xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ủy ban Thường vụ QH: Không thể hoãn tăng lương!

TÔ HÀ

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dứt khoát: “Phải cân đối các nguồn để có tiền tăng lương. Yêu cầu là phải tăng tiêu dùng để kích hoạt thị trường mà không có tiền thì lấy gì đi chợ? Có tăng thêm lương thì ngân sách cũng tăng không nhiều”.

Ngày 16-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã thảo luận và cho ý kiến đối với các báo cáo của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012, kế hoạch năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết không bố trí nguồn thực hiện tăng lương theo lộ trình. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng ý hoãn tăng lương trong năm 2013

Thiếu tiền cũng phải tăng lương

Đối với lộ trình điều chỉnh lương ở khu vực doanh nghiệp (DN), đại diện Bộ LĐ - TB - XH cho biết đề án đã trình Chính phủ và dự kiến sẽ công bố trong tháng 10. Lương tối thiểu cho khu vực DN dự kiến tăng mức thấp nhất từ 1,4 triệu lên 1,7 triệu đồng, cao nhất là từ 2 triệu lên 2,4 triệu đồng vào năm 2013.
img
Theo lộ trình, lương tối thiểu cho khu vực doanh nghiệp dự kiến tăng mức thấp nhất từ 1,4 triệu đồng lên
1,7 triệu đồng. Ảnh: TẤN THẠNH

Tuy nhiên, trong dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2013, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết không bố trí nguồn thực hiện tăng lương theo lộ trình do thu chi ngân sách gặp nhiều khó khăn. Đề xuất này không nhận được sự đồng tình của các đại biểu QH, dù trong báo cáo thẩm tra đã nhận được sự đồng thuận của số đông. Trong đó, một số ý kiến cho rằng dù khó khăn về ngân sách cũng cần phải thực hiện một phần lộ trình tăng mức lương tối thiểu chung lên 1,15 triệu đồng và phụ cấp công vụ từ 25% lên 30% kể từ ngày 1-5-2013. Nguồn bố trí tăng thêm sẽ lấy từ việc tăng thu nội địa và dầu khí.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của QH, ông Phùng Quốc Hiển, nhấn mạnh: Muốn kích thích tiêu dùng phải thực hiện tăng lương ít nhất 100.000 đồng/tháng. Nếu tăng lương từ ngày 1-5-2013 tương ứng với 33.000 tỉ đồng, trường hợp khó khăn quá có thể tăng từ ngày 1-7 thì tương ứng với khoảng 20.000 tỉ đồng. Theo tính toán của ông Hiển, mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được, dựa vào nguồn tăng thêm do điều chỉnh giá dầu thô và cắt một số khoản chi khác.

Không tăng, 22 triệu người bị ảnh hưởng

Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của QH Trương Thị Mai đề nghị cần quyết sớm việc tăng lương tối thiểu để DN chuẩn bị nguồn. Nếu khó khăn không quyết được cũng cần thông báo để người lao động chuẩn bị tinh thần. Nhưng rõ ràng, nếu không tăng lương như đúng lộ trình thì 22 triệu người dân sẽ bị ảnh hưởng, không bảo đảm được yêu cầu là lương tối thiểu đáp ứng đủ nhu cầu tối thiểu. “Tôi rất băn khoăn vấn đề này, đề nghị Chính phủ phải tính toán sao cho năm sau có điều kiện bất cứ lúc nào là tăng lương ngay” - bà Trương Thị Mai nói.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng dứt khoát: “Phải cân đối các nguồn để có tiền tăng lương. Yêu cầu là phải tăng tiêu dùng để kích hoạt thị trường mà không có tiền thì lấy gì đi chợ? Có tăng thêm lương thì ngân sách cũng tăng không nhiều”. Theo Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Chính phủ nói sẽ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội mà không tăng lương theo lộ trình là không được. “Phải tính toán lại vấn đề này, nếu không sẽ rất bị động” - ông Nguyễn Sinh Hùng nhắc nhở.

Tồn kho bất động sản khoảng 1 triệu tỉ đồng

Bức tranh kinh tế năm 2012 được Chính phủ đánh giá bằng nhiều nét ảm đạm như hàng tồn kho lớn, nợ xấu ngân hàng tăng cao, tốc độ tăng trưởng GDP thấp hơn nhiều năm trước. Điểm đáng lưu ý là trong báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2012, Chính phủ thừa nhận có 5 trong tổng số 10 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra và đều là những chỉ tiêu cơ bản nhất.
 
Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế, tỉ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, tạo việc làm, giảm hộ nghèo và che phủ rừng. Trong đó, tăng trưởng GDP ước chỉ đạt 5,2% so với mục tiêu đề ra là 6%-6,5%, tạo thêm 1,57 triệu việc làm mới trong khi mục tiêu là 1,6 triệu.

Một vấn đề khiến nhiều đại biểu lo ngại là vẫn chưa có đánh giá đúng mức về hàng tồn kho, đặc biệt là tồn kho bất động sản và nợ xấu ngân hàng, trong khi đây chính là nút thắt lớn nhất của nền kinh tế. Theo ước tính của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, tồn kho bất động sản đã lên tới khoảng 1 triệu tỉ đồng và “đây chính là thứ tốn tiền nhất, một cái kho lớn nhất. Nếu không giải phóng được chỗ này thì nợ ngân hàng không thể giải quyết được”.

Trước những tồn tại trên, Ủy ban Kinh tế của QH cho rằng Chính phủ vẫn chưa làm rõ các nguyên nhân chủ quan từ điều hành vĩ mô.

Để khắc phục những tồn tại này, Chính phủ đề ra 9 nhóm giải pháp nhằm bảo đảm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng hợp lý trong năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản là lạm phát cả năm 7%-8%, tăng trưởng GDP 5,5%...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo