Ngày 17-6, tại phiên thảo luận hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại khi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng gia tăng.
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cho biết năm 2024 phát hiện 47.000 vụ hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Con số này trong 4 tháng đầu năm 2025 là hơn 30.000, trong đó khởi tố hình sự 1.450 vụ.

Đại biểu Quốc hội Tô Văn Tám. Ảnh: Phạm Thắng
Qua đó, ông Tám nhấn mạnh sản xuất buôn bán hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, buôn lậu diễn biến phức tạp bất chấp nỗ lực của các cơ quan chức năng.
Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại kinh tế, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân, làm suy giảm uy tín thương hiệu của các doanh nghiệp chân chính, giảm niềm tin của người dân đối với hàng hóa trong nước.
Theo đại biểu Tám, tình trạng này còn cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gây thất thu ngân sách Nhà nước, gây bất ổn xã hội và môi trường đầu tư.
Vị đại biểu đoàn Kon Tum cũng băn khoăn khi hàng trăm ngàn sản phẩm hàng giả nhưng được bán trên thị trường nhiều năm, nổi bật là các mặt hàng về thực phẩm, mỹ phẩm, thuốc giả…
Một vụ án đáng chú ý gần đây là đường dây sản xuất, buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả có liên quan đến một cán bộ của cấp bộ, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố.
Ngoài ra, tình trạng hàng giả còn tràn lan trên mạng xã hội với sự tham gia quảng cáo của những người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khiến người dùng khó phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.
Từ những diễn biến của hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, ông Tô Văn Tám đề nghị Chính phủ tăng cường kiểm tra, rà soát quá trình tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chức năng, tránh sự chồng chéo trong quản lý.
Theo ông Tô Văn Tám, hàng giả là vấn đề xã hội và đạo đức rất nghiêm trọng, quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và có hiện tượng móc ngoặc của một số cán bộ công quyền suy thoái. Vì vậy, phòng chống hàng giả và gian lận thương mại cần được nâng lên tầm chiến lược quốc gia để có chính sách hiệu quả, đồng bộ và lâu dài.

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa TP HCM nhấn mạnh chống hàng giả, gian lận thương mại là yêu cầu sống còn của nền kinh tế.
"Thực tế cho thấy, chúng ta đã làm nhưng chưa đủ mạnh, chưa triệt để. Các đợt rà soát gần đây ở địa phương đã phát hiện nhiều vi phạm, cho thấy vấn đề rất nghiêm trọng"- đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân nêu rõ.
Tuy nhiên, theo bà Trân, hiện mới thấy "chống" mà chưa thấy "xây". Việc hàng giả, hàng nhái tồn tại là do người tiêu dùng quan tâm đến uy tín thương hiệu, nên nhiều cơ sở đã mượn danh khoác lên mình thương hiệu nổi tiếng của người khác để dễ bán hàng.
Từ đó, nữ đại biểu kiến nghị cần phát động một phong trào xây dựng thương hiệu Việt – mỗi doanh nghiệp, mỗi ngành hàng cần tạo ra thương hiệu riêng, gắn với chất lượng thật, nguồn gốc rõ ràng, sản xuất xanh và minh bạch.
Dẫn chứng những trường hợp thành công như vải thiều Bắc Giang, gạo ST25, Xe Vinfast.. bà Nguyễn Trần Phượng Chan nói nếu có chiến lược đúng đắn và sự đồng hành chính sách, thương hiệu Việt Nam hoàn toàn có thể vươn xa.
Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) nhấn mạnh một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong thời gian tới là cần quyết liệt đấu tranh với tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái. Ông cũng lo ngại khi hàng giả, hàng nhái đe dọa sức khỏe và đời sống người dân mà còn làm suy giảm niềm tin của xã hội.
Ông Trí đặt vấn đề, mặc dù hệ thống pháp luật đã bao quát gần như mọi khía cạnh, cùng với sự giám sát chặt chẽ từ biên giới, cửa khẩu đến các khu dân cư, tại sao hàng trăm tấn thuốc giả, thực phẩm chức năng giả và thực phẩm không đảm bảo chất lượng vẫn được sản xuất, lưu hành và bày bán công khai tại các nhà thuốc, cửa hàng hợp pháp, thậm chí xuất hiện trong bệnh viện, bếp ăn và trường học?
Từ thực trạng này, ông Trí cho rằng Chính phủ cần đổi mới phương thức quản lý để ngăn chặn các hành vi vi phạm, không tạo môi trường cho các hoạt động tội phạm tồn tại. Cùng với đó, xây dựng hành lang pháp lý nghiêm minh để xử lý các vi phạm, tổ chức các đợt thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ thực thi pháp luật có hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.
Bình luận (0)