xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cán bộ suy thoái

Nguyễn Nhật Cảm – ông quá tham lam, vô cảm!

Nguyễn Nhật Cảm – ông quá tham lam, vô cảm!

(NLĐO) - Ông Nguyễn Nhật Cảm là PGS.TS.BS, đứng đầu một trung tâm chống dịch bệnh quan trọng của Thủ đô. Thế nhưng, lợi dụng lúc đất nước đang gặp khó khăn, ông cùng nhiều thuộc cấp vứt bỏ lương tâm, đục khoét ngân sách.

Bộ Công an quyết xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có hành vi sai quấy

Bộ Công an quyết xử nghiêm cán bộ, chiến sĩ có hành vi sai quấy

Đối với lực lượng vũ trang thường xuyên tiếp xúc với dân thì càng phải giữ lối sống, sinh hoạt gương mẫu

Thanh tra lại trực thuộc Chính phủ thì rất khó làm việc

Thanh tra lại trực thuộc Chính phủ thì rất khó làm việc

Thực tế vừa rồi đã cho thấy việc xử lý kết quả thanh tra ở một số địa phương không thuyết phục khiến dư luận bất bình.

Không có chỗ cho sự nhụt chí

Không có chỗ cho sự nhụt chí

Cảnh báo của Tổng Bí thư “nếu ai thấy cản trở, nhụt chí chống tham nhũng thì dẹp sang một bên cho người khác làm” có thể xem là thông điệp của nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng khẳng định cần phải tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh này.

Bộ trưởng Công an ra công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật, phòng ngừa suy thoái

Bộ trưởng Công an ra công điện yêu cầu siết chặt kỷ luật, phòng ngừa suy thoái

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nêu rõ bên cạnh những thành tích đạt được, thời gian trong lực lượng công an vẫn còn xảy nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng như: bao che, tiếp tay cho tội phạm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…; thậm chí có trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, sĩ quan cao cấp.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh vi phạm rất nghiêm trọng, phải kỷ luật

Bà Phan Thị Mỹ Thanh vi phạm rất nghiêm trọng, phải kỷ luật

(NLĐO)- Tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng những vi phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH tỉnh Đồng Nai, là rất nghiêm trọng, đến mức phải tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật.

Đạo đức cán bộ, đâu phải nhất thời!

Đạo đức cán bộ, đâu phải nhất thời!

Đề nghị lập viện đạo đức học để huấn luyện đạo đức cho cán bộ. Ý tưởng khá bất ngờ được PGS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, nêu ra tại Hội thảo Khoa học quốc gia "Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo