Ngoài ra, trong ngân sách tiếp theo của khối, bắt đầu từ năm 2028, EC muốn tăng gấp đôi mức hỗ trợ tài chính dành cho vùng lãnh thổ này.
Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch EC, cũng thừa nhận rằng châu Âu đã đầu tư quá ít vào Bắc Cực và an ninh của khu vực này. Vì vậy, EU cũng muốn tăng cường hợp tác với các đối tác trong vấn đề này và sử dụng ngân sách quốc phòng để mua sắm các thiết bị sẵn sàng cho hoạt động ở Bắc Cực, chẳng hạn như tàu phá băng của châu Âu.
"Chúng ta nên tăng cường các thỏa thuận an ninh và quốc phòng với các đối tác trong khu vực, như Anh, Canada, Na Uy và Iceland. Điều này đã trở thành một nhu cầu địa chính trị thực sự đối với Greenland" - Tân Hoa Xã dẫn lời bà Leyen cho biết.

Một khu vực tại Nuuk, thủ phủ của Greenland hôm 14-1 Ảnh: Tân Hoa Xã
Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi lãnh đạo các quốc gia thành viên EU họp khẩn tại thủ đô Brussels - Bỉ để đánh giá lại mối quan hệ với Mỹ, liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump muốn sáp nhập Greenland và dọa áp thuế mới đối với một số quốc gia EU.
Sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết EU muốn khôi phục quan hệ thương mại với Mỹ nhưng cũng khẳng định "sẽ tiếp tục bảo vệ lợi ích của khối, tự vệ và bảo vệ các quốc gia thành viên, công dân và doanh nghiệp của khối trước mọi hình thức cưỡng ép". Theo ông Costa, ưu tiên hiện nay là thực hiện thỏa thuận thương mại EU - Mỹ đạt được hồi tháng 7-2025 với mục tiêu duy trì sự ổn định và hiệu quả của quan hệ thương mại hai bên.
Bình luận (0)