Ngày 21-11, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP HCM) khai mạc Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 19 với chủ đề "Công nghệ Chiến lược – Kết nối Trí tuệ – Kiến tạo Đổi mới". Sự kiện thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự.

GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa
Phát biểu tại hội nghị, GS-TS Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa, cho biết chủ đề năm nay hướng đến việc trao đổi về các nhóm công nghệ chiến lược được Chính phủ ưu tiên phát triển, có vai trò quan trọng trong định hướng kinh tế – xã hội, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy chuyển đổi số.
Nội dung trọng tâm của hội nghị xoay quanh truyền thông lượng tử, thuật toán lượng tử, học máy lượng tử và các ứng dụng của chúng trong bảo mật, viễn thám và tính toán tiên tiến.

GS Greg Byrd (Đại học Bang Bắc Carolina, Mỹ)
Tại phiên toàn thể buổi sáng, GS Greg Byrd (Đại học Bang Bắc Carolina, Mỹ), TS Hà Sơn Tùng (Viện A*STAR, Singapore) và TS Bùi Hải Hưng (Qualcomm Việt Nam) lần lượt trình bày các chuyên đề về công nghệ lượng tử, vật liệu tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.
Phiên thảo luận "Diễn đàn VN Quantum" ghi nhận sự tham gia của PGS-TS Nguyễn Ngọc Tú (Đại học Bang Kennesaw, Mỹ) và TS Laura Caune (Công ty Riverlane, Anh), tập trung vào chủ đề truyền thông lượng tử và bù lỗi lượng tử. Phiên này cũng có bàn tròn về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ lượng tử.
Bên cạnh các hoạt động chính, từ ngày 21 đến 23-11, hội nghị còn tổ chức khóa học Công nghệ lượng tử gồm 12 bài giảng chuyên sâu, thu hút sinh viên, nhà toán học, nhà nghiên cứu và học viên sau đại học.
Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Bách khoa được tổ chức định kỳ hai năm một lần, là diễn đàn lớn để giới khoa học trong và ngoài nước chia sẻ thành tựu nghiên cứu mới, xu hướng công nghệ nổi bật và các vấn đề được chính phủ quan tâm. Qua các kỳ tổ chức, hội nghị góp phần tăng cường kết nối giữa các nhóm nghiên cứu, giữa Nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Các hoạt động trao đổi, hợp tác tại hội nghị đã tạo nền tảng cho nhiều chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, đồng thời nâng cao vị thế của Trường ĐH Bách khoa trong mạng lưới khoa học – công nghệ khu vực và quốc tế.
Hiện Trường ĐH Bách khoa là một trong số ít cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam đào tạo và nghiên cứu gần như toàn bộ lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ, từ trí tuệ nhân tạo, tự động hóa – robot, công nghệ vật liệu, năng lượng, môi trường, sinh học, đến hạ tầng số, an ninh mạng, điện – điện tử, cơ khí, hóa học và khoa học máy tính.

Bình luận (0)