xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích "hành xử chợ búa"

Minh Khuê. (Ảnh: Fanpage nhân vật)

(NLĐO) - Lương Mỹ Kỳ livestream (phát sóng trực tuyến) phản bác lại những bình luận chê cô diễn lố trên sàn catwalk mới đây. Song, với ngôn từ và thái độ bốc đồng, Mỹ Kỳ tiếp tục bị chỉ trích “chợ búa” và nhiều người yêu cầu tước danh hiệu nhan sắc của cô.

Trước đó, Lương Mỹ Kỳ tham gia trình diễn trong sô của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn. Ra sàn catwalk với bộ đầm dài, Mỹ Kỳ bị chê trình diễn điệu đà, quá lố và hành động xách đầm không đẹp mắt, thiếu tinh tế với trang phục.

Những chỉ trích này từ cộng đồng mạng khiến Mỹ Kỳ bức xúc và cô đã chia sẻ trong livestream. "Cái đầm đó rất là khó đi, ai đi sẽ bị vướng vào chân. Tôi thích thì tôi sẽ xách. Việc xách váy lên để catwalk là đúng vì để đảm bảo an toàn cho người mẫu. Đó là chuyện đương nhiên, là chuẩn của tất cả người mẫu nếu mình muốn diễn. Còn ai muốn để xụi, bại liệt thì cứ để vậy mà đi. Tôi thích diễn nét như vậy, thích xách như vậy" - Mỹ Kỳ gay gắt.

Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích hành xử chợ búa - Ảnh 1.

Lương Mỹ Kỳ bị nhiều người chỉ trích

Lương Mỹ Kỳ phản ứng khi bị chê và bức xúc với antifan. (Nguồn video: Saigon Daily)

Mỹ Kỳ còn bức xúc với antifan - những người không yêu thích cô, sử dụng từ "tao" để xưng hô với họ. "Đừng bao giờ chúng ta hùa theo một cái gì đó! Đừng bao giờ nghĩ số đông là đúng. Em cảm ơn tất cả các anh chị đã ủng hộ. Nhưng nếu em im luôn đừng nghĩ là em sợ. Con này không sợ đâu, tại tao không muốn lên tiếng..." - Lương Mỹ Kỳ phản bác.

Những phát biểu này ngay lập tức gặp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng Mỹ Kỳ ứng xử không tốt khi bị góp ý, thay vì tiếp thu để khắc phục thì lại biện hộ cố giữ phần đúng cho mình. Cô còn dùng những từ ngữ và ngữ điệu "chợ búa", không phù hợp với một người là Á hậu 1 của cuộc thi "Miss International Queen Vietnam 2020" (Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020). Cô còn được chọn tham gia tranh tài tại "Miss International Queen 2023" (Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023) sẽ diễn ra tại Thái Lan vào tháng 3-2023.

Nhiều ý kiến bình luận chỉ trích Mỹ Kỳ: "Một cách ứng xử đi vào lòng đất", "Á hậu 1 chuẩn bị đi thi quốc tế nói chuyện kìa!... Sau này nhà thiết kế nào chọn cô ấy tôi cũng lạy!"; "Cô ấy quên mất ngày xưa mình thế nào!"; "Trông cách nói chuyện quá chảnh! Tôi thất vọng với cô ấy"…

Trước phản ứng của dư luận, phần livestream đã bị xóa nhưng vẫn còn nhiều video clip lưu giữ và đăng tải lại. Nhiều người vào Fanpage của Mỹ Kỳ để chỉ trích cô. Một số người yêu cầu công ty tổ chức cuộc thi "Miss International Queen Vietnam 2020" rút lại danh hiệu, cắt suất thi quốc tế sắp tới của cô.

Đây rõ ràng là một bài học không nhỏ về ứng xử trên cộng đồng mạng dành cho những người nổi tiếng nói chung và Lương Mỹ Kỳ nói riêng.

Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích hành xử chợ búa - Ảnh 3.

Mỹ Kỳ được chọn tham gia cuộc thi "Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2023"

Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích hành xử chợ búa - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau sự việc, nhiều người cho rằng cô không có cách ứng xử phù hợp

Người đẹp chuyển giới Lương Mỹ Kỳ bị chỉ trích hành xử chợ búa - Ảnh 5.

Họ đề nghị tước danh hiệu của cô

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo