Dự án nạo vét, gia cố suối Cái từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai có nhiệm vụ tiêu thoát nước mưa và nước thải đã qua xử lý cho lưu vực 22.503 ha, đồng thời cải tạo môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng 37,4 km đường giao thông cấp khu vực.
Dự án được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt có tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 6.000 tỉ đồng, chiều dài gần 19 km, được chia làm 10 gói thầu thi công. Trong đó đã khởi công xây dựng 8 gói thầu (1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 6A, 6B) với tổng chiều dài hơn 14 km.
Riêng 2 gói thầu (2A, 2B) dài gần 6 km, khởi công đầu năm 2024, đến nay đã thi công đạt 75% và 85% khối lượng. Theo kế hoạch, 2 gói thầu này sẽ hoàn thành cuối tháng 5-2025 nhưng do vướng mặt bằng nên chủ đầu tư đã trình và được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) gia hạn đến ngày 30-4-2026. Dự kiến kết thúc thi công 10 gói thầu của dự án vào quý II/2027 và quyết toán, kết thúc dự án vào cuối năm 2027.
Dự án có 964 trường hợp ở các phường Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Khánh và Bình Dương bị ảnh hưởng, trong đó có 946 hộ dân và 18 tổ chức, công tác giải phóng mặt bằng được Trung tâm Phát triển quỹ đất của TP Tân Uyên (cũ) triển khai từ tháng 11-2021.
Đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường 29 đợt với 963 hộ, còn 1 hộ chưa phê duyệt, với tổng kinh phí hơn 3.250 tỉ đồng; đã chi trả tiền bồi thường cho 861 hộ/3.011 tỉ đồng, đạt 93% kinh phí bồi thường được duyệt. Trong đó, một số trường hợp đã phê duyệt phương án nhưng chưa đồng ý nhận tiền hoặc đã nhận tiền nhưng chưa đồng ý bàn giao mặt bằng.

Gói thầu 2B đến nay đã đạt tiến độ 85%, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành
Bà Trần Thị Cẩm Tú, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, cho hay đối với các hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, họ có kiến nghị về hỗ trợ trực tiếp sản xuất nông nghiệp; bồi thường đất ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất sạt lở, điều chỉnh vị trí đất thu hồi; chính sách tái định cư... Nếu các hộ dân không thực hiện bàn giao mặt bằng, nhận tiền đền bù thì sắp tới, địa phương sẽ áp dụng cưỡng chế.
Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh, tại dự án nạo vét, gia cố suối Cái bất đắc dĩ lắm mới phải thực hiện cưỡng chế, quá trình vận động người dân phải thật sự mềm mỏng, linh hoạt, bởi người dân rơi vào cảnh giải tỏa trắng là rất khổ.
"Trước tiên phải làm nhanh khu tái định cư, bảo đảm nơi tái định cư phải tốt hơn chỗ ở cũ của người dân. Vì vậy, đối với doanh nghiệp tiên phong hỗ trợ xây dựng khu tái định cư cần phải đề xuất khen thưởng, động viên, khích lệ họ" - ông Thạnh lưu ý. Riêng những hộ bắt buộc phải cưỡng chế, các đơn vị cần thành lập tổ tư vấn pháp lý để rà soát kỹ càng.
Bình luận (0)