xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chỉ mong khỏe để giúp người nghèo khó

Bài và ảnh: Bích Vân

Đến thôn Nhơn Thọ 2, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng hỏi bà Nguyệt "phụ nữ" (tên thật là Phan Thị Minh Nguyệt) thì ai cũng biết và chỉ dẫn tường tận. Gần 10 năm giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nhơn Thọ 2, bà được cả thôn quý mến bởi luôn năng nổ và hết lòng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Võ Thị Trưng (70 tuổi, ngụ thôn Nhơn Thọ 2) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vì chồng tai biến nằm một chỗ, con trai bị bệnh, bản thân bà cũng bị tai biến nên không thể tự đi lại. Một thời gian dài, cứ ngoài những lúc lo công việc gia đình và chi hội, bà Nguyệt lại đến nhà bà Trưng chăm lo bữa ăn cho gia đình này. Ngoài phần quỹ của chi hội hỗ trợ cho gia đình bà Trưng mỗi tháng 400.000 đồng, bà Nguyệt còn vận động thành viên trong chi hội và hội phụ nữ xã hỗ trợ hơn 10 triệu đồng cho bà Trưng đi điều trị. Nhờ vậy, nay bà Trưng đã có thể tự đi lại nên giảm bớt phần vất vả. Con trai bà Trưng cũng được chi hội giúp đỡ, hướng dẫn mưu sinh bằng nghề hái lá thuốc nam nên hoàn cảnh của bà vơi bớt khó khăn.

Chỉ mong khỏe để giúp người nghèo khó - Ảnh 1.

Bà Nguyệt thu gom phế liệu từ “thùng rác văn minh” để lấy tiền sung vào quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Chi hội Phụ nữ thôn Nhơn Thọ 2 nhiều năm liền được cấp trên đánh giá cao về các hoạt động phong trào, giúp đỡ nhau giữa các thành viên cũng là nhờ phần năng nổ, nhiệt huyết của bà chi hội trưởng. Một trong những hoạt động đó là chương trình góp vốn xoay vòng, thu hút sự tham gia của hơn 80 chị em trong thôn. Hằng tháng, mỗi thành viên góp 500.000 đồng vào quỹ và chi hội sẽ xét các hoàn cảnh cần vốn làm ăn để bố trí trước. Cứ liên tục xoay vòng nhằm tạo vốn giúp chị em thoát nghèo hiệu quả.

Bà Nguyệt cũng khởi xướng huy động hội viên tham gia mô hình "thùng rác văn minh", bằng việc chi hội trang bị cho mỗi gia đình hội viên 2 thùng đựng rác nhằm phân loại rác thải. Chủ nhật, chi hội thu gom, lấy phế liệu đem bán thu tiền sung vào quỹ chi hội để giúp đỡ hằng tháng cho gia đình bà Trưng, mua quà dịp lễ, Tết cho những hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này được xã, huyện khuyến khích nhân rộng.

"Những lúc công việc chi hội bận, tôi phải nhờ ông xã cáng đáng việc nhà. Nhà tôi nuôi heo, làm nông. Ông xã luôn là người động viên, khích lệ vợ trong công việc" - bà Nguyệt chia sẻ. Hỏi về nguyện vọng, bà Nguyệt cho biết đơn giản chỉ là luôn mong bản thân được khỏe để có thể chăm lo nhiều hơn cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Chính bởi sự năng nổ và tấm lòng đáng quý mà bà Nguyệt thường xuyên được xã, huyện tuyên dương trong các phong trào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo