xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số

NHA MÂN - PHÚC NGUYÊN

(NLĐO) - Nhằm hỗ trợ những người bán vé số vượt qua khó khăn trong giai đoạn nghỉ hành nghề để phòng dịch Covid-19, các cá nhân, tổ chức ở 2 tỉnh Đồng Tháp và Bạc Liêu đã dành tặng nhiều phần quà có giá trị.


Gõ cửa từng nhà để tặng quà

Ngày 5-4, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức trao 353 phần quà cho người bán vé số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn TP. Mỗi phần quà gồm 10 kg gạo và 100.000 đồng, với tổng giá trị khoảng 80 triệu đồng, do Công an TP Sa Đéc đứng ra vận động các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đóng góp.

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 1.

Các phần quà ý nghĩa được trao đến tay người bán vé số

Để hạn chế tập trung đông người, lực lượng công an chia nhau đến từng nhà người bán vé số; đồng thời phát 1.000 tờ rơi đến từng hộ dân để hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 2.

Lực lượng công an đến tận nhà người bán vé số trao quà

Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Sa Đéc cũng phối hợp các mạnh thường quân trao 100 phần quà cho người bán vé số với tổng kinh phí khoảng 30 triệu đồng do bà Lê Thị Thanh Hương, chủ nhà hàng Hương Quê ở TP Sa Đéc tài trợ.

Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Quỹ Tấm lòng nhân ái của xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự) vận động trao 2,8 tấn gạo, gần 50 thùng mì, 140 bánh xà phòng diệt khuẩn cho người bán vé số với tổng kinh phí hơn 37 triệu đồng.

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 3.

Đoàn Thanh niên vận động và mang quà trao tận tay người bán vé số đi lại khó khăn

Ông Huỳnh Chí Chung, Phó Bí thư Xã đoàn Phú Thuận B, chia sẻ: "Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người bán vé số phải trải qua, chúng tôi đã kịp thời vận động các nhà hảo tâm trao tặng gạo, mì gói và cả xà phòng diệt khuẩn phòng dịch Covid-19".

Tại Bạc Liêu: Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu và đại diện UBND phường 3 cũng đã phối hợp đến 15 gia đình trong tổng số 66 hộ gia đình trên địa bàn phường 3 có người bán vé số để hỗ trợ mỗi người 750.000 đồng cùng một số nhu yếu phẩm. Những hộ gia đình có người bán vé số còn lại sẽ được trao tiếp tục trong những ngày tiếp theo. Đây là số tiền hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bạc Liêu.

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 4.
Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 5.

Đại diện UBND TP Bạc Liêu và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu trao quà cho những người bán vé số

Qua thống kê, hiện trên địa bàn TP Bạc Liêu có khoảng 714 người bán vé số dạo. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phải thực hiện nghiêm quy định cách ly xã hội từ ngày 1-4 nên không tập trung đông người để trao cùng một lúc. Vì thế, những phần quà còn lại sẽ chuyển về các địa phương trên địa bàn TP để trao cho những người bán vé số.

Bếp ăn miễn phí

Nhằm hỗ trợ những người bán vé số trong thời gian nghỉ bán thực hiện cách ly xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc từ ngày 1 đến 15-4, bếp ăn hỗ trợ người bán vé số tại TP Sa Đéc tiếp tục phục vụ. Cứ đều đặn vào khoảng 10-12 giờ trưa từ thứ Hai đến thứ Bảy, những người bán vé số lại có mặt tại địa chỉ số 112, đường Phan Bội Châu, khóm 4, phường 1, để nhận những suất cơm miễn phí.

Đồng Tháp và Bạc Liêu: Gõ cửa từng nhà tặng quà cho người bán vé số - Ảnh 6.

Các thành viên Ban Điều hành Bếp ăn phát cơm cho người bán vé số

Mỗi ngày, có hàng trăm người bán vé số đăng ký để nhận cơm mang về nhà ăn, theo quy định không được tập trung đông người. So với thời điểm trước khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát, đa số người bán vé số đến đây nhận cơm nhiều hơn so với những ngày không có dịch bệnh.

Các thành viên trong ban điều hành bếp ăn tích cực duy trì tham gia nấu nướng, phân phát cơm; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người bán vé số chấp hành việc rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi đến nhận cơm hoặc đi ra ngoài có việc cần thiết. Những người chưa có khẩu trang sẽ được ban điều hành phát khẩu trang để đeo đảm bảo an toàn theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Mốt, Trưởng Ban Điều hành bếp ăn, cho biết: "Những suất ăn miễn phí cho người nghèo và người bán vé số được Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Đồng Tháp tài trợ và được duy trì từ tháng 8-2016 đến nay. So với ngày thường, bếp ăn hoạt động thường xuyên hơn, tăng số lượng cấp phát do người bán vé số nghỉ việc nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc chi tiêu hằng ngày".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo