Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Greenland Vivian Motzfeldt đến thủ đô Washington - Mỹ hôm 14-1 để gặp Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio tại Nhà Trắng. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng cường đe dọa thâu tóm Greenland, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.
Trước khi cuộc gặp trên diễn ra, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen đã thể hiện lập trường thống nhất tại cuộc họp báo ở TP Copenhagen hôm 13-1. "Chúng tôi hiện đối mặt với một cuộc khủng hoảng địa chính trị. Nếu phải lựa chọn giữa Mỹ và Đan Mạch ngay lúc này, chúng tôi sẽ chọn Đan Mạch, NATO và EU (Liên minh châu Âu)" - ông Nielsen khẳng định.
Lãnh đạo Greenland cũng cho biết mục tiêu và mong muốn của hòn đảo này là đối thoại hòa bình, tập trung vào hợp tác. Trong khi đó, bà Frederiksen cho biết việc chống lại "áp lực hoàn toàn không thể chấp nhận được" từ đồng minh thân cận nhất là không hề dễ dàng, đồng thời nhận định có nhiều điều cho thấy rằng phần khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (trái) và Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tạo cuộc họp chung ở Văn phòng Thủ tướng tại thủ đô Copenhagen - Đan Mạch hôm 13-1 Ảnh: AP
Ông Donald Trump đã đề cập đến ý muốn mua lại Greenland vào năm 2019, trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng thể hiện rõ ý định này. Trong những ngày gần đây, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ giành quyền kiểm soát Greenland "bằng cách này hay cách khác", ngay cả khi điều đó làm căng thẳng mối quan hệ trong NATO. Những phát ngôn của tổng thống Mỹ đã gây lo ngại ở Đan Mạch và bà Frederiksen cảnh báo rằng một cuộc tấn công của Mỹ sẽ đánh dấu sự kết thúc của NATO.
Chuyên gia Ian Lesser từ Viện Nghiên cứu GMF (trụ sở tại Washington) cho rằng cuộc gặp tại Nhà Trắng có thể nhằm làm rõ triển vọng và những nội dung tiềm năng của một giải pháp dàn xếp khủng hoảng thông qua đàm phán. "Có thể sẽ có những cam kết mới của châu Âu nhằm tăng cường phòng thủ Greenland và quan trọng hơn là vùng biển xung quanh. Cũng có thể có các thảo luận song song về việc Mỹ được tiếp cận các nguồn tài nguyên của Greenland theo cách thức mới và mang tính ưu đãi hơn" - ông Lesser nhận định với đài CNBC, đồng thời cảnh báo việc không giải quyết được khủng hoảng không chỉ đe dọa đến sự gắn kết của NATO mà còn cả tương lai liên minh này.
Bình luận (0)