xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn

Minh Khuê (Tổng hợp từ QQ, Sina, Soompi, Allkpop)

(NLĐO) – Nhiều vụ bê bối của những người nổi tiếng gây chấn động làng giải trí Trung Quốc và Hàn Quốc từ đầu năm đến nay, khiến nhiều người ở các nước trong khu vực cũng ngỡ ngàng bởi danh tiếng của những người liên quan.

Ngô Diệc Phàm "bay màu"

Vụ bê bối gây sốc nhất tính đến nay là vụ cưỡng hiếp của nam ca sĩ, diễn viên Ngô Diệc Phàm – cựu thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc. Sau khi Đô Mỹ Trúc, 19 tuổi, lên tiếng tố cáo bị Ngô Diệc Phàm cưỡng hiếp khi cô mới 17 tuổi, công chúng bắt đầu quan tâm đến vụ việc. 

Đô Mỹ Trúc còn thông tin Ngô Diệc Phàm từng quan hệ tình dục với ít nhất 7 cô gái dưới 18 tuổi. Anh ta dụ dỗ các cô gái bằng rượu và những lời hứa hẹn giúp đỡ để nổi tiếng. 

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 1.

Ngô Diệc Phàm là ngôi sao Trung Quôc đầu tiên bị "xóa sổ" trên không gian mạng sau bê bối

Ngày 22-7, phía cơ quan điều tra đã công bố thông tin ban đầu là Ngô Diệc Phàm lợi dụng danh tiếng của mình, tổ chức tuyển chọn nữ diễn viên trẻ, đẹp đóng video ca nhạc để dụ dỗ họ. Đô Mỹ Trúc và Ngô Diệc Phàm có quan hệ ở nhà riêng trong tình trạng cô say rượu. Tuy nhiên, cảnh sát chưa công bố Đô Mỹ Trúc là tự nguyện hay bị cưỡng hiếp lúc say.

Ngày 31-7, cảnh sát cho biết đã tạm giam Ngô Diệc Phàm với tình nghi cưỡng hiếp. Nhiều thông tin trên mạng nghi ngờ anh ta liên quan đến chuỗi cung ứng một loại ma túy kiểu mới có tác dụng ức chế hệ thần kinh trung ương, thường được tội phạm tình dục sử dụng.

Đến ngày 16-8, VKSND quận Triều Dương – Bắc Kinh phê chuẩn lệnh bắt giữ Ngô Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm cũng bị "xóa sạch" trên không gian mạng, những phim và chương trình truyền hình, ca hát do ngôi sao này tham gia đều bị gỡ hoặc xóa bỏ. Toàn bộ thông tin bàn luận, nói về anh ta cũng biến mất. Ngô Diệc Phàm trở thành ngôi sao Trung Quốc đầu tiên bị "bay màu" ở không gian mạng.

Ngay sau đó, một số tin đồn cho rằng do bị đề nghị mức án tử hình nên Ngô Diệc Phàm đã khai ra 46 người trong Kinh Khuyên, gồm những đạo diễn, minh tinh nổi tiếng. Kinh Khuyên có nghĩa là "vòng tròn Bắc Kinh", được hiểu là nhóm nghệ sĩ hoạt động tại Bắc Kinh, trong lĩnh vực phim ảnh. Tuy nhiên, thông tin này chỉ dừng lại ở dạng tin đồn. Vụ việc Ngô Diệc Phàm vẫn đang được điều tra và chưa đưa ra bất kỳ công bố chính thức nào tiếp theo.

Triệu Vy biến mất bí ẩn trên mạng

Nữ diễn viên Triệu Vy, biệt danh Tiểu Yến Tử, là một trong những ngôi sao của màn ảnh Trung Quốc gần đây đã bị xóa tên khỏi các tác phẩm cô tham gia. Những chương trình truyền hình Triệu Vy từng làm giám khảo cũng gỡ hoặc xóa tên cô. 

Triệu Vy bị hủy hợp đồng làm gương mặt đại diện tại Trung Quốc cho thương hiệu thời trang Fendi của Ý. Những giải thưởng mà Triệu Vy từng nhận trong suốt quá trình làm nghề của mình cũng biến mất trong những mô tả về cô trên mạng.

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 2.

