icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không dễ !

Lương Duy Cường

Khốn khổ vì “giặc” muỗi. Đó là vấn đề được nêu bật trên nhiều tờ báo vào ngày 22-9-2009, thời điểm muỗi bùng phát, bay như ong ở nhiều nơi tại TPHCM

Ngoài các khu vực như dưới chân cầu Đỏ, phường 13 và phường 26 - quận Bình Thạnh; Bến Vân Đồn và phường 6 - quận 4; ven kênh ở các quận Tân Bình, Tân Phú, 7, 8, 12... Dĩ nhiên trong danh sách bấy giờ không thể thiếu cầu Băng Ky, thuộc các phường 11, 12 và 13 - quận Bình Thạnh, nơi người dân ở đây vẫn tếu táo rằng cứ tưởng đang sống ở Đồng Tháp Mười chứ phố xá gì mà muỗi như trấu thế!


Còn nhớ thời điểm này năm ngoái, lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng TPHCM phát biểu trên báo chí rằng đó chỉ là loại muỗi cỏ nên không gây bệnh nguy hiểm; rằng muỗi này khác với loại gây bệnh sốt xuất huyết vốn sống trong nước sạch.

Không biết những phát biểu ấy đúng sai thế nào nhưng nỗi bức xúc của người dân vì phải “sống chung với muỗi” thì không hề giảm. Bình Thạnh vẫn luôn là quận dẫn đầu về sốt xuất huyết ở TPHCM và số ca mắc bệnh này của TP cũng đứng tốp đầu cả nước trong năm 2009.


Tuy nhiên, với ngành y tế TPHCM, có vẻ như việc người dân khu vực cầu Băng Ky khốn khổ với muỗi chỉ là việc nhỏ như... muỗi cỏ nên quanh đi quẩn lại vẫn cứ thực hiện mỗi biện pháp phun hóa chất. Ngặt nỗi, việc phun hóa chất, kể cả phun loại xịn 100%, đúng và đủ liều lượng, thì chính ngành y tế cũng đã khuyến cáo là chỉ diệt được muỗi trưởng thành chứ không thể giải quyết tận gốc.


Muốn giải quyết muỗi tận gốc, phải xử lý ao tù nước đọng. Song muốn xóa ao tù nước đọng thì người dân không thể tự phát làm dù có thừa sức, bởi việc giải phóng nguồn nước tù đọng trên ao hoặc kênh rạch ở một địa phương như TPHCM là không hề đơn giản, thậm chí phải cần đến những chương trình lớn cấp TP mới giải quyết được.

Những chương trình ấy có thể chưa nhất thiết phải làm ngay nếu xét trên góc độ cảnh quan đô thị nhưng sẽ là việc cấp thiết nếu thực sự đe dọa sức khỏe của người dân. Bởi vậy, rất cần đến tiếng nói và sự tham mưu từ phía cơ quan chức năng bảo vệ sức khỏe - ngành y tế.


Tiếc là bao năm nay, ngành y tế từ cấp quận đến cấp sở vẫn chỉ quanh quẩn với mỗi việc phun hóa chất; cũng đã có lúc nói như ông Lê Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, là có tính đến giải pháp đánh thuốc xuống nước diệt mầm mống muỗi nhưng đành bó tay vì... quá tốn kém!


Bao giờ người dân quanh cầu Băng Ky thoát “giặc” muỗi? Câu trả lời hóa ra không dễ dù TPHCM là một trung tâm y tế hiện đại nhất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo