xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gây nứt nhà dân, chậm bồi thường

Bài và ảnh: Minh Tuấn

Tuyến đường cơ bản hoàn thành và đi vào sử dụng cũng là lúc hàng chục nhà dân bị hư hại nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho rằng trách nhiệm thuộc chủ đầu tư

Dự án cải tạo và nâng cấp đường 565 (Tỉnh lộ 16 cũ) nối từ Quốc lộ 1A đến đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 70 km đi qua địa bàn xã Liên Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) do Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Quảng Bình làm chủ đầu tư được triển khai từ nhiều năm nay. Trong quá trình thi công một số đoạn trên tuyến đã có hàng chục ngôi nhà kiên cố của các hộ dân sống ven đường bị ảnh hưởng.

Nhà mới xây đã nứt toác

Từ phản ánh của nhiều hộ dân xã Liên Thủy, chúng tôi đã đi tìm hiểu sự việc. Theo khảo sát, chỉ một đoạn đường dài khoảng 3 km từ ngã ba Cam Liên đến thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy) đã có ít nhất 20 ngôi nhà của nhiều hộ dân có dấu hiệu bị xuống cấp trầm trọng, rạn nứt nhiều chỗ trên trần, tường nhà. Thậm chí, nhiều nhà chỉ mới xây dựng hơn 1 năm nhưng khi đơn vị thi công nâng cấp tuyến đường, sử dụng xe lu công suất lớn khiến căn nhà bị rung lắc rồi nứt toác.

Nằm ngay ven đường, nhà ông Lê Thế Diệu (thôn Xuân Hồi) bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Căn nhà 2 tầng được xây kiên cố bằng bê-tông cốt thép trải qua nhiều mùa mưa bão không bị ảnh hưởng gì nhưng khi đơn vị thi công làm đường thì nhiều vết nứt lớn xuất hiện dày đặc trên tường, trần và các khe cửa.

Nhà dân ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị nứt nghiêm trọng
Nhà dân ở xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình bị nứt nghiêm trọng

“Là một cựu chiến binh, tôi luôn ủng hộ chủ trương cải tạo và nâng cấp đường của nhà nước để thuận tiện cho việc lưu thông. Thế nhưng, bây giờ đường làm xong, nhà dân nứt hết, mưa xuống, nước theo các vết nứt chảy ào vào nhà. Ngôi nhà là chỗ trú thân của 5 thành viên trong gia đình, mùa mưa bão sắp đến, không biết có còn an toàn?” - ông Diệu tâm sự.

Nhà bà Hoàng Thị Bích Huệ (thôn Đông Thành) được xây dựng kiên cố mới hơn 1 năm, nhìn bề ngoài trông mới toanh nhưng bên trong thì tường nhà, phòng khách và cả phần móng đều nứt. Bà Huệ bức xúc: “Mấy cái xe lu chạy tới chạy lui lu lèn đường, chúng tôi ngồi trong nhà mà cảm nhận được mặt đất rung lắc dữ dội thì nhà nào mà chịu cho nổi?”.

Chưa được bồi thường

Người dân ở đây cho biết tháng 5-2016, đại diện chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án khu vực chuyên ngành thuộc Sở GTVT Quảng Bình), đơn vị thi công và chính quyền địa phương đã đến làm việc, rà soát và kiểm tra hiện trạng những căn nhà bị ảnh hưởng rồi lập biên bản đánh giá hiện trạng nhưng đến nay không thấy động tĩnh gì. Lo sợ cho tài sản và tính mạng gia đình, người dân nhiều lần làm đơn kiến nghị gửi lên các cấp chính quyền địa phương báo cáo sự việc, đề nghị sớm có biện pháp khắc phục sự cố hoặc xem xét bồi thường thỏa đáng nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía các ban ngành chức năng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Giới, Chủ tịch UBND xã Liên Thủy, cho biết đã nhận được nhiều phản ánh của các hộ dân sống ven đường 565 (Tỉnh lộ 16 cũ) và đã làm văn bản chuyển ý kiến lên các ban ngành chức năng để xem xét giải quyết. “Sau khi kiến nghị, đơn vị bảo hiểm cũng đã về khảo sát và đánh giá mức độ thiệt hại, còn vấn đề bồi thường thì các bên liên quan phải có trách nhiệm với các hộ dân bị thiệt hại” - ông Giới nói.

Theo ông Giới, hiện chưa thể thống kê có bao nhiêu nhà dân bị nứt nhưng hiện trên tuyến đường 565 cũ chạy qua địa bàn xã Liên Thủy có 2 điểm vẫn chưa thể thi công do người dân cản trở đơn vị thi công do sợ nứt nhà. Chính quyền địa phương cũng đã hòa giải nhiều lần nhưng vẫn chưa được do khúc mắc về vấn đề bồi thường mà không thể giải quyết.

Trách nhiệm thuộc chủ đầu tư

Ông Lê Văn Bảo, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho rằng việc này là trách nhiệm của Sở GTVT - chủ đầu tư. “Họ cần phải yêu cầu đơn vị bảo hiểm sớm đến từng nhà dân kiểm đếm, kiểm định rồi đánh giá thiệt hại để bồi thường sau khi thi công gây hư hại nhà dân. Cũng chính vì vấn đề bồi thường mà hiện nay, một số đoạn trên đường chưa thể thi công” - ông Bảo nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo