xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh chết bạn vì tật “nói xấu sau lưng”

Theo T.A.T (Bình Phước Online)

Do có mâu thuẫn từ trước 8 thanh niên đã gọi bạn ra tại một trường học rồi cùng đánh cho bõ ghét và cho bỏ tính nói xấu người khác sau lưng. Đến khi bảo vệ phát hiện một thanh niên nằm gục trong sân trường, báo công an và đưa đi cấp cứu thì người này đã chết vì không được cấp cứu kịp thời.

Ngày  13-3, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử phúc thẩm vụ án hình sự nhóm 8 thanh niên mới lớn đã đấm đá “cho bõ ghét tính hay nói xấu sau lưng” một thanh niên 16 tuổi đến chết ngay trong khuôn viên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở thị xã Phước Long. Vụ án trở nên phức tạp khi có quan điểm khác nhau về việc xác định tội danh “cố ý gây thương tích” hay “giết người”.

Do có mâu thuẫn từ trước nên khoảng 19 giờ ngày 25-1-2013, Lê Thanh Hoàng (SN 1996), Nguyễn Long Hồ (SN 1996), Trần Ngọc Điền (SN 1997), Nguyễn Trọng Duy (SN 1993), Trần Tấn Quang (SN 1995), Trần Minh Trọng (SN 1995) đều trú tại phường Sơn Giang và Trần Huỳnh Danh (SN 1996, trú thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang), Nguyễn Quốc Đạt (SN 1995, trú khu phố Phước An, phường Phước Bình) - cùng nhau đi đánh Nguyễn Phước Thành (SN 1997), trú khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, cho bõ ghét và cho bỏ tính hay nói xấu người khác sau lưng.

Hoàng gọi điện hẹn Thành lên khu vực cáp treo núi Bà Rá để nói chuyện, nhưng Thành không lên. Hoàng tiếp tục gọi điện và hẹn Thành qua trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ở khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long (gần nhà Thành) thì Thành đồng ý.

Sau đó nhóm của Hoàng chạy xe máy đến trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, đi vào phía trong sân trường. Hoàng tiếp tục gọi điện kêu Thành qua. Khoảng 5 phút sau thì Thành đi bộ vào bên trong trường, trên tay cầm 1 cái áo khoác mang theo trả cho Hoàng. Khi Thành vào trong trường thì Danh tới đóng cổng lại để Thành khỏi chạy ra.

Thành đi vào đưa áo cho Hoàng và nói "Tối nay tụi mày có đi đâu chơi không". Hoàng trả lời: "Tụi tao mới chơi đánh bài quỳ trên nhà con Linh xong". Thành nói tiếp: "Mẹ, sao tụi mày ăn rồi đi chơi hoài vậy".

Nghe xong, Hoàng bất ngờ lao vào đấm liên tiếp vào mặt, đầu Thành. Thành dùng tay đỡ rồi đánh lại Hoàng. Thấy vậy, Điền cầm nón bảo hiểm chạy đến đánh vào lưng và đầu Thành. Thành lùi về phía sau thì Đạt đạp vào người Thành. Quang nhảy vào dùng tay phải kẹp cổ ghì người Thành khum về phía trước, tay trái đấm móc liên tục từ dưới lên vào ngực và mặt Thành.

Thấy Quang đánh Thành nhiều quá nên Đạt nói: "Thôi đừng đánh nữa", Quang buông Thành ra thì Thành ngồi khụy xuống và ngã ngửa người ra phía sau ngất xỉu. Sau đó cả nhóm Hoàng bỏ ra về.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày nhân viên bảo vệ Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi ra đóng cổng, phát hiện Thành nằm bất động nên đã đến Công an phường Sơn Giang báo sự việc và cùng bảo vệ dân phố đến kiểm tra, thấy Thành đã bất tỉnh. Sau đó, gia đình Thành đến đưa đi cấp cứu nhưng Thành đã chết.

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh giám định pháp y xác định Nguyễn Phước Thành bị tác động vào vùng ngực, bụng gây sốc tim, suy tim cấp không được cấp cứu kịp thời dẫn đến tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 24-3 và ngày 14-4-2013, gia đình Hoàng, Quang, Trọng, Đạt, Hồ, Điền và Danh đã bồi thường cho gia đình Thành tổng cộng 116 triệu đồng.    

Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 13-3, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại, luật sư Hoàng Kim Vinh cho rằng hành vi của các bị cáo có tính nguy hiểm cao, các bị cáo thể hiện tính côn đồ do đó cần xử mức án nặng hơn mới đủ tính giáo dục, răn đe các bị cáo và phòng ngừa chung.

Xét thấy vụ án có tính chất phức tạp, Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và thông báo sẽ công bố bản án hình sự phúc thẩm tại phiên tòa vào lúc 8 giờ ngày 18-3-2014.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ án sau khi tòa phúc thẩm công bố bản án.

DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA VỤ ÁN

* Ngày 27-9-2013, Tòa án nhân dân thị xã Phước Long xét xử sơ thẩm đã tuyên: Hoàng, Quang, Điền, Đạt, Danh, Trọng, Hồ và Duy phạm tội “cố ý gây thương tích”. Xử phạt Hoàng 5 năm tù, Quang 5 năm tù, Điền 4 năm tù, Đạt 4 năm tù, Danh 4 năm tù, Trọng 3 năm tù, Duy 3,5 năm tù. Riêng Hồ bị tuyên án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 4 năm 8 tháng.

* Ngày 1-10-2013 gia đình bị hại Nguyễn Phước Thành làm đơn kháng cáo đề nghị hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung, giám định lại để xác định rõ nguyên nhân cái chết của Nguyễn Phước Thành, truy tố Lê Thanh Hoàng và đồng phạm về tội "giết người" với tính chất côn đồ, đồng thời tăng nặng hình phạt đối với các bị cáo.

* Ngày 10-10-2013 Trần Minh Trọng có đơn kháng cáo yêu cầu được giảm nhẹ hình phạt. Ngày 14-10-2013, gia đình Trần Huỳnh Danh có đơn kháng cáo yêu cầu được giảm nhẹ hình phạt cho Danh.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo