xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS do thám

Mỹ chốt lại vụ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc

Mỹ chốt lại vụ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc

(NLĐO) - Lầu Năm Góc hôm 29-6 cho biết trước khi bị bắn hạ hồi đầu năm nay, khinh khí cầu của Trung Quốc không thu thập thông tin như nghi vấn trước đó.

Tình báo Mỹ tiết lộ vũ khí mới của Trung Quốc

Tình báo Mỹ tiết lộ vũ khí mới của Trung Quốc

(NLĐO) - Báo The Washington Post ngày 18-4 dẫn tài liệu rò rỉ từ tình báo Mỹ cho thấy Trung Quốc có thể sớm triển khai máy bay không người lái (UAV) do thám tầm cao siêu thanh.

Tài liệu mật: Tên lửa Trung Quốc xuyên thủng được hệ thống phòng thủ Mỹ

Tài liệu mật: Tên lửa Trung Quốc xuyên thủng được hệ thống phòng thủ Mỹ

(NLĐO) - Mỹ đánh giá cao khả năng một vũ khí siêu thanh Trung Quốc xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo nước này.

Rò rỉ tài liệu mật: Mỹ nắm rõ tình hình Nga đến không ngờ?

Rò rỉ tài liệu mật: Mỹ nắm rõ tình hình Nga đến không ngờ?

(NLĐO) – Các tài liệu mật bị rò rỉ tiết lộ chi tiết những cơ quan tình báo nào của Nga bị xâm nhập nhiều nhất và cách Mỹ thu thập được nhiều thông tin bí mật của Điện Kremlin.

Chủ tịch Trung Quốc công khai chỉ trích Mỹ

Chủ tịch Trung Quốc công khai chỉ trích Mỹ

(NLĐO) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trực tiếp cáo buộc Mỹ dẫn đầu các quốc gia phương Tây khác ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc.

Canada nói đích danh Trung Quốc "do thám"

Canada nói đích danh Trung Quốc "do thám"

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Canada hôm 22-2 cho biết Canada đã biết về các nỗ lực do thám trên không và trên biển gần đây của Trung Quốc, đồng thời ngăn chặn chúng kể từ năm ngoái.

Trung Quốc “lạnh nhạt” với Mỹ sau vụ khinh khí cầu

Trung Quốc “lạnh nhạt” với Mỹ sau vụ khinh khí cầu

(NLĐO) – Nhà Trắng hôm 17-2 cho biết các kênh liên lạc ngoại giao giữa Mỹ với Trung Quốc vẫn mở sau vụ bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc ngoại trừ kênh liên lạc giữa quân đội hai nước.

Tỉ phú Elon Musk phát ngôn gây sốc về UFO

Tỉ phú Elon Musk phát ngôn gây sốc về UFO

(NLĐO) - Tỉ phú Elon Musk hôm 12-2 đề cập đến một loạt thông tin về vật thể bay không xác định (UFO), nói rằng đó là những “người bạn” ngoài hành tinh của ông đến thăm trái đất.

Mỹ "biết thêm nhiều điều" từ khinh khí cầu Trung Quốc

Mỹ "biết thêm nhiều điều" từ khinh khí cầu Trung Quốc

(NLĐO) - Ngoại trưởng Antony Blinken hôm 8-2 cho biết Mỹ đánh giá vụ khinh khí cầu của Trung Quốc bị bắn hạ vào cuối tuần qua là "một phần của chương trình giám sát mở rộng nhằm thu thập thông tin tình báo từ các mục tiêu trên toàn cầu".

Mỹ tiết lộ hình ảnh xác khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ

Mỹ tiết lộ hình ảnh xác khinh khí cầu Trung Quốc bị bắn hạ

(NLĐO) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã thiết lập khu vực an ninh tạm thời ở vùng biển ngoài khơi Nam Carolina trong khi quân đội tìm kiếm những phần còn sót lại của khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc.

Trung Quốc thừa nhận một khinh khí cầu khác bay qua Mỹ Latin

Trung Quốc thừa nhận một khinh khí cầu khác bay qua Mỹ Latin

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6-2 thừa nhận một khinh khí cầu được phát hiện trên bầu trời Mỹ Latin thuộc về nước này.

Bật mí về chiếc máy bay F-22 bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc

Bật mí về chiếc máy bay F-22 bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc

(NLĐO) - Vụ bắn rơi khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc đánh dấu lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-22 Raptor hạ gục một mục tiêu trên không kể từ khi nó xuất hiện trong cuộc chiến ở Syria và Iraq gần một thập kỷ trước.

Pháp - Đức cứng rắn gọi đích danh Mỹ vụ nghe lén quan chức châu Âu

Pháp - Đức cứng rắn gọi đích danh Mỹ vụ nghe lén quan chức châu Âu

(NLĐO) - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 31-5 yêu cầu Mỹ và Đan Mạch giải thích rõ vụ việc nghe lén các đồng minh châu Âu nhiều năm trước.

Máy bay Mỹ chứng kiến binh sĩ Triều Tiên bắn quan chức Hàn Quốc?

Máy bay Mỹ chứng kiến binh sĩ Triều Tiên bắn quan chức Hàn Quốc?

(NLĐO) – Một máy bay trinh sát của Mỹ hồi đầu tuần này đã bay qua Hoàng Hải vào khoảng thời gian Triều Tiên bị nghi giết chết một quan chức Hàn Quốc trôi dạt gần hải giới phía Tây.

Huawei và ZTE không được đụng tới "miếng bánh" 8,3 tỉ USD tại Mỹ

Huawei và ZTE không được đụng tới "miếng bánh" 8,3 tỉ USD tại Mỹ

(NLĐO) – Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) Mỹ hôm 30-6 chính thức tuyên bố Tập đoàn viễn thông Huawei và ZTE của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, động thái cấm các công ty Mỹ khai thác quỹ chính phủ trị giá 8,3 tỉ USD để mua thiết bị từ các công ty này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo