xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam nỗ lực đưa người lao động nước ngoài về nước

G.Nam

Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động đưa người lao động (NLĐ) về nước do sức khỏe, hết hạn hợp đồng hoặc về trước hạn vì các lý do sức khỏe, tai nạn lao động, mang thai... cũng bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, với nỗ lực từ các cán bộ tại Ban Quản lý lao động Việt Nam và Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam ở nước ngoài, phối hợp với cơ quan, ban ngành nước sở tại cũng như các cơ quan đơn vị trong nước, Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam… đã thực hiện được một số chuyến bay đặc biệt, đưa công dân và NLĐ trong hoàn cảnh cần được ưu tiên về nước an toàn.

Tính đến ngày 10-8-2020, ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành 6 chuyến bay đưa 1.261 công dân Việt Nam về nước, trong đó có 445 lao động hết hạn hợp đồng (lao động visa E-9, E-10 và hình thức visa làm việc khác), 193 lao động cư trú bất hợp pháp hoặc quá hạn visa, 72 lao động thuyền viên tàu cá xa bờ và thủy thủ tàu vận tải bị kẹt tại cảng.

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc (Trung Quốc) đã thực hiện 6 chuyến bay thương mại đặc biệt đưa 1.690 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước, trong đó có 1.160 lao động.

ĐSQ Việt Nam tại Ả Rập Saudi phối hợp với Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam thực hiện chuyến bay đưa 196 công dân có hoàn cảnh khó khăn về nước, trong đó có 150 người là lao động được các doanh nghiệp đưa đi và đăng ký với ĐSQ để về nước do đã hết hợp đồng.

ĐSQ Việt Nam tại Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phối hợp với các cơ quan chức năng UAE tổ chức thành công 2 chuyến bay đưa 563 công dân và NLĐ Việt Nam trở về nước an toàn, trong đó có 82 lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng qua doanh nghiệp dịch vụ Việt Nam, hợp đồng cá nhân.

Ngoài ra, ĐSQ Việt Nam tại Nhật Bản cũng đã tổ chức 11 chuyến bay đưa 693 thực tập sinh về nước. Trong đó, phần lớn là thực tập sinh đã kết thúc hợp đồng từ tháng 3, không có việc làm, không có thu nhập, phải ở nhờ nơi do nghiệp đoàn thu xếp, một số khác là lao động thực tập bị bệnh, mang thai… không bảo đảm sức khỏe để tiếp tục làm việc đăng ký về nước trước hạn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo