xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Văn Duẩn

(NLĐO)- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục trao 3 tỉ đồng để hỗ trợ những lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm tham gia chống dịch Covid-19

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa trao 3 tỉ đồng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch tới Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế .

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao 2 tỉ đồng hỗ trợ cho Bộ Quốc phòng

Chiều 25-5, tại Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã trao hỗ trợ 2 tỉ đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng. Cùng đi có ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trung tướng Vũ Hải Sản, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp nhận quà hỗ trợ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ông Nguyễn Đình Khang cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Quốc phòng đã đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Sự đóng góp, hy sinh của lực lượng quân đội trải dài khắp cả nước, từ các tuyến biên giới đến các bệnh viện dã chiến, khu vực cách ly… nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân nói chung và đoàn viên, công nhân viên chức lao động nói riêng.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, quà hỗ trợ này là sự tri ân công lao của lực lượng bộ đội tham gia phòng chống dịch, góp phần mang lại bình yên cho nhân dân cả nước, trong đó có công nhân viên chức lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều cùng ngày, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trao 500 triệu đồng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tới Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Tham dự buổi trao có Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng.

Ông Ngọ Duy Hiểu trân trọng ghi nhận những đóng góp của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã vượt qua khó khăn, căng mình ngày đêm chống dịch; cho rằng, đóng góp của Bộ đội Biên phòng là đóng góp chung cho đất nước, nhưng trong đó có sự đóng góp, đảm bảo an toàn cho công nhân viên chức lao động cả nước. Ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định kinh phí hỗ trợ là tình cảm tri ân của những người lao động đối với các chiến sĩ, bộ đội biên phòng; đồng thời gửi gắm mong muốn các chiến sĩ tiếp tục nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ khu vực biên giới an toàn, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập từ biên giới.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tới thăm, động viên và trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế

Cũng trong ngày 25-5, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã tới thăm, động viên và trao hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng tới Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trân trọng cảm ơn, đón nhận nguồn kinh phí hỗ trợ.

Ông Trần Văn Thuật ghi nhận và chia sẻ với những khó khăn, vất vả, hiểm nguy mà đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y tế đang căng mình trên tuyến đầu chống dịch; đồng thời bày tỏ mong muốn cán bộ, đoàn viên ngành y tế tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm cùng với Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh, qua đó sớm ổn định đời sống, việc làm cho công nhân, viên chức, lao động.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Trần Văn Thuật kiến nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Bộ Y tế xem xét, đề xuất với Chính phủ bổ sung thêm đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp tập trung đông công nhân lao động vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 sớm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 3 tỉ đồng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Bắc Giang phát nhu yếu phẩm miễn phí hỗ cho công nhân sống ở vùng dịch thông qua Siêu thị 0 đồng.

Công đoàn đã hỗ trợ hàng vạn công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Nhằm tiếp tục chia sẻ với đoàn viên, công nhân lao động đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19, ngày 25-5, đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu là trưởng đoàn đã tiếp tục trao quà hỗ trợ tới công nhân nhân lao động 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang.

Tổng số tiền và hàng hóa đợt này được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và VTV3 chuyển tới cho công nhân lao động tỉnh Bắc Giang trị giá 900 triệu đồng và tỉnh Bắc Ninh là 500 triệu đồng. Trong đó, VTV3 và các nhà tài trợ hỗ trợ hơn 1,2 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, hiện nay đã có trên 1.000 công nhân tại 2 tỉnh mắc covid-19, trong đó có 1 nữ công nhân đã tử vong. Cả tỉnh Bắc Ninh có 44.412 đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 (trong đó, F0 là 41 người, F1 là 1.446 người, F2 là 6.375 người), đáng chú ý có 35.426 công nhân nhập cư thuê ở trọ kẹt lại tại các khu dân cư phải cách ly y tế theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động ảnh hưởng dịch tổng trị giá 810 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 7.200 công nhân lao động ngoại tỉnh thuộc diện F2 phải cách ly tại nhà và công nhân ngoại tỉnh tạm trú tại các khu dân cư bị phong tỏa với 36 tấn gạo, 1 tấn rau xanh; 4.000 quả trứng....

Ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết số công nhân lao động F0 là gần 1000 người, F1 là 11.265 người; F2 là 36.026 người; 83.899 người bị cách ly; có 196.345 công nhân nghỉ việc…

Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng các nhu yếu phẩm (khẩu trang, nước uống, mỳ tôm, sữa, bánh ngọt, thẻ điện thoại...) trị giá trên 600 triệu đồng; trao 60 tấn gạo cho công nhân đang ở các khu nhà trọ tại huyện Việt Yên, Yên Dũng, tổng trị giá 1,08 tỉ đồng; hỗ trợ đợt 1 cho mỗi trường hợp F0 là 2.000.000 đồng; F1 là 500.000 đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo