xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ giám thị cho lột quần áo nam sinh: Trường Hermann Gmenier nói gì?

Đặng Trinh

(NLĐO) - Từ đêm ngày 14-4, trên các diễn đàn học sinh tại TP HCM liên tục chia sẻ thông tin giám thị khi kiểm tra đột xuất học sinh nam đã yêu cầu các học sinh này lột hết đồ trên người. Được biết sự việc xảy ra ở Trường Hermann Gmenier ở quận Gò Vấp.

Theo chia sẻ trên các diễn đàn, giám thị vào lớp đề nghị giáo viên bộ môn đưa một vài nam sinh qua phòng giám thị để kiểm tra cặp đột xuất. Sau khi kiểm tra cặp xong, thầy giám thị bắt học sinh lột hết đồ trên người (trừ quần lót) với mục đích là để kiểm tra. Ngay sau khi phát hiện sự việc, học sinh đã báo với ban giám hiệu nhà trường nhưng ban giám hiệu cho rằng các bạn học sinh đã vi phạm trước đó nên cần kiểm tra kỹ lưỡng.

Cũng theo dòng chia sẻ trên, ban giám hiệu xin lỗi và nói rằng sẽ làm việc lại với giám thị cũng như là sẽ có biện pháp kỷ luật. "Nhưng trước khi bạn mình nhận được lời xin lỗi thì những bạn đấy phải xin lỗi ban giám hiệu trong khi các bạn đang là nạn nhân và các bạn cũng không nhận được bất kì lời xin lỗi nào từ chính thầy phụ trách việc kiểm tra cặp ngày hôm đấy"- bài viết cho biết.

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền thêm ở nhiều diễn đàn về học sinh, khiến không ít học sinh, phụ huynh bức xúc.

Cũng theo bài viết chia sẻ, sự việc xảy ra ở Trường THPT Hermann Gmenier (quận Gò Vấp, TP HCM).

Vụ giám thị cho lột quần áo nam sinh: Trường Hermann Gmenier nói gì? - Ảnh 1.

Đoạn chia sẻ trên các diễn đàn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Võ Thị Lan Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Hermann Gmenier, cho biết sự việc xảy ra vào ngày 12-4 và khi đó bà đang đi họp.

Tối hôm đó, bà nhận được phản ánh từ giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh về sự việc thầy giám thị tự ý yêu cầu một số học sinh nam xuống phòng giám thị để kiểm tra đồ đạc và cởi quần áo. "Khi nghe tôi rất sốc, lập tức gọi điện cho giám thị. Thầy thừa nhận có xảy ra sự việc dù không trực tiếp làm"- bà Hương nói.

Bà Võ Thị Lan Hương cho biết thêm thầy giám thị là giáo viên mới ra trường, nhà trường mới hợp đồng về. Chuyên môn của thầy là giáo viên dạy thể dục chứ không phải giám thị, vì trường đang thiếu giám thị nên tạm thời bố trí giáo viên này làm công tác trên. Vì không có chuyên môn, nghiệp vụ nên trong cách xử lý tình huống đã tùy tiện và gây ra sự việc trên.

Bà Hương thông tin thêm gần đây, một vài em học sinh trong trường không những hút thuốc lá điện tử mà còn mang vào bán. Nhà trường đã dự định cứ cố gắng dạy dỗ, quản lý để các em thi xong học kỳ II, nếu ổn thì để các em học tiếp, còn vẫn tái phạm thì sẽ có biện pháp khác.

Vào ngày 12-4, thầy giám thị được báo là có một số em mang thuốc lá điện tử vào bán nên thầy có đến lớp mời 3 em lớp 10, 5 em lớp 11 ra kiểm tra cặp. Thực tế đây là những em vi phạm liên tục thời gian qua. Thầy giám thị sau đó có nhờ một em học sinh trong ban thi đua trực tiếp kiểm tra và thầy đi ra ngoài, sau khi khám cặp không có, các em học sinh tự động lột đồ để chứng minh.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhà trường đã cho giám thị trên làm tường trình, lập biên bản. Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hermann Gmenier cho biết hiện thầy giám thị đã xin nghỉ việc luôn sau sự việc. "Đây là sự cố đáng tiếc, tiếc cho một giáo viên còn trẻ mới ra trường, còn chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên quan điểm của nhà trường cũng là không che giấu. Chúng tôi xin lỗi học sinh, phụ huynh mặc dù các phụ huynh đứng ra xin cho thầy ở lại vì phụ huynh cũng hiểu bản thân các con chưa ngoan nên mới xảy ra sự việc trên"- bà Hương nói.

Trường Hermann Gmenier có những yêu cầu rất chặt chẽ về quản lý, bảo vệ trẻ em. Trường có hẳn Ban bảo vệ trẻ em báo cáo về tổ chức SOS Việt Nam nên trường rất nghiêm khắc với những sự việc này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo