xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rốt ráo triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Bài và ảnh: Châu Loan

Dự kiến có hơn 800.000 công nhân tại Bình Dương sẽ được tiếp cận gói hỗ trợ tiền thuê nhà của Chính phủ

Trước bối cảnh giá cả các mặt hàng đều tăng cao, người lao động (NLĐ) phải chi tiêu tằn tiện thì việc Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ được ví như "chiếc phao" để giúp họ vượt qua khó khăn.

Công nhân mong chờ

Tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương), sau khi được cơ quan chức năng phổ biến về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, ngay lập tức doanh nghiệp (DN) đã triển khai đến công nhân (CN). "Hiện công ty đã phát tờ khai cho anh chị em CN, ai nấy đều phấn khởi khi được nhà nước quan tâm, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này" - bà Phạm Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết.

Rốt ráo triển khai gói hỗ trợ tiền thuê nhà - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Bình Dương thăm hỏi công nhân ở trọ có hoàn cảnh khó khăn

Nữ CN Nguyễn Thị Hương cho biết với nhiều người, khoản tiền hỗ trợ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng không quá lớn nhưng với NLĐ nghèo, số tiền này giúp họ giảm bớt một phần khó khăn trước mắt. Chị Hương kể để tiết kiệm tiền thuê nhà trọ, gia đình chị cùng với gia đình em gái đã thuê chung 1 phòng trọ để ở, mỗi tháng tính cả tiền điện, nước khoảng 2,5 triệu đồng. Thời gian gần đây, giá cả liên tục tăng cao khiến chị phải chi tiêu dè sẻn hơn. Thế nhưng, chưa tiết kiệm được bao nhiêu thì cả gia đình lại bị mắc Covid-19. Ngoài tiền thuốc men còn phải chi thêm khoản kit test, chi phí rất tốn kém. "Khoảng 1 tuần nữa mới đến kỳ lĩnh lương nhưng tiền dành dụm đã cạn. Không chỉ tôi mà anh chị em CN đều mong chính sách hỗ trợ được giải quyết nhanh gọn để có tiền trang trải một phần khó khăn trong bối cảnh giá cả tăng cao" - chị Hương bày tỏ.

Giữ chân người lao động

Ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) tỉnh Bình Dương, cho biết hiện toàn tỉnh có khoảng 1,6 triệu lao động đang sinh sống và làm việc. Trong đó, số lao động phải ở trọ chiếm khá cao, hiện đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. "Theo tính toán, địa phương có khoảng 700.000 NLĐ sẽ được nhận gói hỗ trợ 500.000 đồng và 100.000 NLĐ được nhận gói 1 triệu đồng" - ông Tuyên cho biết.

Theo ông Tuyên, Bình Dương là 1/24 tỉnh nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm, vì vậy tất cả NLĐ đang ở trọ, có hợp đồng lao động (HĐLĐ) và có tham gia BHXH trên toàn tỉnh đều có thể làm hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ này. Như vậy, không phân biệt NLĐ đang làm việc tại DN ở ngoài hay trong KCN.

Về nguyên tắc, sau ngày 1-4, NLĐ sẽ bắt đầu được hưởng chính sách này. Sở LĐ-TB-XH đã mời các đơn vị liên quan như BHXH, sở tài chính và các địa phương để bàn về việc triển khai gói hỗ trợ. "Vấn đề quan trọng nhất là phải xác định được dữ liệu. Theo quy trình, NLĐ sẽ làm bản đề nghị được hưởng, sau đó kết hợp với dữ liệu của cơ quan BXHH để đối chiếu xem thuộc nhóm hỗ trợ nào. Dự kiến trong tuần tỉnh sẽ triển khai đến toàn bộ DN trên địa bàn" - ông Tuyên cho biết thêm.

Theo bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, tất cả các chính sách có lợi cho NLĐ cần phải được tổ chức triển khai càng sớm càng tốt, bởi tâm lý CN khi đã nghe được thông tin thì sẽ mong chờ từng ngày. Bà Loan cũng cho rằng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ cũng là cách giúp DN giữ chân họ gắn bó lâu dài, góp phần phục hồi sản xuất - kinh doanh sau đại dịch. "Để chính sách triển khai sớm xuống DN, ngoài tăng cường tuyên truyền để NLĐ nắm rõ, LĐLĐ tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp Công đoàn giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện" - bà Loan khẳng định

NLĐ quay lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ theo tháng

Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định triển khai hỗ trợ tiền thuê trọ, NLĐ đang làm việc và NLĐ quay lại thị trường lao động đang thuê nhà trọ sẽ được hỗ trợ lần lượt 500.000 - 1.000.000 đồng/người/tháng. NLĐ đang ở thuê, ở trọ, có quan hệ lao động, đang làm việc trong DN tại KCN-KCX hoặc khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng khi đáp ứng đủ điều kiện sau: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-2 đến 30-6-2022; có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1-4-2022; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định tại khoản 4 điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của DN của tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Với trường hợp hỗ trợ NLĐ thuê nhà trọ, có thể nhận tiền hỗ trợ hằng tháng hoặc có thể gộp 2 tháng, 3 tháng.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ quay lại thị trường lao động, NLĐ đang làm việc trong DN, HTX, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại KCX-KCN hoặc khu vực kinh tế trọng điểm sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. NLĐ muốn nhận hỗ trợ phải đáp ứng các điều kiện: ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 30-6-2022; có HĐLĐ không xác định thời hạn hoặc HĐLĐ xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 30-6-2022, trừ HĐLĐ giao kết tiếp nối của HĐLĐ đã giao kết và thực hiện trước đó; đang tham gia BHXH bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH) tại tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng lao động (NSDLĐ) lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp NLĐ không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định, NLĐ mới tuyển dụng và có giao kết HĐLĐ nhưng chưa có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH thì phải có tên trong danh sách trả lương của NSDLĐ của tháng liền kề trước thời điểm NSDLĐ lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Tuy nhiên, đối tượng NLĐ quay lại thị trường lao động sẽ chỉ nhận hỗ trợ hằng tháng chứ không gộp 2-3 tháng như nhóm đối tượng trên.

Lý giải về vấn đề này, Bộ LĐ-TB-XH cho biết NLĐ ký HĐLĐ có thể theo tháng và chấm dứt HĐLĐ bất cứ lúc nào. Vì vậy, nếu chi trả hỗ trợ thuê nhà cho NLĐ 3 tháng, sẽ xảy ra tình trạng trục lợi, ký hợp đồng xong lại nghỉ việc. Vì vậy, NLĐ quay lại thị trường lao động sẽ được hỗ trợ theo tháng.

N.Tú

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo