xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xây dựng vị thế, tâm thế mới của Việt Nam

Xây dựng vị thế, tâm thế mới của Việt Nam

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần xây dựng vị thế và tâm thế mới của Việt Nam trong ứng xử và xử lý mối quan hệ với các nước, song phương cũng như đa phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lắng nghe đại biểu Quốc hội hiến kế

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lắng nghe đại biểu Quốc hội hiến kế

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở trung ương nhằm lắng nghe đóng góp, hiến kế về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Phát huy sức mạnh và ý chí vươn lên của dân tộc

Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII

Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Trung ương khóa XIII

(NLĐO)- Đại hội XIII của Đảng chiều 28-1 đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 người, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Người dân kỳ vọng gì?

Người dân kỳ vọng gì?

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra ở Hà Nội là sự kiện trọng đại của đất nước. Những tâm nguyện về ý Đảng, lòng dân được tỏ bày với mong ước đất nước phát triển giàu mạnh, là kết tinh của "Trí tuệ, văn minh, bản lĩnh và dân chủ".

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Sáng 26-1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trăn trở và kỳ vọng

Trăn trở và kỳ vọng

Đại hội XIII của Đảng đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội chính là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai đang thu hút sự quan tâm đặc biệt.

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc trọng thể Đại hội XIII của Đảng

Đại hội XIII là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai

Cận cảnh công tác bảo đảm an ninh thắt chặt trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII

Cận cảnh công tác bảo đảm an ninh thắt chặt trong ngày đầu tiên diễn ra Đại hội XIII

(NLĐO)- Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội và lực lượng chức năng khác đã luôn ứng trực đảm bảo an toàn tuyệt đối khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Đại hội XIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

(NLĐO) - Sáng nay 25-1, lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII: Lắp đặt sẵn hệ thống máy tính kết nối mạng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII: Lắp đặt sẵn hệ thống máy tính kết nối mạng

(NLĐO)- Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng sẽ lắp đặt sẵn hệ thống máy tính kết nối mạng để cho các phóng viên tác nghiệp. Đến nay đã có gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên trong nước; hơn 60 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đăng ký tác nghiệp tại Trung tâm.

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021

Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021

(NLĐO)- Ban chấp hành Trung ương đã quyết định triệu tập Đại hội XIII của Đảng từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021 tại Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau"

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, "Văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau", Dự thảo văn kiện Đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII

(NLĐO)- Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã họp sáng nay 7-2 tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban. Đại hội XIII của Đảng dự kiến diễn ra vào tháng 1-2021.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo