Ngày 4-6, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế cho biết đã tăng cường các biện pháp bảo vệ cổ vật, bảo vật quốc gia sau vụ việc một đối tượng xâm hại ngai vua triều Nguyễn tại di tích điện Thái Hoà - Đại nội Huế.
Theo đề xuất của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lực lượng công an đã tăng cường công tác bảo vệ tại khu vực điện Long An - nơi trưng bày các hiện vật, cổ vật triều Nguyễn - nhằm đề phòng những tình huống không mong muốn xảy ra.

Công an túc trực bảo vệ tại khu vực điện Long An
Với công cụ hỗ trợ, trong thời gian 24/24 giờ, tại khu vực điện này có một chiến sĩ công an cùng với một bảo vệ cơ hữu của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế làm nhiệm vụ bảo vệ cổ vật, cũng như hỗ trợ du khách.

Ngai vua Duy Tân được đặt vào lồng kính.
Ngoài biện pháp trên, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế còn triển khai đặt 3 ngai vua vào lồng kính để tránh bị xâm hại. Trong đó, ngai vua Duy Tân vốn được triều đình nhà Nguyễn cho làm riêng để ông ngồi tại lễ đăng quang năm 1907. Chiếc ngai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2024. Hai chiếc ngai còn lại được làm bằng chất liệu gỗ sơn son thếp vàng vào thời Khải Định (1916 - 1925).
Điện Long An là nơi trưng bày chính của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, nơi đang có đến hơn 11.000 cổ vật triều Nguyễn.
Ông Ngô Văn Minh, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, cho biết các hiện vật có kích thước nhỏ, tương đối thì được bảo tàng nghiên cứu có thể đưa vào lồng kính để bảo vệ. Còn những bảo vật, hiện vật lớn như long sàng, kiệu, bàn ăn… thì bảo tàng sẽ đặt hệ thống barie nhằm tăng cường bảo vệ.
Bình luận (0)