Trong đó, chương trình của ĐH Rikkyo dành cho người từ 50 tuổi trở lên muốn quay lại học tập và đón nhận những thử thách mới.
Theo trang The Japan News, chương trình trên gồm khóa học đại cương 1 năm với những bài giảng và hội thảo chủ yếu diễn ra vào buổi chiều các ngày trong tuần. Đối với những người hoàn thành chương trình và muốn học tiếp, họ có thể lựa chọn học thêm khóa học chuyên ngành kéo dài 1 năm. Độ tuổi trung bình của học viên theo học các khóa học này là 63-64 tuổi. Họ có xuất thân rất đa dạng, từ người đã nghỉ hưu đến người vừa đi làm vừa học.
Bà Tamaki Kubomura, một trong những học viên, cho biết bà đã nghỉ việc tại một công ty lớn năm 2024 trước khi đến tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Trong khóa học tại Rikkyo, bà đã tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như tham gia các bài giảng về chủ đề thể thao, truyền thông, nghệ thuật… Bà kỳ vọng sẽ đem các kiến thức mới đóng góp cho các lĩnh vực liên quan đến người cao tuổi sau khóa học.

Học viên tham gia khóa học đại cương dành cho người trên 50 tuổi tại ĐH Rikkyo ở thủ đô Tokyo - Nhật Bản Ảnh:THE YOMIURI SHIMBUN
Trong khi đó, ĐH Waseda có khóa học dành cho người đang đi làm trong độ tuổi 40-65. Tại đây, học viên được học cách thiết kế lộ trình sự nghiệp cho nửa sau cuộc đời. Riêng ĐH Meiji mở chương trình hướng nghiệp thông minh dành cho phụ nữ với 2 khóa học: Khóa học kinh doanh tổng quát 6 tháng dành cho người hướng tới vai trò lãnh đạo hoặc quản lý và khóa học kinh doanh cơ bản 4 tháng nhằm giúp học viên nắm vững văn hóa kinh doanh.
Các chuyên gia nhận định một lợi ích của việc quay lại học tập là người cao tuổi có thể kết hợp kiến thức chuyên môn mới với kỹ năng và kinh nghiệm, giúp họ nâng cao hiệu quả công việc nếu vẫn còn đi làm hoặc xác định rõ hơn các mục tiêu cho giai đoạn sau khi nghỉ hưu. Ngoài ra, học viên trung niên và cao tuổi còn có dịp mở rộng mối quan hệ, giao lưu với những người mà họ sẽ không có cơ hội gặp gỡ trong môi trường làm việc ở công ty.
Bình luận (0)