xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thêm động lực đến trường

Bài và ảnh: THANH NGA

Những phần học bổng cùng trang thiết bị học tập là sự hỗ trợ thiết thực của tổ chức Công đoàn dành cho con em công nhân khó khăn trong năm học mới

Nhằm động viên tinh thần con CNVC-LĐ khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt qua nghịch cảnh để học tập tốt, mới đây LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh và tặng trang thiết bị học tập cho 180 em học sinh, sinh viên có tinh thần vượt khó, học giỏi. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, xúc động, là nguồn động viên tinh thần không chỉ cho các em học sinh, sinh viên mà còn giúp cha mẹ các em cảm thấy an lòng.

Vun đắp ước mơ

Em Bùi Quang Dũng, sinh viên năm nhất ngành kỹ thuật máy lạnh Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, là 1 trong số 5 em học sinh đặc biệt được nhận một máy tính trị giá 10 triệu đồng bên cạnh phần học bổng nghĩa tình từ LĐLĐ quận Bình Thạnh.

Vừa trải qua nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu vì dịch Covid-19 nên khi đến dự chương trình, Quang Dũng cảm nhận rõ tình cảm ấm áp qua sự quan tâm của tổ chức Công đoàn. Dũng kể, tháng 8 vừa qua, cả gia đình em gồm 9 người đều không may mắc Covid-19, trong đó mẹ của Dũng là người duy nhất trong nhà có triệu chứng nặng. Dù được tích cực điều trị nhưng cuối cùng mẹ em đã không qua khỏi. Mất mẹ là cú sốc quá lớn đối với Dũng nhưng hơn ai hết, em hiểu được mình phải vượt qua nỗi mất mát để mẹ được yên lòng. "Em sẽ luôn nỗ lực để học tập và sống thật tốt, cảm ơn sự quan tâm quý báu của tổ chức Công đoàn đã dành cho em và các bạn kém may mắn. Đây sẽ là động lực để chúng em bước tiếp trên con đường tương lai" - Dũng bày tỏ.

Em Lê Minh Khoa, học sinh Trường THCS Trương Công Định, bị khiếm khuyết bẩm sinh. Dù đã học tới lớp 8 nhưng chiều cao của Khoa chưa đến 1 mét, việc đi lại cũng rất bất tiện, mỗi khi lên xuống cầu thang đều cần có sự hỗ trợ của người thân, bạn bè. Dù vậy, em vẫn rất hoạt bát, lạc quan và luôn cố gắng học tập thật tốt và tự lập trong sinh hoạt hằng ngày để cha mẹ yên tâm. Nhận được phần thưởng là chiếc máy tính để học online, Khoa rất vui. Em kể: "Những ngày qua, chiếc máy quá cũ cùng đường truyền không ổn định khiến việc học online của em không hiệu quả. Do vậy khi hay tin được tặng học bổng và máy tính, em rất mừng. Em sẽ cố gắng học giỏi hơn nữa để không phụ lòng mọi người".

Thêm động lực đến trường - Ảnh 1.

Ông Cao Hồng Hà - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh, TP HCM - tặng máy tính cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Lo cho thế hệ kế thừa

Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 463 em học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi năm học 2020-2021. Mỗi em được nhận một phần học bổng 5 triệu đồng.

Em Trần Phúc Thịnh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa TP HCM chuyên ngành điện, điện tử là một trong số học sinh, sinh viên được khen thưởng đợt này. Đây cũng là phần thưởng lớn cho 12 năm nỗ lực học tập của em. Thịnh kể, em rất may mắn khi có ba là kỹ sư của Công ty CP Thể thao Ngôi sao Geru và mẹ là giáo viên. Từ nhỏ em đã được ba mẹ định hướng và tạo điều kiện để học tập tốt. Nhờ vậy mà nhiều năm liền em đều là học sinh giỏi, trong đợt xét tuyển đại học vừa qua, em đã trúng tuyển với số điểm khá cao (26 điểm).

Thịnh tâm sự: "Em rất vui vì những cố gắng của em ngày hôm nay đã được công nhận. Trở thành kỹ sư điện, điện tử là ước mơ từ lâu của em. Ba em đã làm việc trong ngành cao su được 12 năm, vì vậy em cũng muốn được như ba, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ được làm việc tại một trong những đơn vị trực thuộc của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam".

Không may mắn như Thịnh nhưng em Trần Thị Cẩm Tiên, con của ông Trần Anh Phùng, Nông trường Bến Củi (Công ty CP Cao su Tây Ninh), cũng luôn nỗ lực học tập để vun đắp ước mơ trở thành bác sĩ trong tương lai. Nhìn vẻ ngoài hoạt bát, vui vẻ của Tiên, ít ai biết em đã phải chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư máu suốt mười mấy năm qua. Ông Phùng cho biết con gái ông sinh ra bình thường như những đứa trẻ khác. Năm lên 2 tuổi, sau một lần con gái bị ngã xe, gia đình đưa vào bệnh viện khám thì mới biết con gái bị ung thư máu. Thương con, vợ chồng ông dốc hết tiền bạc để chạy chữa. May mắn là sau hơn 1 năm hóa trị, tình hình sức khỏe của Tiên tiến triển tốt. Dù rất vất vả nhưng điều khiến vợ chồng ông Phùng cảm thấy được an ủi là Tiên học rất giỏi, luôn giữ tinh thần lạc quan, dù trải qua bao nhiêu đau đớn. "Mỗi lần nghe con nói muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mình và cho mọi người, tôi lại càng thấy thương con, chỉ mong những vất vả của mình đổi lấy tương lai cho con. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công đoàn và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiều năm qua đã luôn dành sự quan tâm cho cháu" - ông Phùng tâm sự. 

Ông TRẦN NGỌC THUẬN - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam:

Giúp cha mẹ các em an tâm công tác

Hai năm qua, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã chịu nhiều tác động tiêu cực do dịch bệnh. Tuy nhiên, dù khó khăn bao nhiêu thì việc chăm lo cho thế hệ tương lai vẫn luôn được ưu tiên và đó là lý do Quỹ Khuyến học 28-10 của ngành cao su ra đời. Sau 8 năm hoạt động, quỹ đã chi khen thưởng gần 4.000 học sinh, sinh viên với kinh phí trên 14 tỉ đồng. Năm nay, ngoài việc khen thưởng, tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi, quỹ còn chi hỗ trợ 461 sinh viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tôi tin rằng những hoạt động chăm lo trên không chỉ động viên các em tiếp tục phấn đấu học tập, vun đắp ước mơ mà còn giúp cha mẹ các em luôn an tâm công tác, cống hiến cho ngành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo