xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS công nghệ 5G

Công nghệ Việt tự tin ra thế giới

Công nghệ Việt tự tin ra thế giới

Sự tăng trưởng ở thị trường nước ngoài của doanh nghiệp đã khẳng định vị thế công nghệ Việt trên bản đồ công nghệ thế giới

Trung Quốc đạt con số “không tưởng” về công nghệ 5G

Trung Quốc đạt con số “không tưởng” về công nghệ 5G

(NLĐO) - Trung Quốc vượt mốc 670 triệu người dùng điện thoại thông minh 5G và đã triển khai gần 3 triệu trạm gốc.

Để không lãng phí 5G

Để không lãng phí 5G

Các tổ chức, doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đón đầu để khai thác ngay các ưu thế của mạng 5G

Công nghệ 5G đã vượt ra khỏi smartphone

Công nghệ 5G đã vượt ra khỏi smartphone

Việc triển khai mạng 5G siêu tốc độ hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho nhiều ứng dụng trong đời sống hàng ngày, vượt ra bên ngoài điện thoại thông minh (smartphone), từ trò chơi điện tử thực tế ảo tăng cường đến phẫu thuật tim từ xa. Tầm nhìn đó dường như vẫn còn khá xa vời và chưa được chú trọng nhiều. Tuy nhiên, có một làn sóng đầu tiên của các thiết bị hỗ trợ 5G đang xuất hiện.

5G là chuyện xưa, Mỹ - Trung Quốc đã đấu đến 6G

5G là chuyện xưa, Mỹ - Trung Quốc đã đấu đến 6G

(NLĐO) - Trong lúc nhiều nơi trên thế giới vẫn còn chưa tận hưởng được lợi ích của mạng 5G, cuộc đua phát triển công nghệ 6G đã bắt đầu nóng lên với sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc.

Vụ nổ ở Nashville: Nghi phạm hoang tưởng về 5G, tặng nhiều nhà cho phụ nữ?

Vụ nổ ở Nashville: Nghi phạm hoang tưởng về 5G, tặng nhiều nhà cho phụ nữ?

(NLĐO) – Các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) phụ trách điều tra vụ nổ ở TP Nashville, bang Tennessee đang tìm hiểu xoay quanh việc liệu nghi phạm Anthony Quinn Warner có bị hoang tưởng về công nghệ 5G do thám người Mỹ hay không.

Khách hàng Viettel đã được trải nghiệm 5G thực sự với chất lượng tốt nhất

Khách hàng Viettel đã được trải nghiệm 5G thực sự với chất lượng tốt nhất

(NLĐO) - Ngày 30-11 tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) công bố chính thức khai trương kinh doanh thử nghiệm 5G, trở thành nhà mạng cung cấp sớm nhất 5G cho khách hàng sau thời gian phát sóng thử nghiệm về kỹ thuật.

Tổng thống Trump can thiệp vụ dẫn độ “công chúa Huawei”?

Tổng thống Trump can thiệp vụ dẫn độ “công chúa Huawei”?

(NLĐO) – Luật sư của giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cho rằng sự can thiệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm phức tạp vụ dẫn độ.

TikTok lên kế hoạch "quyết tử" với chính phủ Mỹ

TikTok lên kế hoạch "quyết tử" với chính phủ Mỹ

(NLĐO) - Ngày 23-8, ByteDance, chủ sở hữu của ứng dụng điện thoại phổ biến TikTok, thông báo họ sẽ khởi kiện chính phủ Mỹ vào ngày 25-8 theo giờ Bắc Kinh để bảo vệ quyền lợi và lợi ích trong khi chuẩn bị kế hoạch đóng cửa hoạt động kinh doanh của mình tại Mỹ.

Phát triển thành công Vsmart Aris 5G

Phát triển thành công Vsmart Aris 5G

Công ty CP Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (gọi tắt là VinSmart) vừa công bố phát triển thành công mẫu điện thoại thông minh Vsmart Aris 5G và trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên sản xuất thành công thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ 5G.

Mỹ không dễ kiềm chế Huawei

Mỹ không dễ kiềm chế Huawei

Một nghiên cứu mới cho thấy Tập đoàn Thiết bị viễn thông Huawei Technologies sở hữu nhiều bằng sáng chế nhất về công nghệ không dây thế hệ mới 5G, qua đó bảo đảm công ty Trung Quốc này vẫn kiếm được tiền bất chấp chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nỗ lực loại bỏ họ khỏi chuỗi cung ứng.

Canada “hất cẳng” Huawei khỏi dự án 5G

Canada “hất cẳng” Huawei khỏi dự án 5G

(NLĐO) – Hai trong số các công ty viễn thông lớn nhất của Canada hôm 2-6 hợp tác với Công ty Ericsson của Thụy Điển và Tập đoàn Nokia của Phần Lan để xây dựng mạng viễn thông thế hệ thứ 5 (5G), nhằm loại Tập đoàn Huawei (Trung Quốc) ra khỏi dự án.

Hơn 2.000 đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ 5G

Hơn 2.000 đơn đăng ký sáng chế liên quan đến công nghệ 5G

(NLĐO) - Nokia đã khai báo hơn 2.000 sáng chế đồng dạng cần thiết để phát triển 5G, một năm sau lần đầu khai báo tiêu chuẩn này vào tháng 9-2018.

Mỹ ép Anh làm khó Iran và Huawei

Mỹ ép Anh làm khó Iran và Huawei

(NLĐO) – Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đến Anh hôm 11-8 nhằm thúc giục chính quyền nước này có lập trường cứng rắn hơn đối với Iran và Tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc.

CEO Huawei: “Mỹ sẽ không đánh chết được chúng tôi”

CEO Huawei: “Mỹ sẽ không đánh chết được chúng tôi”

(NLĐO) – Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Huawei, ông Nhậm Chính Phi, tuyên bố Mỹ sẽ không đánh chết được công ty công nghệ khổng lồ này của Trung Quốc bằng những nỗ lực hiện tại.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo