xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tạo sức bật cho hoạt động Công đoàn

Bài và ảnh: THANH NGA

Đổi mới hoạt động Công đoàn không chỉ mang lại sức sống cho phong trào mà còn kết nối tốt hơn mối quan hệ giữa cán bộ và đoàn viên

LĐLĐ quận 8, TP HCM vừa tổ chức thành công buổi tuyên truyền về pháp luật lao động cho hơn 100 công nhân (CN) tại nhà trọ bà Nguyễn Thị Giám (phường 16, quận 8) và khu vực lân cận. Trái với sự hồ nghi của số đông CN, chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi và tràn ngập tiếng cười nhờ sự duyên dáng, hóm hỉnh của các thành viên trong tổ văn nghệ tuyên truyền pháp luật với các tiểu phẩm kịch.

Đưa kiến thức đến công nhân

Điều đặc biệt là các thành viên trong tổ văn nghệ tuyên truyền không phải là những diễn viên chuyên nghiệp mà chỉ là những cán bộ Công đoàn (CĐ), đoàn viên, công nhân bình thường.

Họ cùng tham gia vào tổ văn nghệ với mục đích chung là mang lại kiến thức cần thiết về pháp luật cũng như nụ cười cho CN tại các doanh nghiệp và khu nhà trọ. Ông Nguyễn Thanh Thảo, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 8, cho biết tổ được thành lập từ tháng 5-2018 với 12 thành viên nòng cốt. "Đây là những cán bộ CĐ khu vực hành chính nhà nước và đoàn viên có khiếu văn nghệ, tích cực tham gia hoạt động phong trào được phát hiện ở cơ sở. Khi được mời tham gia tổ, hầu hết các anh chị đều rất vui" - ông Thảo cho biết. Từ khi thành lập đến nay, các thành viên trong tổ đều nỗ lực nâng cao kiến thức pháp luật, xây dựng kịch bản cũng như dành thời gian tập luyện cùng nhau.

Anh Võ Hoàng Vũ¸ người chịu trách nhiệm viết kịch bản và dàn dựng, cho biết kể từ khi thành lập đến nay, tổ đã xây dựng được một số kịch bản hoàn chỉnh để biểu diễn cho CN nhà trọ. Điển hình là vở kịch "Chúng em đã hiểu" nói về lợi ích của việc gia nhập CĐ với nhiều tình huống dí dỏm và thực tế, nhận được sự cổ vũ của hầu hết CN. Để cho ra một vở kịch như thế, tổ mất khá nhiều công sức. Sau khi kịch bản được duyệt, mỗi tác phẩm muốn nhuần nhuyễn thì cả đội phải bỏ từ 10-15 buổi để tập luyện vì đa số thành viên là dân phong trào, chưa được đào tạo về diễn xuất, do đam mê và hiểu được ý nghĩa công việc mình đang làm nên dù quỹ thời gian hạn hẹp, mọi người đều cố gắng tham gia. "Việc tham gia tổ cũng tạo cho các thành viên ý thức tự học tập, trau dồi thêm kiến thức và tinh thần làm việc nhóm. Ai cũng nỗ lực hết sức để mang niềm vui, đặc biệt là kiến thức pháp luật đến CN nhà trọ" - anh Vũ chia sẻ và cho biết tổ đang nỗ lực xây dựng một số kịch bản về kiến thức BHXH cho đoàn viên trong đợt Tháng CN sắp tới.

Tạo sức bật cho hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đoàn viên, CNVC-LĐ quận Gò Vấp, TP HCM, tham gia hội thi ẩm thực ba miền với chủ đề “Chia sẻ yêu thương”

Phong phú hình thức tập hợp đoàn viên

Đêm hội nữ CNVC-LĐ do LĐLĐ quận Gò Vấp tổ chức mới đây cũng là một bước thử nghiệm cho những thay đổi trong phương thức tổ chức hoạt động sắp tới của LĐLĐ quận. Ngoài được tặng quà, 200 nữ CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự đêm hội còn được hòa mình vào nhiều hoạt động khác như game show, bốc thăm trúng thưởng, xem kịch…

Điểm nhấn của chương trình lần này là bữa tiệc dành cho CN khó khăn được ban tổ chức chuẩn bị hết sức chu đáo. Thông qua hội thi ẩm thực 3 miền với chủ đề "Chia sẻ yêu thương" diễn ra ngay trước đêm hội, đông đảo CNVC-LĐ, cán bộ CĐ tự tay thực hiện những món ngon để phục vụ CN có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Bích Thuận, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, cho biết đây là lần đầu tiên LĐLĐ quận tổ chức hoạt động theo địa bàn phường chứ không phải từng đơn vị như trước. Theo đó, CĐ cơ quan mỗi phường sẽ kết nối đoàn viên và CĐ cơ sở trên địa bàn để đăng ký số lượng đội tham dự. Qua đó CĐ cơ quan 15 phường đã huy động được 29 đội tham dự. Với thành viên các đội tham dự, được góp công sức vào một hoạt động có ý nghĩa là niềm vui, niềm hạnh phúc.

Bà Thuận cho biết trước khi thực hiện, LĐLĐ quận đã lấy ý kiến của các CĐ cơ quan phường và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Ở lần đầu tiên tổ chức, LĐLĐ quận chỉ đưa ra ý tưởng tổ chức, còn CĐ cơ quan phường đóng vai trò kết nối. Cách làm này phù hợp với định hình hoạt động sắp tới của LĐLĐ quận là chia cụm hoạt động theo địa bàn phường. Với mô hình thí điểm này, mong muốn của LĐLĐ quận là kết nối được đoàn viên và cán bộ CĐ. Sự thay đổi này sẽ giúp tiếng nói của CĐ cơ sở có trọng lượng hơn khi tham gia góp ý kiến đối với các vấn đề khác như môi trường, an ninh trật tự… tại địa phương.

Hoạt động CĐ sẽ có sức sống khi đổi mới liên tục theo nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên. Vì vậy, chúng ta phải không ngừng đổi mới để tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ CĐ, đoàn viên, nhất là mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động".

Nguyễn Thị Bạch Yến, Chủ tịch LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo