Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Đan Mạch, Greenland không thuyết phục được Mỹ

Hoàng Phương

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, các đồng minh châu Âu đã đề nghị mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ ở Bắc Cực

 Các quan chức Đan Mạch và Greenland không đạt được tiến triển trong nỗ lực thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump từ bỏ ý định tiếp quản đảo Greenland - vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Sau cuộc gặp Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Nhà Trắng hôm 14-1, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhận định ông Donald Trump "rõ ràng mong muốn kiểm soát Greenland".

Cả ông Rasmussen và bà Vivian Motzfeldt, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland, đều hy vọng cuộc gặp trên giúp xoa dịu căng thẳng gia tăng liên quan tương lai của Greenland. Song, cuối cùng, các bên không tìm được tiếng nói chung về những bất đồng then chốt. Thay vào đó, theo đài Al Jazeera, các quan chức chỉ công bố ý định thành lập một nhóm công tác để tiếp tục thảo luận về những lo ngại xoay quanh quyền kiểm soát Greenland và an ninh ở Bắc Cực.

Ông Rasmussen nhấn mạnh nhóm này nên tập trung vào cách xử lý các quan ngại an ninh của Mỹ, đồng thời tôn trọng các lằn ranh đỏ của Đan Mạch. Trong khi đó, bà Motzfeldt kêu gọi hợp tác với Mỹ nhưng nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là Greenland muốn bị Mỹ sở hữu.

Đan Mạch, Greenland không thuyết phục được Mỹ - Ảnh 1.

Bà Vivian Motzfeldt, quan chức phụ trách đối ngoại của Greenland (bìa trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen (thứ 2 từ trái sang) tại cuộc gặp một số nghị sĩ Mỹ tại thủ đô Washington hôm 14-1.Ảnh: AP

Trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng, các đồng minh châu Âu đã đề nghị mở rộng hợp tác an ninh với Mỹ ở Bắc Cực, nơi chính quyền ông Donald Trump cho rằng Trung Quốc và Nga đang đe dọa lợi ích của phương Tây. Tuy nhiên, những đề nghị đó không làm giảm lập trường cứng rắn của ông Donald Trump về việc Mỹ cần phải "sở hữu" Greenland vì lý do an ninh. Sau cuộc gặp nói trên, nhà lãnh đạo Mỹ nhắc lại quan điểm này.

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Liên minh châu Âu (EU) và các đồng minh NATO đã tăng cường hỗ trợ chính trị và quân sự cho Greenland. Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm 14-1 xác nhận nước này đang mở rộng hiện diện quân sự trong và xung quanh Greenland, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO.

Nhiều thành viên NATO - như Đức, Thụy Điển, Na Uy… - cũng điều binh sĩ tới Greenland để tham gia các cuộc tập trận chung với Đan Mạch. Trong khi đó, Canada và Pháp thông báo kế hoạch mở lãnh sự quán tại Nuuk - thủ phủ của Greenland - trong vài tuần tới.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo