Những ngày qua, mỏ đất quy mô lớn tại xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai được khai thác rầm rộ khi chưa hoàn thiện các thủ tục để khai thác theo quy định.
Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 2-2025, Sở Tài nguyên - Môi trường Gia Lai (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 mỏ đất san lấp trên địa bàn. Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh TP HCM là đơn vị được thuê để tổ chức đấu giá. Trong đó, riêng huyện Phú Thiện (cũ) có 3 khu vực mỏ được tổ chức đấu giá.

Thời điểm có mặt tại khu vực mở đất, phóng viên ghi nhận người và phương tiện đang khai thác rầm rộ
Ngày 28-3, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đã có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản là đất san lấp tại mỏ đất xã Ia Ke, huyện Phú Thiện (nay thuộc xã Chư A Thai) với diện tích 7,1 ha cho Công ty TNHH Phương Nam Phú Thiện.
Tỉnh Gia Lai yêu cầu Công ty TNHH Phương Nam Phú Thiện thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho UBND tỉnh theo đúng theo quy định về khai thác khoáng sản trước ngày 28-3-2028.
Theo đại diện Phòng Khoáng sản, Tài nguyên nước (Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai), Công ty TNHH Phương Nam Phú Thiện vẫn đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp phép khai thác theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, công ty này chưa được phép khai thác tại mỏ đất san lấp trên.
Tuy nhiên, khi có mặt tại khu vực mỏ đất này, phóng viên ghi nhận xe múc và nhiều xe tải đang tiến hành khai thác rầm rộ, chở đất ra ngoài khu vực mỏ.

Xe tải chở đất từ khu vực mỏ chạy ra ngoài
Theo UBND xã Chư A Thai, sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã đã tiếp nhận nhiệm vụ, khoanh vùng lại toàn bộ các mỏ khoáng sản trên địa bàn. Tại mỏ đất trên, khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì không phát hiện việc khai thác hay người, phương tiện tại hiện trường. Do đó, UBND xã đã giao thôn trưởng trực tiếp kiểm tra, giám sát và cam kết không để xảy ra tình trạng khai thác trái phép.
Về việc mỏ đất đang được khai thác như hình ảnh phóng viên cung cấp, ông Phạm Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Chư A Thai, khẳng định doanh nghiệp chưa có giấy phép mà đã cho người và phương tiện vào khai thác đất là sai phạm.
Bình luận (0)