xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẵn sàng lên đường đến miền Trung

Quỳnh Châu

Tiếp nối chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động kêu gọi và tiếp tục tiếp nhận những đóng góp từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp để mang Xuân về với người dân miền Trung

Tháng 10-2020, khi nước lũ đang dâng, bão hoành hành, tàn phá miền Trung, Báo Người Lao Động đã phát động chương trình "Trái tim miền Trung" để kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp người dân miền Trung vượt qua khó khăn.

Giúp người dân mua tôn dựng lại nhà

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều cơ quan, tổ chức và cá nhân đã nhanh chóng đến trụ sở Báo Người Lao Động hoặc chuyển tiền qua tài khoản để hỗ trợ kịp thời người dân miền Trung. Công ty CP Nhựa Bình Minh đã đến trao 2 tỉ đồng và số tiền này ngay lập tức được Báo Người Lao Động chuyển đến tận tay người dân vùng Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, giúp bà con có thêm lương thực, thực phẩm chống chọi với bão, lũ.

Không chỉ giúp hàng trăm hộ dân ở vùng ngập lụt huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế có lương thực cầm cự khi nước lũ đang dâng, chương trình còn trao tặng cho 8 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn, hoàn cảnh khốn khó, mỗi gia đình 10 triệu đồng để giúp mua tôn dựng lại nhà.

Cầm trên tay số tiền này, bà Lý Thị Thương (sống một mình ở phường Hương Sơ, TP Huế) xúc động nói: "Nhà tôi bị sập hoàn toàn, tiền không có để sửa. May nhờ chương trình hỗ trợ kịp thời để tôi có tiền mua tôn lợp lại ngôi nhà che nắng che mưa. Mong chương trình có thêm nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đồng hành để tiếp tục giúp người dân vùng bão lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống".

Sẵn sàng lên đường đến miền Trung - Ảnh 1.

Trao thuyền composite và áo phao cho các xã vùng ven sông Gianh, tỉnh Quảng Bình.Ảnh: Quang Luật

Có mặt kịp thời ở rốn lũ

Tại Quảng Nam, chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao quà, tiền tận tay cho hàng trăm hộ dân ở vùng lũ ngập nặng huyện Duy Xuyên và Đại Lộc. Đặc biệt, ngay trong thời điểm xảy ra vụ lở núi ở Trà Leng (huyện Nam Trà My), chương trình đã đến tận Khoa Hồi sức Cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My để hỗ trợ kịp thời cho chị Trần Thị Diệu (thôn 1, xã Trà Leng) - người may mắn thoát chết nhưng 3 người con của chị đã mất trong vụ lở núi Trà Leng.

Ngoài ra, khi lũ đang hoành hành tại Quảng Trị, Quảng Bình, chương trình "Trái tim miền Trung" cũng kịp thời có mặt nơi rốn lũ để trao tiền, quà chia sẻ với những gia đình có người mất trong bão lũ, mỗi suất quà 5 triệu đồng.

Nhận số tiền 5 triệu đồng để lo hậu sự cho cụ bà Lê Thị Thú (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, mất trong lũ dữ), gia đình cụ xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm. "Lũ liên tục hoành hành, người dân chúng tôi rất khó khăn, nhất là sắp năm hết Tết đến. Mong chương trình "Trái tim miền Trung" tiếp tục kêu gọi để giúp người dân vùng lũ có được cái Tết ấm cúng hơn" - ông Lương Viết Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Hóa, nói.

Để có thể đưa người dân đi sơ tán tốt hơn khi lũ về, chương trình "Trái tim miền Trung" đã trao tặng 24 thuyền composite cho các xã vùng ven sông của tỉnh Thừa Thiên - Huế và Quảng Bình thường xuyên bị ngập lụt khi lũ lên cao. Chứng kiến buổi trao thuyền composite, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, cho biết đây là món quà rất thiết thực và ý nghĩa.

"Thuyền được đóng rất đẹp, chắc chắn, rất phù hợp với điều kiện của các vùng nằm trong vùng sông nước dễ bị tổn thương bởi lũ lụt. Những chiếc thuyền này sẽ giúp ích rất nhiều cho lực lượng tại chỗ trong việc cứu trợ người dân" - ông Phong nói.

Là một trong các xã thường xuyên bị ngập lụt, vì vậy, ông Nguyễn Bá Ỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Chương (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), đã không giấu nổi vui mừng khi xã được nhận thuyền composite cứu hộ do bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ. "Thuyền composite do Báo Người Lao Động hỗ trợ được thiết kế rất linh động, có thể di chuyển dễ dàng trong các đường thôn, xóm, giúp ích rất nhiều cho lực lượng cứu nạn bà con khi lũ dâng cao. Mong chương trình tiếp tục hỗ trợ các xã vùng ven của miền Trung bị ngập lụt" - ông Nguyễn Bá Ỷ nói.

Chương trình mang Xuân về với miền Trung

Khắc phục hậu quả của những cơn lũ lịch sử là cuộc chiến lâu dài, cần sự chung tay góp sức của cả nước. Tết nguyên đán cận kề, hơn lúc nào hết, người dân miền Trung mong mỏi những hỗ trợ thiết thực từ cộng đồng để có một mùa Xuân ấm áp, trọn vẹn.

Tiếp nối chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động kêu gọi và tiếp tục tiếp nhận những đóng góp từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Bằng thao tác quét QR code, bạn đọc có thể gửi tiền ủng hộ ngay trên ứng dụng ví AirPay. Hoặc gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Hoặc gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM); các văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm. Điện thoại (ĐT): (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải Châu. ĐT: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. ĐT: (0258) 3510889.

Danh sách tổ chức, cá nhân hỗ trợ đồng bào miền Trung được đăng chi tiết trên Báo Người Lao Động điện tử tại nld.com.vn

Trân trọng cảm ơn quý bạn đọc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo