Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

CLIP: Người dân kêu lũ dữ do thủy điện, chủ đầu tư nói do thiên tai

Trần Thường

(NLĐO) – Người dân sống ven sông Vu Gia – Thu Bồn ở Đà Nẵng cho rằng thủy điện xả lũ lớn gây sạt lở, trong khi chủ thủy điện nói nguyên nhân do thiên tai.

Sau 4-5 đợt lũ lụt liên tục kéo dài từ cuối tháng 10 đến nay, nhiều khu vực ven sông Vu Gia – Thu Bồn (TP Đà Nẵng) bị sạt lở trầm trọng.

 Tại bờ sông Vu Gia chảy qua địa phận xã Hà Nha, cánh đồng trồng hoa màu lâu đời đã bị dòng nước lũ xé toạc và cuốn trôi nhiều tài sản của người dân. Đây là khu vực nằm dưới hạ lưu đập thủy điện Đăk Mi 4.

Người dân Đà Nẵng tố thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng tố thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - Ảnh 2.

2 sào thơm của ông Võ Đức Huệ bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề

Mất trắng tài sản sau lũ dữ

Ông Lê Vinh (48 tuổi, thôn Hòa Hữu Đông) đứng lặng trước 4,1 ha đất sản xuất hoa màu và cây ăn trái bị mất trắng, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng. Ông Vinh cho biết nhiều đời nay, cánh đồng này chỉ bị bồi lấp chứ chưa từng xảy ra sạt lở kinh hoàng như vậy. Ông tin rằng việc thủy điện xả lũ với lưu lượng lớn chính là nguyên nhân.

Ông Võ Đức Huệ (70 tuổi, thôn Hòa Hữu Đông) mất toàn bộ 2 sào thơm sắp đến kỳ thu hoạch, thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ông Huệ ấm ức: "Từ khi có thủy điện, nước lũ về mạnh bất thường. Dân mất tài sản, ai cũng bức xúc. Mong nhà nước xem xét lại".

Tình trạng sạt lở cũng diễn ra tràn lan dọc sông Trường, khu vực dưới chân thủy điện Đăk Mi 4C (xã Phước Hiệp). Bờ sông bị khoét sâu tạo hàm ếch, đe dọa trực tiếp đến nhà cửa, đời sống của người dân.

Người dân Đà Nẵng tố thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - Ảnh 3.

Người dân Đà Nẵng tố thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - Ảnh 4.

Bờ sông Trường qua địa phận xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng

Cụ thể, sau các đợt mưa lũ tháng 10 và tháng 11, căn nhà của anh Hồ Văn Thạnh (thôn 5) và một hộ dân lân cận đã bị sạt lở ăn sát móng, có nguy cơ đổ sập xuống sông. Anh Thạnh nói rằng trước đây, bờ sông Trường cách nhà mình 30-40 m, từ khi có các thủy điện, mỗi năm bờ sông sạt lở dần và đến nay gia đình anh đứng trước cảnh mất đất, mất nhà.

Người dân Đà Nẵng tố thủy điện xả lũ gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất - Ảnh 5.

Căn nhà của anh Hồ Văn Thạnh ở xã Phước Hiệp, TP Đà Nẵng bị sạt lở đến sát móng, nguy cơ đổ sập xuống sông

Ông Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hiệp, cho rằng tình trạng sạt lở bờ sông Trường trên địa bàn xã có yếu tố từ hoạt động vận hành thủy điện. Ông cho biết chính quyền xã đang thống kê thiệt hại và sẽ làm việc với doanh nghiệp, yêu cầu chủ thủy điện phải có trách nhiệm.

Thủy điện xả "đúng quy trình"

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Đăk Mi (chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4, Đăk Mi 4C), khẳng định hồ Đăk Mi 4 tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực Vu Gia – Thu Bồn (quy trình 1865).

Ông Bình viện dẫn rằng đợt mưa lũ năm nay có cường độ rất lớn, xuất hiện 6 đỉnh lũ liên tiếp, kéo dài nhiều ngày, cao gấp 3,7 – 4 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Qua đó, ông Bình khẳng định sạt lở bờ sông xảy ra chủ yếu do thiên tai cực đoan.

Ông Đỗ Thanh Phong, Phó Tổng giám đốc Công ty CP thủy điện Đăk Mi, cũng bác bỏ ý kiến thủy điện xả lũ gây sạt lở. Ông cho biết các cơ quan chức năng đã xác nhận các hồ thủy điện đã góp phần cắt lũ cho hạ du và khẳng định nguyên nhân chính là do đợt mưa lũ vừa rồi rất lớn.

Clip: Người dân ven sông Vu Gia và sông Trường (chảy về sông Thu Bồn) cho rằng thủy điện xả lũ khiến họ bị thiệt hại nặng, trong khi đó lãnh đạo Công ty CP Thủy điện Đăk Mi 4 cho rằng lũ dữ do thiên tai là chính

Ông Đỗ Thanh Phong cho biết với trách nhiệm xã hội, Công ty CP thủy điện Đăk Mi đã hỗ trợ cho 2 hộ dân có nhà bị sạt lở ở xã Phước Hiệp, mỗi hộ 5 triệu đồng. Ngoài ra, trong đợt mưa lũ năm 2025, Công ty CP thủy điện Đăk Mi đã hỗ trợ cho các địa phương vùng hạ du tại TP Đà Nẵng hơn 700 triệu đồng để góp phần cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo