Những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là khu vực phía Bắc Galicia, La Rioja, Asturias và Cantabria. Các địa phương này vốn có mùa hè mát mẻ nhưng đang chứng kiến nhiệt độ gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.
Theo trang Independent, Tây Ban Nha đã đưa ra 76 cảnh báo đỏ về nắng nóng cực độ trong khi vào thời điểm này năm ngoái không có cảnh báo nào. Bộ Môi trường Tây Ban Nha cho biết số ca tử vong liên quan nắng nóng trong 2 tháng qua (từ ngày 16-5 đến 13-7) là 1.180 người, phần lớn đều trên 65 tuổi và hơn một nửa là phụ nữ. Theo dữ liệu từ Viện Y tế Carlos III, hè năm 2024, Tây Ban Nha ghi nhận 2.191 ca tử vong do nắng nóng.
Trong khi đó, từ ngày 10 đến 12-7, tại 12 thành phố châu Âu có khoảng 2.300 người tử vong liên quan đến nhiệt độ cao - theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Imperial College London và Trường Vệ sinh và Y học nhiệt đới London (đều của Anh).

Hạn hán ở Ý làm khô cạn các con sông, khiến nông nghiệp thiệt hại khoảng 3 tỉ euro vào năm 2022 Ảnh: AP
Theo trang Euronews, 10 năm qua được ghi nhận là thập kỷ nóng nhất trong lịch sử, với 2024 là năm nóng nhất ở cả châu Âu và trên toàn cầu. Báo cáo "Tình trạng khí hậu châu Âu" chỉ ra châu lục này đang nóng lên nhanh nhất thế giới, hơn gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980.
Một số nghiên cứu cho thấy nhiệt độ tăng cao khiến châu Âu tổn thất đáng kể về kinh tế, bao gồm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và năng suất lao động. Viết trên tạp chí Nature Communications, các chuyên gia dự báo thiệt hại kinh tế trung bình do nắng nóng ở châu Âu tăng từ mức trung bình lịch sử là 0,21% GDP (1981-2010) lên 0,77% trong giai đoạn 2035-2045 và hơn 1,14% vào những năm 2060.
Những nước thuộc Nam Âu như Cyprus, Croatia, Bồ Đào Nha, Malta, Tây Ban Nha và Romania chịu thiệt hại kinh tế nặng nề nhất. Trong đó, quốc gia có năng suất lao động giảm nhiều nhất do nắng nóng là Tây Ban Nha.
Bình luận (0)