Triệu Vy "biến mất" chưa rõ lý do

Phía cơ quan chức năng chưa đưa ra bất kỳ lý do nào cho việc Triệu Vy biến mất trên không gian mạng. Những bê bối trước đây của cô cũng bị công chúng đăng tải trở lại. Nhiều đồn thổi cho rằng Triệu Vy đã sang Pháp lẩn trốn và bị truy nã xuất hiện nhưng chưa có ai lên tiếng xác thực. 

Vụ việc của Triệu Vy hiện vẫn là bí ẩn chờ thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

Trịnh Sảng trốn thuế

Nữ diễn viên Trịnh Sảng sau đợt bị tẩy chay vì bê bối nhờ người mang thai hộ thì tiếp tục gây sốc khi bị cơ quan chức năng xử phạt tội trốn thuế. Cô đã gian lận số tiền hơn 70 triệu nhân dân tệ (hơn 10 triệu USD) từ năm 2019 đến cuối 2020 bằng "hợp đồng âm dương". Vì thế, Trịnh Sảng phải nộp phạt số tiền gần 300 triệu nhân dân tệ.

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 3.

Trịnh Sảng trốn thuế và phải nộp phạt số tiền lớn

Trịnh Sảng đã nộp toàn bộ số tiền phạt cho Cục Thuế Thượng Hải nên được miễn truy cứu hình sự do lần đầu vi phạm, nộp tiền theo đúng thời gian quy định.

Ngày 27-8, Quảng điện (Tổng cục Quảng bá và phát thanh truyền hình Trung Quốc) chính thức công khai văn bản "phong sát" Trịnh Sảng trên trang mạng. Theo đó, Trịnh Sảng không được xuất hiện trên phim truyền hình, phim điện ảnh, quảng cáo hoặc các hoạt động nghệ thuật khác.

Tài khoản mạng xã hội cá nhân của Trịnh Sảng ban đầu bị cấm ngôn nhưng sau đó đã được gỡ . Riêng các phim do cô đóng chính đều đã bị gỡ khỏi nền tảng mạng. Các sản phẩm giải trí có tên Trịnh Sảng cũng chịu cảnh tương tự.

Hoắc Tôn và bê bối ngoại tình, sống lỗi

Hoắc Tôn bị bạn gái cũ là vũ công Trần Lộ tố cáo ngoại tình, sống lỗi. Cô kể cả hai bắt đầu hẹn hò năm 2012, trải qua lễ tình nhân của Trung Quốc vào năm 2020. Tuy nhiên, Hoắc Tôn không đồng ý công khai chuyện tình yêu dù Trần Lộ rất mong muốn được ra ánh sáng.

Cũng vì Hoắc Tôn không công bố là bạn gái, Trần Lộ thường xuyên bị người hâm mộ Hoắc Tôn công kích, chỉ trích đu bám, lợi dụng tên tuổi Hoắc Tôn để nổi tiếng. Cô trở thành nạn nhân bị bạo hành trên mạng xã hội thời gian dài. Dẫu vậy, người đẹp này cho rằng vẫn nhẫn nhịn vì là người lụy tình, yêu bạn trai.

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 4.

Hoắc Tôn bị bạn gái cũ tố ngoại tình, sống lỗi

Về sau, Hoắc Tôn ngày càng nổi tiếng, mối quan hệ hai người hạ nhiệt. Trần Lộ đợi 9 năm để được lời cầu hôn của Hoắc Tôn nhưng cuối cùng là bị lên kế hoạch ép chủ động chia tay. Hoắc Tôn chọn cách gây sức ép, giữ thái độ lạnh nhạt với Trần Lộ và ngoại tình, hẹn hò cùng nhiều cô gái khác trong một tháng. Không chỉ "bắt cá nhiều tay", anh còn "tình một đêm" với người khác trong lúc cả hai chưa chia tay.

Khi có bằng chứng Hoắc Tôn phản bội mình, cô đưa đến cho anh để đối chất nhưng chỉ nhận được câu ra giá đi. Khi Trần Lộ yêu cầu 9 triệu Nhân dân tệ thì Hoắc Tôn đồng ý không do dự nhưng sau đó bạn thân cùng luật sư của anh liên tục đe dọa, uy hiếp cô phải xóa các bằng chứng đó.

Sau tố cáo trên, Trần Lộ còn cho biết Hoắc Tôn tham gia nhóm trò chuyện có tên "Dòng dục tình trên sông Thượng Hải". Nhóm này 14 người, nội dung trao đổi liên quan đến vấn đề tình dục, bình phẩm ghê tởm về phụ nữ. Nam ca sĩ khoe chiến tích một ngày "lên giường" với nhiều cô gái để lấy cảm hứng viết nhạc trong nhóm này.

Trước những cáo buộc của Trần Lộ, Hoắc Tôn tuyên bố dừng mọi hoạt động nghệ thuật, rút khỏi giới giải trí.

Bê bối lăng nhăng, "đào mỏ" của Lucas

Nam ca sĩ, vũ công, người mẫu Lucas (tên thật Hoàng Húc Hi) – thành viên nhóm nhạc Hàn Quốc NCT, viết thư tay xin lỗi, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật sau khi bị nhiều "fan" tố cáo lăng nhăng, vòi vĩnh mua hàng hiệu đắt tiền, nói xấu đồng nghiệp…

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 5.

Lucas bị tố lăng nhăng, đào mỏ

Lucas hứa sẽ không bao giờ lặp lại hành vi sai trái, vô trách nhiệm, phản bội lại sự ủng hộ mà người hâm mộ giành cho mình. Cuối cùng, anh xin lỗi các thành viên trong nhóm nhạc, nhân viên, đối tác… Anh cũng tạm dừng tất cả mọi hoạt động.

Trước đó, Lucas còn bị tố thường xuyên vòi vĩnh bạn gái mua hàng hiệu tặng trong suốt thời gian hẹn hò. Những chi phí như thuốc lá, tiền phòng khách sạn… đều do bạn gái trả.

Anh còn thường xuyên nói xấu thành viên trong nhóm, than vãn bị đối xử bất công. Ngay cả khi chia tay, Lucas vẫn bóng gió để các cô gái này mua hàng hiệu tặng mình. Lucas bị 3 cô gái là "fan" của ca sĩ này tố cáo lăng nhăng, đào mỏ. Các cô tung ảnh, tin nhắn trò chuyện làm chứng cứ. Họ khẳng định bị Lucas lừa dối, "bắt cá nhiều tay".

"Hoàng tử gác mái" có đến 50 bạn gái

Park Yoo Chun - từng là sao của Hàn Quốc, tham gia hàng loạt phim: "Hoàng tử gác mái", "Ba ngày", "Nhớ em"…, bị tố có đến 50 bạn gái và thậm chí còn sống cùng một phụ nữ đã có gia đình.

Quản lý lâu năm của Park Yoo Chun tố rằng sau nhiều bê bối, nam diễn viên kiêm ca sĩ này vẫn không có thái độ ăn năn, tự kiểm điểm bản thân. Thay vào đó, anh có nhiều mối quan hệ hơn và đời tư hỗn loạn.

Những bê bối gây chấn động làng giải trí Hoa - Hàn - Ảnh 6.

Park Yoo Chun bị quản lý cũ tố có 50 bạn gái

Công ty Ricielo – công ty quản lý cũ của Park Yoo Chun tiết lộ rằng anh thường đánh bạc ở Ma Cau - Trung Quốc, Philippines. Giám đốc điều hành của Ricielo tuyên bố rằng ông có bằng chứng và sẽ sớm cung cấp cho cơ quan điều tra.

Trước các tố cáo, Park Yoo Chun chưa lên tiếng phản hồi. Trong khi đó, cư dân mạng tỏ ra ngán ngẩm với hàng loạt bê bối hủy hoại danh tiếng của nam ca sĩ, kiêm diễn viên.

Park Yoo Chun từng vướng bê bối trước đó và đã phải tuyên bố rời khỏi làng giải trí. Sau thời gian ở ẩn, anh rục rịch tái xuất bằng những hoạt động họp mặt người hâm mộ vào tháng 8-2020 tại Thái Lan. Ban đầu, anh bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích dữ dội vì giải nghệ rồi mà vẫn tái xuất. Tuy nhiên, Park Yoo Chun và ê-kíp vẫn phớt lờ, quảng bá ra mắt trang web mới và phát hành một album với mục tiêu tập trung tái xuất ở nước ngoài.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo