xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hồi sinh những trái tim

Bài và ảnh: THANH NGA

Chương trình "Trái tim nghĩa tình" do tổ chức Công đoàn TP HCM khởi xướng đã thắp lên hy vọng cho nhiều công nhân và con công nhân bị bệnh hiểm nghèo

Từ sau cuộc đại phẫu tim hiểm nghèo 5 năm trước, cuộc sống của chị Nguyễn Thị Gấm, công nhân (CN) Công ty TNHH Giày da Huê Phong (quận Gò Vấp, TP HCM), đã bước sang trang mới. Nhờ chương trình "Trái tim nghĩa tình", chị đã thoát khỏi chuỗi ngày sống trong tuyệt vọng, không còn những âu lo về bệnh tật. Cuộc sống của chị nay thoải mái và hạnh phúc hơn.

"Tôi được hồi sinh…"

Nhìn hình ảnh khỏe mạnh, nụ cười rạng rỡ của chị hiện tại khiến tôi nhớ đến lần theo chân các cán bộ Công đoàn (CĐ) TP đến thăm chị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định 5 năm về trước, sau vài ngày chị được mổ tim.

Hồi sinh những trái tim - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thu (bìa trái) - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - thăm công nhân phẫu thuật tim trong chương trình "Trái tim nghĩa tình"

Ngày ấy, bị bệnh tật giày vò trong suốt thời gian dài, chị chỉ nặng hơn 30 kg, yếu ớt trên giường bệnh. Hôm ấy, vừa nhìn thấy các anh chị cán bộ CĐ bước vào phòng, nước mắt chị Gấm đã lăn dài, nghẹn ngào nói không nên lời. Chị gắng gượng giơ cánh tay gầy gò để nắm bàn tay của những cán bộ CĐ, những người đã đồng hành cùng chị suốt những ngày nhập viện cũng như thắp lên ngọn lửa hy vọng của sự sống. Khi ấy, sợ chị xúc động nên mọi người thay nhau kể những câu chuyện vui, hỏi thăm tình hình sức khỏe, chuyện ăn uống, chuyện nhà cửa, con cái… Dù rất mệt nhưng chị vẫn cố giữ mọi người lại trò chuyện lâu thêm một chút.

Sau cuộc phẫu thuật, sức khỏe chị Gấm hồi phục tốt, chị tăng cân nhanh và đi làm trở lại sau vài tháng nghỉ dưỡng. Hơn một năm sau đó, LĐLĐ TP lại đến tận công ty để thăm hỏi tình hình sức khỏe của chị, thấy chị tay bắt mặt mừng kể chuyện công việc từ khi đi làm trở lại, ai cũng mừng. Chị kể chị không bao giờ quên được những khó khăn ngày ấy. Từ Nghệ An vào TP HCM lập nghiệp nhưng cuộc sống lại thiếu may mắn. Hơn 10 năm sống chung với căn bệnh hiểm nghèo, đôi lúc chị nghĩ quẫn nhưng vì chồng và con nhỏ, chị cố gắng cầm cự. Nghe báo chi phí phẫu thuật hơn 100 triệu đồng, chị không dám nghĩ đến việc chữa bệnh. "Biết mình được hỗ trợ mổ tim miễn phí từ chương trình "Trái tim nghĩa tình", tôi không tin nổi. Những ngày sau đó, tôi được các cán bộ CĐ giúp làm hồ sơ, nhập viện và lo mọi chi phí điều trị, tôi mới biết mình đã bắt được phao cứu sinh để giờ đây tôi có thể làm việc và hy vọng vào tương lai" - chị chia sẻ.

Chị bảo chị càng thấy biết ơn là ngay cả sau khi bình phục, chị vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm từ CĐ công ty, CĐ quận và LĐLĐ TP. Hầu như Tết năm nào chị cũng được tổ chức CĐ mời tham dự chương trình Tết sum vầy.

Đem lại niềm tin, hy vọng

Cũng nhờ chương trình "Trái tim nghĩa tình" mà chị Nguyễn Thị Bé Ngân, nguyên là CN Công ty Dinsen Việt Nam, đã cứu được mạng sống của cậu con trai bé nhỏ Lâm Chấn Khang. Từ lúc sinh ra, Khang đã kém may mắn khi vừa bị bệnh tim vừa khiếm khuyết về thính giác. Dù bệnh tật hành hạ, em cũng không thể diễn tả được. Nhìn con đau đớn, trái tim người mẹ càng đau hơn. Càng lớn, bệnh tình của em càng nặng hơn, bác sĩ có chỉ định mổ nhưng hoàn cảnh lúc ấy của gia đình quá khó khăn, vợ chồng chị Ngân không xoay xở nổi. Chính lúc tuyệt vọng ấy, chương trình "Trái tim nghĩa tình" được LĐLĐ TP phát động, kịp thời giúp sức em. Vài năm sau ca phẫu thuật hiểm nghèo, giờ Khang đã hơn 10 tuổi, em khỏe mạnh và có cơ hội đến trường. "Với tôi, đó là điều may mắn nhất. Từ tận đáy lòng, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của công ty và tổ chức CĐ" - chị Ngân tâm sự.

Đây chỉ 2 trong số nhiều trường hợp CN, con CN được chương trình tiếp sức vượt qua bệnh tật trong suốt 5 năm qua.

Lan tỏa lòng nhân ái

Khởi nguồn của chương trình "Trái tim nghĩa tình" là từ câu chuyện đối đáp của thủ lĩnh CĐ TP lúc ấy (ông Trần Thanh Hải, hiện là Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam) với một nữ CN không may bị bệnh tim trong một chuyến đi thăm CN tại KCX Linh Trung I (quận Thủ Đức, TP HCM). Trong lần trò chuyện ấy, chị đã bày tỏ với vị thủ lĩnh của mình ước mơ được khỏi bệnh, được làm việc như bao CN khác. Lời chia sẻ chân tình ấy cùng với những giọt nước mắt trên gương mặt hốc hác của nữ CN đã khiến ông Hải xúc động và quyết tâm xây dựng cho bằng được chương trình hỗ trợ CN mổ tim. Khởi đầu với nhiều khó khăn, song theo năm tháng, sức sống của chương trình ngày càng mãnh liệt, không chỉ được CNVC-LĐ và chủ doanh nghiệp ủng hộ, nhiều mạnh thường quân, các bệnh viện đã chung tay hỗ trợ. Điển hình như Viện Tim TP HCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Tim Tâm Đức… Nhiều năm gắn bó với chương trình, bác sĩ Phan Kim Phương, nguyên Giám đốc Viện Tim TP, nhận định: "Đây là chương trình đậm tính nhân văn, mang lại niềm tin và hy vọng sống cho CN và con CN khó khăn. Đó cũng chính là lý do nhiều năm qua, Viện Tim TP luôn chọn để đồng hành cùng chương trình". 

Ông KIỀU NGỌC VŨ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM:

Thông điệp yêu thương

Trong 5 năm qua, chương trình "Trái tim nghĩa tình" của LĐLĐ TP đã giúp 18 CN và 15 con CN được phẫu thuật tim miễn phí với tổng số tiền 3,3 tỉ đồng. Mong muốn lớn nhất của tổ chức CĐ khi thực hiện chương trình "Trái tim nghĩa tình" là mang lại cơ hội sống cho CN và con CN bị bệnh tim. Phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công là rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, cảm động. Đó là việc rất nhiều CN đã trích từng đồng lương ít ỏi của mình để giúp đồng nghiệp chữa bệnh. Có trường hợp, CN không có người thân túc trực nên đồng nghiệp thay nhau đến bệnh viện chăm sóc; có những CN xếp hàng sẵn sàng chờ hiến máu ngoài phòng mổ để tiếp sức cho đồng nghiệp vượt qua khó khăn; có cán bộ CĐ không quản ngày đêm tìm sự giúp sức giúp CN trả khoản vay nóng để mổ tim và tìm kiếm cơ hội để CN được mổ tim miễn phí; có chủ doanh nghiệp đến tận bệnh viện thăm hỏi, ủng hộ...

Những điều đó đã góp phần làm nên sức sống của chương trình. Từ mô hình này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã giao Quỹ Bảo trợ trẻ em CĐ Việt Nam nhân rộng chương trình trong phạm vi cả nước, ưu tiên đối tượng con CNVC-LĐ khó khăn bị bệnh tim và hở hàm ếch.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo