Nếu VTV Bình Điền Long An nhận được lá thăm khá nhẹ nhàng khi tham dự AVC Women's Champions League cách đây 2 tuần thì đại diện Việt Nam là Sport Center 3 lại rơi vào bảng đấu hết sức khó chịu tại sân chơi dành cho các CLB nam.
Tái ngộ sau 6 năm
Tương tự giải đấu của nữ, Giải Vô địch bóng chuyền các CLB nam châu Á chính thức mang phiên hiệu AVC Men's Champions League từ năm 2025, thay cho tên gọi cũ AVC Men's Club Championship. Giải đấu năm nay được tổ chức từ ngày 11 đến 18-5 tại TP Kyoto - Nhật Bản.
12 CLB nam hàng đầu không chỉ đua tranh các thứ hạng cao nhất mà còn thông qua kết quả này, chọn 2 đội nhất và nhì đại diện châu Á tham dự Giải Vô địch bóng chuyền các CLB nam thế giới do Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB, nay là Volleyball World) tổ chức.
Sau 6 năm, bóng chuyền nam Việt Nam mới trở lại sân chơi cấp độ CLB của châu Á. Năm 2019, CLB TP HCM với tư cách đội đương kim vô địch quốc gia tham dự giải đấu tại Đài Loan (Trung Quốc) và xếp hạng 7/14 đội bóng tham dự.

Các cầu thủ Sport Center 3 (áo vàng) sẵn sàng đua tranh cùng đối thủ. Ảnh: AVC
Lần này, đội tuyển quốc gia - với phiên hiệu Sport Center 3 - sẽ thi đấu bằng suất của nhà vô địch Việt Nam 2024 là CLB Biên Phòng. Mục tiêu của đội là tìm kiếm cơ hội cọ xát, chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu quan trọng trong năm, bao gồm AVC Nations Cup, SEA V-League và nhất là SEA Games 33.
Tại giải đấu ở Nhật Bản, Sport Center 3 được xếp vào bảng D cùng với Al Rayyan (Qatar) và Al Muhharraq (Bahrain). Về lý thuyết, đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền có quyền mơ đến việc đặt chân vào vòng tứ kết bởi chỉ cần thắng được một trận là đạt chỉ tiêu đề ra. Tuy vậy, thực tế sẽ chứng minh hành trình tham dự sân chơi châu lục lần này của Sport Center 3 hoàn toàn không đơn giản.
Cuộc chiến đỉnh cao
AVC Men's Champions League 2025 cho phép mỗi đội bóng được quyền tăng cường tối đa 3 ngoại binh; tại mọi thời điểm đều có thể sử dụng tất cả ngoại binh ở đội hình thi đấu trên sân. Quy định này không chỉ hứa hẹn mang đến sức hấp dẫn cho bóng chuyền nam - vốn đã rất thu hút bởi tốc độ và sức mạnh, mà còn tạo cơ hội cho những đội bóng giàu tiềm lực tài chính đủ sức chinh phục các thứ hạng cao nhất.
Al Muhharraq là đội bóng giàu thành tích nhất Bahrain với 16 lần vô địch quốc gia. Vài ngày trước khi lên đường sang Nhật Bản dự giải, nhà vô địch quốc gia 3 năm liên tiếp này (2023, 2024, 2025) còn kịp đăng quang ở Cúp Bóng chuyền Hoàng tử, khẳng định vị thế độc tôn của họ trong làng bóng chuyền Bahrain.
Không chỉ sở hữu lực lượng đồng đều với dàn nội binh chất lượng cao, sức mạnh của Al Muhharraq còn được nhân lên bởi sự hiện diện của 3 ngoại binh "khủng" là Alex Ferreira (Bồ Đào Nha, cao 2,02 m), Jacob Link (Thụy Điển, 1,97 m) và Van Maarten (Hà Lan, 2 m).
Trong khi đó, thành tích của Al Rayyan cũng rất đáng nể với 12 lần vô địch Qatar, bao gồm 3 chức vô địch trong vòng 4 năm trở lại đây. Đội bóng do HLV Luis Cunha dẫn dắt cũng có trong tay 3 ngoại binh đáng gờm, gồm: Keita Noumory (Mali, cao 2,02 m), Abdel Nimir (Hà Lan, 2,02 m) và Costa Marcus (Brazil, 1,94 m).
Vượt qua 2 đội bóng nhà giàu vùng Vịnh này không phải là điều dễ dàng đối với Sport Center 3, dù các tuyển thủ Việt Nam dưới quyền HLV Trần Đình Tiền có thời gian dài thi đấu cùng nhau. Chưa kể, họ đều là những gương mặt tiêu biểu nhất đến từ các CLB Biên Phòng, Công an TP HCM, tuyển TP HCM, Khánh Hòa…
Nếu tấm vé vào tứ kết hoặc xa hơn không phải là mục tiêu khả thi thì Sport Center 3 vẫn có thể trông chờ ở giải đấu đỉnh cao này cơ hội cọ xát, học hỏi để nâng cao trình độ, tích lũy kinh nghiệm cho các giải đấu quan trọng khác trong năm của bóng chuyền nam Việt Nam.
Hội tụ nhiều ngôi sao
Không như giải đấu dành cho nữ vừa kết thúc vài tuần trước, AVC Champions League của nam là sân chơi có chất lượng chuyên môn cực cao. Giải quy tụ nhiều CLB mạnh đến từ các quốc gia có nền bóng chuyền hàng đầu châu Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, Iran, Úc, Thái Lan...
Người hâm mộ sẽ còn háo hức dõi mắt theo sân chơi này khi có sự hiện diện của những ngôi sao đẳng cấp thế giới. Trong đó, CLB Thượng Hải (Trung Quốc) chiêu mộ 2 ngôi sao người Ba Lan là Wilfredo Leon và Michal Kubiak. Suntory Sunbirds Osaka (Nhật Bản) sở hữu dàn chủ công "khủng" như Aleksander Sliwka (Ba Lan), Dmitriy Muserskiy (Nga, cao 2,18 m), Alain Dearmas (Cuba).
Trong khi đó, Foolad Srijan sở hữu rất nhiều thành viên đội tuyển Iran. Đây cũng là quốc gia thống trị giải đấu này khi các CLB của họ vô địch đến 17 lần qua 24 mùa tổ chức.
Theo lịch thi đấu, Sport Center 3 sẽ lần lượt gặp đội Al Muhharraq vào ngày 12-5 và đội Al Rayyan vào ngày 13-5.
Các bảng đấu AVC Champions League
Bảng A: Suntory Sunbirds Osaka (Nhật Bản), Queensland Pirates (Úc), Aqtobe VC (Kazakhstan).
Bảng B: Osaka Blueteon (Nhật Bản), Shanghai Bright VC (Trung Quốc), Cignal Spikers (Philippines).
Bảng C: Foolad Srijan (Iran), Taichung Bank (Đài Loan - Trung Quốc), Nakhon Ratchasima (Thái Lan).
Bảng D: Sport Center 3 (Việt Nam), Al Rayyan (Qatar), Al Muhharraq (Bahrain).

Bình luận (0)