Giá cherry Mỹ giảm mạnh tới 50%
Ghi nhận tại các hệ thống siêu thị lớn như Aeon Mall, Co.opmart, MM Mega Market hay Go!, cherry Mỹ đang được bán với mức giá chỉ từ 189.000 đến 350.000 đồng/kg, giảm tới một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, loại cherry vàng cao cấp cũng chỉ có giá khoảng 350.000 đồng/kg, điều chưa từng thấy trước đây.


Người tiêu dùng mua cherry Mỹ tại các siêu thị
Tại Aeon Mall Bình Tân, giá cherry Mỹ từ mức 499.000 đồng/kg đã được giảm sâu còn 299.000 đồng/kg. Theo tư vấn từ nhân viên bán hàng, giá cherry còn tùy thuộc vào kích cỡ (size): loại size 8,5 dao động từ 290.000 - 320.000 đồng/kg; size 9 từ 290.000 - 350.000 đồng/kg; riêng size 10 đặc biệt có thể lên tới 600.000 đồng/kg.
Sức hút từ giá bán khiến ngay cả những người không phải "tín đồ" của cherry cũng trở thành khách quen. Chị Thanh, một khách hàng tại TP HCM, chia sẻ: "Trước đây, mỗi mùa cherry tôi chỉ dám mua một đến hai lần vì giá quá cao. Nhưng giờ thì khuyến mãi liên tục, giá chỉ còn 299.000 đồng/kg nên tôi thường mua ăn và làm quà".
Nguyên nhân giá cherrry Mỹ giảm mạnh
Theo tìm hiểu, nguyên nhân giá cherry Mỹ giảm mạnh đến từ nhiều yếu tố kết hợp. Trước hết là nguồn cung dồi dào, khi mùa vụ năm nay đến sớm và kết thúc nhanh hơn mọi năm, khiến lượng hàng tập trung trong thời gian ngắn. Đồng thời, một số doanh nghiệp đã kết thúc nhập khẩu những lô cherry cuối cùng vì các nhà vườn Mỹ đã thu hoạch xong.


Cherry Mỹ hiện có giá rẻ hơn một nửa so với những năm trước
Quan trọng hơn, theo ông Phạm Thiện Hoàng, Giám đốc Công ty Phạm Hoàng Trang, chuyên nhập khẩu cherry bằng đường hàng không, giá bán năm nay thấp kỷ lục do chi phí nhập giảm và sức mua trong nước suy yếu. Nếu năm ngoái, một thùng cherry 5kg có giá tới 1,3 - 1,4 triệu đồng thì nay chỉ còn khoảng 1,1 triệu đồng, còn giá bán lẻ từ 300.000 - 350.000 đồng/kg. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp nhập cherry bằng đường tàu biển (chi phí thấp hơn hàng không) đã góp phần kéo mặt bằng giá chung xuống thêm một nấc.
Một yếu tố then chốt khác là thuế nhập khẩu cherry Mỹ đã giảm từ 10% xuống còn 5%. Thêm vào đó, do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến cherry Mỹ khó vào thị trường Trung Quốc, nên các nhà xuất khẩu buộc phải tìm đầu ra mới, trong đó có Việt Nam. Hệ quả là lượng cherry đổ vào thị trường nội địa tăng mạnh, kéo theo giá giảm sâu.
Nhập khẩu trái cây Mỹ tăng mạnh
Dữ liệu từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho thấy 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu rau quả đạt 1,2 tỉ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ. Mỹ là nguồn cung lớn thứ hai với giá trị 297 triệu USD, tăng tới 42,7%. Một phần đáng kể trong đó đến từ cherry – loại trái cây đang dần trở nên "bình dân hóa" và ngày càng phổ biến trên bàn ăn của người Việt.
Bình luận (0)