xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bỏ cọc

Nộp hơn 608 triệu đồng bỏ cọc nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt vào ngân sách

Nộp hơn 608 triệu đồng bỏ cọc nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt vào ngân sách

(NLĐO) - Hơn 608 triệu đồng đặt cọc để đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt nhưng người trúng đấu giá không thuê sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước, kết thúc những lùm xùm đấu giá lần 1 khu đất vàng này.

Diễn biến mới vụ đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt với giá hơn 151 tỉ đồng

Diễn biến mới vụ đấu giá thuê nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt với giá hơn 151 tỉ đồng

(NLĐO) - Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ Đà Lạt chấp nhận bỏ cọc nên UBND tỉnh Lâm Đồng hủy quyết định phê duyệt kết quả đấu giá.

Người trúng đấu giá xe ôtô biển xanh 3 tỉ đồng ở Thanh Hóa bỏ cọc

Người trúng đấu giá xe ôtô biển xanh 3 tỉ đồng ở Thanh Hóa bỏ cọc

(NLĐO)- Quá thời hạn nộp tiền để sở hữu chiếc xe ôtô biển xanh đã qua sử dụng 15 năm có giá khởi điểm 71 triệu đồng lên 3 tỉ đồng ở Thanh Hóa, người trúng đấu giá đã không nộp đủ số tiền còn lại

Cần xử lý nghiêm việc đấu giá rồi bỏ cọc

Cần xử lý nghiêm việc đấu giá rồi bỏ cọc

Các chuyên gia cho rằng cần có chế tài nghiêm hơn đối với các doanh nghiệp trả giá đấu thầu cao bất thường rồi bỏ cọc

"Đại gia" trúng đấu giá biển số "siêu đẹp" 51K-888.88 hơn 32 tỉ đồng bỏ cọc, Bộ Tư pháp nói gì?

"Đại gia" trúng đấu giá biển số "siêu đẹp" 51K-888.88 hơn 32 tỉ đồng bỏ cọc, Bộ Tư pháp nói gì?

(NLĐO)- Bộ Tư pháp cho biết đang sửa đổi Luật Đấu giá tài sản theo hướng tăng trách nhiệm, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

2,33 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng và 150.000 tỉ đồng trái phiếu bất động sản

2,33 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng và 150.000 tỉ đồng trái phiếu bất động sản

(NLĐO)- Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết đến tháng 5-2022, đã có 2,33 triệu tỉ đồng dư nợ tín dụng bất động sản; số dư đầu tư trái phiếu doanh nghiệp về xây dựng, kinh doanh bất động sản là 154.050 tỉ đồng, tăng 18,7% so với cuối tháng 12-2021.

Tránh "hiệu ứng domino" từ giá xăng dầu

Tránh "hiệu ứng domino" từ giá xăng dầu

Cảnh báo lạm phát, các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm soát hiệu quả giá cả hàng hóa, tiếp tục giảm các loại thuế để hạ nhiệt giá xăng dầu

Nóng: Hủy 9 đợt phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh

Nóng: Hủy 9 đợt phát hành trái phiếu hơn 10.000 tỉ đồng của Tân Hoàng Minh

(NLĐO) - Chiều 4-4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố quyết định huỷ bỏ 9 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ huy động hơn 10.000 tỉ đồng của 3 công ty thành viên liên quan Tâp đoàn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh) vì công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin khi phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc: Cần có chế tài đủ mạnh

Trúng đấu giá đất rồi bỏ cọc: Cần có chế tài đủ mạnh

(NLĐO)- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ khẩn trương rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan, nhất là các quy định liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại chưa hết hạn nộp tiền, chưa bỏ cọc

3 doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm còn lại chưa hết hạn nộp tiền, chưa bỏ cọc

(NLĐO) – Theo Cục Thuế TP HCM, do còn thời hạn nộp tiền sử dụng đất nên đến nay các doanh nghiệp trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm chưa nộp

UBND TP HCM chưa nhận được văn bản của Tân Hoàng Minh về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm

UBND TP HCM chưa nhận được văn bản của Tân Hoàng Minh về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm

(NLĐO) - Chánh Văn phòng UBND TP HCM Đặng Quốc Toàn cho biết hiện tại các bên và đơn vị có liên quan đang trong quá trình thực hiện kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm, căn cứ theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh tự nguyện chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá đất "vàng" Thủ Thiêm

Lãnh đạo Tân Hoàng Minh tự nguyện chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá đất "vàng" Thủ Thiêm

(NLĐO) - "Tâm thư" của Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh có nội dung xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất 24.500 tỉ đồng tại Thủ Thiêm và chấp nhận mọi chế tài theo quy định của pháp luật.

Huyết chiến sống còn trên cầu Chữ Y

Huyết chiến sống còn trên cầu Chữ Y

(NLĐO) – Chỉ vì ấm ức không đòi được 300.000 đồng tiền cọc, nam thanh niên đã hẹn đối phương huyết chiến trên cầu Chữ Y.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo