên trì và lâu dài. Trong đó, gia đình, trường học và các đoàn thể là nòng cốt để thực hiện. Một số ý kiến khác cũng cho rằng cần có quy định và hình phạt cụ thể cho từng đối tượng, từng không gian bởi không dễ để nhiều người bỏ thói quen xấu. Đồng thời, cần sự liên kết giữa các cơ quan công quyền, các cấp quản lý và việc thực hiện phải xác định đó là một quá trình dài hơi.

Chủ trì tọa đàm, bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM - đánh giá sự phát triển văn hóa tại TP hiện chưa tương xứng với sự phát triển kinh tế và công nghệ. Nhiều hành vi xấu, tùy tiện ở nơi công cộng đang trở thành thói quen của một bộ phận người, đặc biệt là những thanh niên thiếu ý thức.

Nhiều việc có thể làm ngay

Bà Thân Thị Thư cho rằng để định hướng việc thực hiện các chuẩn mực về văn hóa ứng xử, nhiều việc có thể làm ngay như tập trung đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền thường xuyên, với những bộ quy tắc ứng xử cho từng đối tượng. Trong đó, các nhân tố chính là phải từ gia đình, trường học cùng các tổ chức đoàn thể thanh niên cho đến toàn xã hội phải chung tay thực hiện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo