xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Bác sĩ” của máy móc

Bài và ảnh: THANH NGA

Điểm nổi bật ở anh Hồ Tuấn Anh là sự sáng tạo và lòng đam mê cải tiến, chế tạo máy móc

Làm việc tại Công ty CP Kỹ Thuật Mới (quận 8, TP HCM) hơn 10 năm, anh Hồ Tuấn Anh cũng không nhớ được mình đã cho ra đời bao nhiêu sáng kiến, ý tưởng mới để cải tiến, sửa chữa máy móc làm lợi cho doanh nghiệp. Với anh, sự sáng tạo đã trở thành thước đo trách nhiệm và mức độ hoàn thành công việc.

Trách nhiệm đến cùng

Dù là một trong những “cây sáng kiến” tại công ty nhưng ít ai biết rằng ước mơ mà anh Tuấn Anh nung nấu ngay từ khi còn nhỏ lại không liên quan gì đến máy móc. Tuấn Anh kể từ khi còn bé, anh đã rất mê võ thuật. Vì vậy, ngoài giờ học, anh dành toàn bộ thời gian để luyện taekwondo, võ cổ truyền... với mong muốn lớn lên có thể trở thành huấn luyện viên võ thuật.

17 tuổi, Tuấn Anh đã giúp thầy đứng lớp dạy võ ở huyện Cần Đước, tỉnh Long An và cũng chọn sẵn con đường mình hướng tới trong tương lai là thi vào Trường ĐH Thể dục Thể thao

TP HCM. Thế nhưng, ước muốn ấy không thực hiện được vì gia đình không chấp nhận cho anh theo con đường bấp bênh. Thương mẹ, anh từ bỏ nguyện vọng của mình và quyết định chọn một nghề khác khi thi vào Trung tâm Việt Đức (thuộc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM).

Anh Hồ Tuấn Anh kiểm tra, sửa chữa máy móc tại đơn vị
Anh Hồ Tuấn Anh kiểm tra, sửa chữa máy móc tại đơn vị

Ngã rẽ bất ngờ, dù không phải tương lai mình mong đợi nhưng không giống như người khác “học cho có”, Tuấn Anh quyết tâm học tập và đi đến cùng con đường đã chọn. Tiếp xúc với máy móc, anh cũng tập “yêu thích” chúng rồi mày mò tìm hiểu, sáng tạo. Ra trường, anh được một số đơn vị săn đón và trải qua nhiều vị trí công việc ở những công ty khác nhau trước khi về làm việc tại Công ty CP Kỹ Thuật Mới.

Dù làm việc ở bất cứ đâu, Tuấn Anh cũng nhanh chóng hòa nhập và thể hiện sự sáng tạo của mình. Vì thế, anh luôn được coi trọng ở những nơi mình đến làm việc. Trở thành tổ trưởng tổ cơ điện chỉ sau 3 năm làm việc tại Công ty CP Kỹ Thuật Mới là một minh chứng sinh động cho bản lĩnh sáng tạo của anh.

Khi được hỏi liệu có tiếc nuối khi từ bỏ ước mơ của mình không, Tuấn Anh trả lời chắc nịch: “Không!”. Với Tuấn Anh, trở thành thợ cơ khí, chế tạo máy suốt 17 năm qua chính là điều mà anh lựa chọn và sẽ sống hết mình vì nó.

“Có nhiều người tự chọn nghề nhưng với tôi, chính nghề đã chọn mình và tôi không có gì hối tiếc về điều đó. Lúc nhỏ, tôi thích võ thuật và coi đó là niềm đam mê. Đến giờ vẫn vậy, ngoài giờ làm việc, tôi vẫn đến dạy võ ở Nhà Thi đấu Phú Thọ. Mệt nhưng rất vui, tôi có thể hài hòa đam mê máy móc và võ thuật. Tôi cũng dạy con mình võ thuật để cháu rèn luyện sức khỏe. Với mỗi sự lựa chọn của mình, tôi đều có trách nhiệm đến cùng và không bỏ dở dang. Có lẽ đó là điểm gàn dở ở tôi?” - Tuấn Anh cười nói.

Không bó buộc mình trong cái cũ

Là chủ của rất nhiều sáng kiến có lợi trong quá trình làm việc tại công ty nhưng khi nói đến những ý tưởng, sáng kiến mới của mình, Tuấn Anh lại rất khiêm tốn. Anh bày tỏ: “Nói là sáng tạo thì quá lớn lao bởi theo tôi, một khi yêu thích công việc mình đang làm thì sẽ luôn muốn tìm cái mới mà không tự bó buộc mình trong những cái cũ. Với lại sửa chữa, chế tạo máy móc chính là nhiệm vụ của một người thợ cơ khí chế tạo máy. Mặt khác, ban giám đốc công ty rất tin tưởng, coi trọng chất xám của nhân viên. Là công ty mang tên Kỹ Thuật Mới thì cái gì người ta làm không được, mình phải ráng làm cho được”.

Với tư tưởng ấy, ngay từ khi bước chân vào công ty, Tuấn Anh nhanh chóng gây được ấn tượng. Thời điểm đó, chuyên gia người Trung Quốc đến đơn vị bàn giao máy làm lò xo lịch. Tuy nhiên, sau khi lắp ráp và chuyển giao công nghệ thì máy chạy không đạt yêu cầu, không cho ra sản phẩm đúng khuôn mẫu. Một tháng rưỡi chỉnh sửa, cuối cùng, chuyên gia cũng phải “bó tay” và về nước.

Lúc ấy, tin tưởng vào đội ngũ công nhân của mình, ban giám đốc giao nhiệm vụ cho tổ cơ khí. Là một trong những người thợ tiếp nhận chuyển giao công nghệ và có quá trình tự tìm hiểu, Tuấn Anh và một đồng nghiệp đã xung phong nhận nhiệm vụ. Sau nhiều lần kiểm tra thành phẩm để phán đoán lỗi máy móc, họ đã thành công trong việc điều chỉnh máy.

Sau dấu ấn đó, Tuấn Anh được ban giám đốc coi trọng và anh liên tục có nhiều sáng kiến mới, như: chế tạo máy mài dao lụa, máy đục lỗ lò xo và máy dập lò xo, bộ phận máy dán hộp tự động..., không chỉ làm lợi cho đơn vị hàng trăm triệu đồng mà còn giúp thay thế sức người, nhất là khi có đơn hàng lớn hoặc gấp. Với thành tích nổi bật ấy, chỉ 3 năm sau khi vào làm việc tại công ty, anh đã được đề bạt làm tổ trưởng.

“Tuấn Anh là một trong những cá nhân nổi bật về óc sáng tạo và lòng nhiệt tình trong công việc, có nhiều sáng kiến có lợi cho công ty. Anh còn rất siêng năng, sẵn sàng làm việc cả trong giờ nghỉ ngơi để duy trì, ổn định sản xuất” - ông Trần Hồng Thể, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Kỹ Thuật Mới, nhận xét.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo